Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 13/07/2016 - 09:10
(Thanh tra) - Nằm trong chuỗi hoạt động của Diễn đàn Hợp tác kinh tế khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) 2016, ngày 12/7, Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, Bộ Công Thương và UBND tỉnh Hậu Giang tổ chức hội nghị “ĐBSCL - Chủ động hội nhập và phát triển bền vững”.
Để giải bài toán thị trường mất cân đối cung cầu, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cho rằng, cần phải tổ chức liên kết bằng hình thức kinh tế hợp tác và đẩy mạnh mô hình hợp tác xã. Ảnh: Cảnh Nhật
Tham dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ; lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương, các địa phương trong vùng, nhà nghiên cứu, doanh nghiệp…
Tại hội nghị, các đại biểu cho rằng, bên cạnh thành tựu đã đạt được, thực trạng kinh tế xã hội vùng ĐBSCL vẫn còn nhiều hạn chế yếu kém và đang đứng trước những nguy cơ, thách thức mới, nhất là trong quá trình hội nhập quốc tế.
Trong đó, biến đổi khí hậu, nước biển dâng, xâm nhập mặn và hàng loạt vấn đề bức xúc của vùng ĐBSCL đang diễn ra hàng ngày, tạo ra nhiều áp lực và thách thức lớn trong quá trình hội nhập.
Hàng hoạt vấn đề lớn đòi hỏi vùng ĐBSCL phải được giải quyết cấp bách. Đó là nền nông nghiệp của vùng phải được tái cơ cấu và phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, sản xuất hàng hóa quy mô lớn trên cơ sở phát huy các lợi thế so sánh, áp dụng khoa học công nghệ để tăng trưởng năng suất chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh.
Bên cạnh đó, trình độ công nghệ, năng suất, chất lượng, hiệu quả đầu tư kinh doanh phải được nâng cao để đủ năng lực cạnh tranh trong quá trình hội nhập quốc tế…
Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ khẳng định, cần phải phát triển kết cấu hạ tầng giao thông thủy lợi. Trong đó, vai trò của Nhà nước là chính nhưng vẫn kêu gọi nguồn lực của xã hội từ bên ngoài. Riêng vùng ĐBSCL, xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông thủy lợi để liên kết vùng và chống chọi với biến đổi khí hậu.
“Chủ động hội nhập quốc tế và thích ứng với biến đổi khí hậu vì một ĐBSCL phát triển cao hơn nhanh hơn, an toàn hơn, bền vững trù phú và tiết kiệm hơn. Phải có giải pháp hành động ngay, không chần chừ, tìm ra những biện pháp trước mắt, hướng đến giải quyết những vấn đề căn cơ hơn để tạo điều kiện cho vùng ĐBSCL phát triển”- Phó Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh.
Cảnh Nhật
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chỉ sau hơn 2 tháng kể từ khi Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 24-KL/TW, Thanh tra Chính phủ đã hoàn thành cuộc thanh tra chuyên đề quy mô lớn trên phạm vi cả nước. Không chỉ phát hiện hàng loạt vi phạm, kiến nghị xử lý hàng chục nghìn tỷ đồng và trách nhiệm của hàng trăm tổ chức, cá nhân, cuộc thanh tra còn tạo cơ sở tháo gỡ các "điểm nghẽn" về cơ chế, chính sách, góp phần khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội.
H.T
(Thanh tra) - Trong bối cảnh khoảng 4.500 dự án còn vướng mắc, hơn 3 triệu tỷ đồng nguồn lực đang bị “đóng băng”, việc tháo gỡ điểm nghẽn pháp lý, tái cấu trúc doanh nghiệp và phát triển sản phẩm phù hợp nhu cầu ở thực được xem là chìa khóa để kiến tạo chu kỳ phát triển mới cho thị trường.
Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Nguyễn Trãi
Đan Quế
Giang Sơn
Thư Kỳ
Hương Giang
Đan Quế
Thái Hải
Tuấn Minh
Phúc Anh
Thái Nam
Kỳ Phương
Phương Hiếu
Hương Giang
Hương Giang
Hương Giang