Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Hà Nội: Đầu tư công là "đầu kéo" cho tăng trưởng "2 con số"

Hải Hà

Thứ năm, 21/05/2026 - 09:54

(Thanh tra) - Để đạt tăng trưởng “2 con số” với mục tiêu cán đích GRDP 11% năm 2026 trong bối cảnh nhiều áp lực, từ nay đến cuối năm, Hà Nội xác định đầu tư công là "đầu kéo" chủ lực.

Hà Nội xác định đầu tư công là "đầu kéo" cho tăng trưởng "2 con số". Ảnh: HH

Giao KPI giải ngân đầu tư công theo tháng

Bước vào năm 2026, tình hình kinh tế Hà Nội ghi nhận tốc độ tăng trưởng GRDP quý I đạt 7,87%. Mặc dù kết quả này duy trì mức cao hơn bình quân chung cả nước, nhưng vẫn thấp hơn kịch bản đề ra ban đầu là 10,23%.

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng “2 con số” với mức 11% cho cả năm 2026, theo UBND thành phố Hà Nội, thời gian tới, áp lực đặt ra là rất lớn. Cụ thể, quý II, Hà Nội phải đạt mức tăng trưởng 10,47%, lũy kế 9 tháng đạt 10,16% và quý IV phải bứt phá tăng tới 13,19%.

Trong cơ cấu tăng trưởng toàn diện, lĩnh vực công nghiệp và xây dựng được kỳ vọng tăng 11,16%, khu vực dịch vụ tăng 11,55%, tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn đạt khoảng 730 nghìn tỷ đồng và vốn FDI đăng ký phấn đấu đạt 4,5 tỷ USD.

Trước sức ép từ các rủi ro nội tại như tiến độ giải ngân ở một số công trình còn chậm và khu vực tư nhân phục hồi chưa đồng đều, Hà Nội xác định đầu tư công phải thực sự đóng vai trò là “đầu kéo” cho tăng trưởng.

Nguồn vốn đầu tư công năm 2026 được điều hành linh hoạt, quyết liệt điều chuyển từ các dự án triển khai chậm hoặc kém hiệu quả sang các công trình trọng điểm, cấp bách, có khả năng giải ngân tốt.

Song song với đó, cơ chế kiểm soát tiến độ được siết chặt bằng việc giao KPI giải ngân theo từng tháng cho từng chủ đầu tư và địa phương, yêu cầu báo cáo kết quả hàng tuần lên Thường trực và Ban Thường vụ Thành ủy.

Nhiều đại dự án hạ tầng lớn như 7 cầu vượt sông Hồng, các tuyến Vành đai 1, 2.5, 3, 3.5, 4, các trục giao thông hướng tâm và Dự án Đường sắt đô thị tuyến số 5 Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc đang được tập trung dồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công.

Việc phân công trách nhiệm được làm rõ đến từng đơn vị, từng cá nhân, đồng thời tiến độ giải phóng mặt bằng sẽ là thước đo trực tiếp để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu.

Nhìn nhận về mục tiêu tăng trưởng “2 con số” của Hà Nội, TS Võ Trí Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược thương hiệu và cạnh tranh cho rằng, mục tiêu tăng trưởng trên 11% của Hà Nội tuy cao nhưng vẫn có những nền tảng nhất định để kỳ vọng đạt được.

Thứ nhất, điểm sáng rõ nét nhất của kinh tế Hà Nội tăng trưởng quý I ở mức cao trong nhiều năm trở lại đây. Theo chu kỳ, những tháng cuối năm sẽ là thời gian tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao hơn.

Thứ hai, sự phục hồi mạnh mẽ của khu vực dịch vụ và du lịch. Cùng với đó, đầu tư công được đẩy mạnh ngay từ đầu năm, chuyển biến rõ rệt trong thực thi.

Đầu tư công đang trở thành động lực chính cho tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh nhiều lĩnh vực vẫn gặp khó. Nhiều dự án trọng điểm của Hà Nội đang được đẩy nhanh. Tuy nhiên, từ nay đến cuối năm, Hà Nội cần thúc đẩy nhanh hơn nữa để đạt tăng trưởng như kỳ vọng.

Đột phá thể chế, mở không gian kinh tế số

Bên cạnh việc đẩy mạnh các động lực truyền thống thông qua kích cầu tiêu dùng, phát triển thí điểm kinh tế đêm có kiểm soát tại các phường Hoàn Kiếm, Tây Hồ, Hà Nội đang chủ động tạo bứt phá từ các không gian tăng trưởng mới.

Đề án mô hình tăng trưởng mới của Thủ đô đặt trọng tâm vào kinh tế tri thức, công nghệ cao và kinh tế số với mục tiêu đến năm 2035 quy mô GRDP đạt 200 tỷ USD, trong đó kinh tế số chiếm tỷ trọng 50%.

Khu Công nghệ cao Hòa Lạc được xác định là “hạt nhân” để xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, đóng vai trò trung tâm, nơi thí điểm cơ chế, chính sách và công nghệ mới.

Đồng thời, Hà Nội cũng định hướng phát triển mô hình đô thị thông minh thế hệ mới thông qua việc ứng dụng AI, Big Data, công nghệ "bản sao số"… để điều hành trực tuyến hoạt động đô thị theo thời gian thực.

Khoa học công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao tiếp tục được đầu tư sâu rộng, đơn cử như chương trình "Next 1.000" nhằm phát hiện sớm và ươm mầm năng khiếu khoa học công nghệ trong các cấp học, hay việc ứng dụng hệ thống quan trắc cảm biến tích hợp AI để phát hiện các điểm nóng ô nhiễm môi trường.

Để dọn đường cho các động lực mới phát huy tối đa tiềm năng, sự đột phá về thể chế là yếu tố quyết định. Việc Quốc hội thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi) cùng Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm đã mở ra nhiều cơ chế, chính sách đặc thù.

Đứng trước thời cơ đó, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu một cuộc cách mạng trong phương thức làm việc, đổi mới xử lý công việc theo hướng tinh gọn, mạnh dạn cải cách quy trình và giảm tối đa các thủ tục hành chính. Việc phân cấp, phân quyền được phát huy tối đa để các địa phương chủ động xử lý công việc trong thẩm quyền.

Để khơi thông dòng vốn toàn xã hội, Hà Nội cũng chú trọng tháo gỡ vướng mắc cho hoạt động xuất khẩu và chi phí đầu vào, gỡ nghẽn hoàn thuế VAT cho doanh nghiệp, triển khai các gói tín dụng xuất khẩu thiết thực. Đồng thời, xây dựng danh mục dự án kêu gọi vốn tư nhân gắn liền với đòn bẩy đầu tư công.

Khi các điều kiện về cơ chế và chính sách đã hoàn thiện, sự quyết tâm hành động quyết liệt của các cấp, các ngành sẽ là lời giải giúp Thủ đô hoàn thành toàn diện các mục tiêu tăng trưởng đã đề ra.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Phó Thủ tướng Thường trực kiểm tra tiến độ dự án tại Bắc Ninh

Phó Thủ tướng Thường trực kiểm tra tiến độ dự án tại Bắc Ninh

(Thanh tra) - Chiều 20/5, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các dự án liên quan; Dự án Tuyến đường kết nối Sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội; Dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội đoạn qua địa phận tỉnh Bắc Ninh.

Thanh Hoa

20:05 20/05/2026

Tin mới nhất

Xem thêm