Theo dõi Báo Thanh tra trên
B.S
Thứ hai, 06/04/2026 - 14:57
(Thanh tra) - Nhà đầu tư chứng khoán đang đổ dồn sự chú ý vào kết quả đánh giá của FTSE Russell tuần này – yếu tố được kỳ vọng sẽ trở thành động lực dẫn dắt thị trường thoát khỏi trạng thái tích lũy.
Thị trường chứng khoán đang chờ đợi kết quả đánh giá của FTSE Russell. Ảnh minh họa: B.S
Thị trường chứng khoán vừa khép lại một tuần giao dịch đầy nỗ lực khi VN-Index duy trì được sắc xanh tuần thứ hai liên tiếp. Sau khi chạm mức thấp dưới 1.600 điểm, chỉ số đã có lúc tiến sát mốc 1.715 điểm nhờ sự nâng đỡ của nhóm vốn hóa lớn. Tuy nhiên, áp lực chốt lời vào cuối tuần đã khiến chỉ số thu hẹp đà tăng, đóng cửa tại 1.684 điểm (tăng 0,67%) và vẫn chưa thể vượt qua ngưỡng kháng cự tâm lý 1.700 điểm.
Điểm sáng lớn nhất đến từ nhóm cổ phiếu "họ Vingroup", đặc biệt là VHM sau thông tin chia cổ tức, đã thu hút dòng tiền mạnh mẽ và trở thành trụ đỡ chính. Dù vậy, sự khởi sắc này thiếu tính lan tỏa khi có tới 14/21 nhóm ngành giảm điểm. Các nhóm như dầu khí, công nghệ, dệt may và điện chịu áp lực điều chỉnh rõ rệt. Thanh khoản vẫn duy trì ở mức trung bình khoảng 24.900 tỷ đồng/phiên, trong khi khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 1.700 tỷ đồng, cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn còn khá dè dặt.
Theo các chuyên gia từ Chứng khoán Nhất Việt (VFS), thị trường đang đứng trước hai kịch bản trái chiều trong tháng 4 với xác suất 50-50. Ở kịch bản lạc quan, nếu kết quả đánh giá giữa kỳ của FTSE Russell (dự kiến công bố sáng 8/4) mang lại tín hiệu tích cực về lộ trình nâng hạng, VN-Index có thể bứt phá khỏi đường MA200 để hướng tới vùng 1.750 điểm. Ngược lại, nếu áp lực từ địa chính trị và giá dầu leo thang, chỉ số có nguy cơ quay lại kiểm định vùng hỗ trợ 1.520 điểm.
SSI Research đánh giá Việt Nam đang đi đúng hướng để được FTSE nâng hạng lên thị trường mới nổi vào cuối năm nay. Nếu kịch bản này xảy ra, thị trường có thể đón nhận dòng vốn thụ động lên tới 1,7 tỷ USD. Tuy nhiên, dòng tiền này sẽ không đổ vào ồ ạt mà được giải ngân dần theo từng đợt để đảm bảo tính ổn định cho thị trường, tương tự như tiền lệ tại Saudi Arabia năm 2019.
Bên cạnh câu chuyện nâng hạng, thị trường chứng khoán còn được hỗ trợ bởi các yếu tố vĩ mô như mục tiêu tăng trưởng GDP khả quan và nỗ lực ổn định tỷ giá của Chính phủ. So với các kênh đầu tư khác như vàng hay bất động sản đang có dấu hiệu chững lại, hoặc lĩnh vực tiền mã hóa đang bị siết chặt quản lý, chứng khoán đang trở nên hấp dẫn hơn trong mắt nhà đầu tư nội.
Bên cạnh đó, làn sóng IPO của các doanh nghiệp lớn như Highlands Coffee, Điện Máy Xanh, CP... trong thời gian tới được dự báo sẽ mang đến nguồn cung hàng hóa chất lượng, góp phần kích cầu dòng tiền quay trở lại mạnh mẽ hơn.
Trong giai đoạn này, các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng danh mục ở mức an toàn (50-60% cổ phiếu), ưu tiên các doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt, ít nhạy cảm với biến động tỷ giá và chi phí năng lượng. Việc giải ngân nên được thực hiện từng bước, tránh tâm lý hưng phấn thái quá khi thị trường chưa xác nhận xu hướng tăng dài hạn rõ rệt.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Từ đầu năm 2026 đến nay, tỉnh Nghệ An đã giải ngân 2.354,42 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 16,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Kết quả này cao hơn mức bình quân chung của cả nước, tạo tín hiệu tích cực trong bối cảnh khối lượng vốn cần giải ngân từ nay đến đầu năm 2027 vẫn còn rất lớn.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ký Công điện số 41 ngày 21/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu tăng trưởng cho các địa phương, doanh nghiệp nhà nước để thực hiện Kết luận số 18-KL/TW của Trung ương và Nghị quyết số 109/NQ-CP của Chính phủ.
Thư Ký
Thu Huyền
Hải Hà
Thanh Hoa
Đăng Tân
Nguyễn Điểm
Trung Hà
Phương Hiếu
Trí Vũ
Trung Hà
Hương Giang
Lê Hữu Chính
Hào Bình
Đăng Tân
Trung Hà
Minh Nghĩa