Theo dõi Báo Thanh tra trên
Quang Dân
Thứ sáu, 16/08/2024 - 10:28
(Thanh tra) - Có trong tay nhiều công ty, chủ yếu là bất động sản trị giá hàng ngàn tỷ đồng nhưng nữ đại gia kín tiếng Nguyễn Thị Ánh vẫn là ẩn số trên thị trường.
Nữ đại gia kín tiếng Nguyễn Thị Ánh là ẩn số trên thị trường. Ảnh chụp màn hình
Hệ sinh thái ngàn tỷ
Không phải là doanh nhân được biết đến rộng khắp trong làng bất động sản nhưng bà Nguyễn Thị Ánh lại là đại gia ngầm khi có vốn tại nhiều công ty ngàn tỷ, sở hữu nhiều dự án khắp cả nước.
Đầu tiên, doanh nghiệp gắn liền với bà Ánh được nhắc đến nhiều nhất chính là Công ty Cổ phần Tập đoàn Hasco (Hasco Group). Hasco Group thành lập ngày 26/11/2004 tại phòng số CP1.18.03, tầng 18, tháp 1 Tòa nhà Capital Place, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội.
Tính đến tháng 7/2023, vốn điều lệ Hasco Group đạt 1.100 tỷ đồng với 3 cổ đông chính là ông Vũ Đức Dũng (10%), bà Nguyễn Thị Ánh (70%) và ông Nguyễn Đức Thuận (20%). Tuy nhiên, từ ngày 19/6/2024, vốn điều lệ Hasco giảm sâu từ 1.100 tỷ đồng xuống chỉ còn 425 tỷ đồng.
Ngoài Hasco Group, bà Nguyễn Thị Ánh còn là Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ thương mại Bách Lộc (Công ty Bách Lộc).
Công ty Bách Lộc thành lập ngày 25/6/2020, có địa chỉ tại phòng số CP1.18.01, tầng 18, tháp 1 Tòa nhà Capital Place, số 29 đường Liễu Giai, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội với ngành nghề chính “kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê”.
Ở thời điểm thành lập, Bách Lộc có vốn điều lệ 50 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông bao gồm: Bà Nguyễn Thị Ánh (sở hữu 70% vốn công ty), bà Vũ Thùy Linh (sở hữu 20% vốn) và ông Vũ Đức Huy (sở hữu 10% vốn).
Sau nhiều đợt tăng vốn, kể từ ngày 5/7/2021, vốn điều lệ Công ty Bách Lộc đạt 800 tỷ đồng.
Công ty Cổ phần Phát triển dự án Biển Đông (Công ty Biển Đông) cũng nằm trong hệ sinh thái của bà Nguyễn Thị Ánh.
Công ty Biển Đông thành lập ngày 28/8/2002 tại tầng 4, Trung tâm Thương mại Daeha, số 360 phố Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội với ngành nghề chính là “xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác”.
Công ty hiện có vốn điều lệ 50 tỷ đồng. Tại đây, bà Nguyễn Thị Ánh nắm giữ chức vụ Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật.
Những "góc khuất" liên quan
Bà Nguyễn Thị Ánh có vốn tại một số công ty bất động sản, xây dựng kể trên. Đây đều là những đơn vị có trong tay hàng loạt dự án đáng chú ý. Thế nhưng, không ít trong số đó có đặc điểm chung là… lùm xùm.
Trên truyền thông, Hasco Group được giới thiệu là có trong tay nhiều dự án như: Feni City Hạ Long, Feni City Phú Quốc, Feni City Vũng Tàu, Feni City Quy Nhơn, Feni City Côn Đảo, Feni City Phan Thiết, Feni City Quảng Nam, Feni City Huế…
Feni City Hạ Long không phải cái tên quá nổi bật trên thị trường. Tuy nhiên, một cái tên khác của dự án này thì lại rất… tai tiếng. Đó là Khu đô thị Cao Xanh - Hà Khánh C ở phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh.
Hồi tháng 4 năm nay, cư dân của dự án căng biểu ngữ đề nghị dự án cấp “bìa đỏ”. Họ khẳng định mình góp vốn xây dựng công trình đã trên 20 năm nay mà chưa được giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Khu đô thị Cao Xanh - Hà Khánh C từng có chủ đầu tư là Công ty Công nghệ Tin học. Tuy nhiên, từ 26/01/2011, do chậm tiến độ, dự án được giao cho chủ đầu tư mới là Công ty Cổ phần Phát triển dự án Biển Đông, đơn vị nằm trong hệ sinh thái nữ doanh nhân sinh năm 1979 Nguyễn Thị Ánh.
Trong khi đó, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Bách Lộc là chủ dự án chung cư Thái Bình Plaza, tọa lạc tại đường Đồng Văn Cống, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức, TP HCM.
Đây cũng là dự án long đong, trải qua rất nhiều thăng trầm. Đến giữa năm 2013, Thái Bình Plaza được chuyển đổi công năng thành Bệnh viện Phúc An Khang. Bệnh viện này thua lỗ, đóng cửa và hiện nay “biến hình” thành chung cư hạng sang với Swiss Belresidences Upper East Saigon. Hiện tại, dự án có tên Skypark Atria Saigon.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Với hơn 15.800 tỷ đồng vốn đầu tư công được bố trí trong năm 2026, Lâm Đồng có trong tay nguồn lực rất lớn để tạo động lực tăng trưởng. Thế nhưng, sau 6 tháng đầu năm, tỷ lệ giải ngân mới đạt gần 14% kế hoạch, thấp hơn nhiều so với yêu cầu.
(Thanh tra) - Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy chia sẻ quan điểm “thành công của doanh nghiệp là thành công của địa phương” và phương châm “Doanh nghiệp phát tài - Lào Cai phát triển” tại Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026 với chủ đề: “Lào Cai - Kết nối phát triển - Xanh và bền vững”.
Đăng Tân
Quảng Nghĩa
Chu Tuấn
Thanh Phương
Đăng Tân
Phương Hiếu
Trần Kiên
Hòa Bình
Thu Huyền
TS Nguyễn Thị Hồng Thúy, Trưởng khoa Nghiệp vụ II, Trường Cán bộ Thanh tra