Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thành Nam
Thứ tư, 18/12/2024 - 21:39
(Thanh tra) - Tính đến ngày 10/12/2024, toàn tỉnh Cao Bằng giải ngân vốn đầu tư công được 2.882 tỷ 440 triệu đồng/6.152 tỷ 941 triệu đồng, đạt 46,8% kế hoạch, thấp hơn tỷ lệ giải ngân trung bình của cả nước, đứng thứ 58/63 tỉnh.
Cao Tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh đang gấp rút để hoàn thành tiến độ giải ngân. Ảnh: Minh Tuấn.
Trong đó, kế hoạch vốn năm 2023 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2024 giải ngân được 648 tỷ 669 triệu đồng/1.392 tỷ 993 triệu đồng, đạt 46,6% kế hoạch: kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 giải ngân được 2.233 tỷ 771 triệu đồng/4.759 tỷ 948 triệu đồng, đạt 46,9% kế hoạch.
Trong số 22 chủ đầu tư là các sở, ban, ngành có 14 đơn vị có tỷ lệ giải ngân dưới mức trung bình của tỉnh, 7 đơn vị có tỷ lệ giải ngân trên mức trung bình của tỉnh.
Đối với 10 chủ đầu tư là UBND các huyện, thành phố giải ngân được 1.297 tỷ 331 triệu đồng/2.582 tỷ 212 triệu đồng, đạt 50,2% kế hoạch.
Nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công chậm là do các dự án trọng điểm có nguồn vốn lớn thuộc lĩnh vực giao thông, không thi công được các hạng mục xây lắp theo tiến độ đề ra nên không có khối lượng lập hồ sơ thanh toán.
Một số dự án gặp khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu khan hiếm. Đặc biệt, dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) mới giải ngân được 773,220 tỷ đồng/1.934,192 tỷ đồng, bằng 40% kế hoạch.
Các chương trình mục tiêu quốc gia giải ngân chậm do các văn bản hướng dẫn của Trung ương chưa đồng bộ, đầy đủ, nhất là các văn bản hướng dẫn thực hiện vốn sự nghiệp; một số nội dung văn bản khó thực hiện…
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sở Xây dựng Hải Phòng dự kiến 8 dự án nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố có sản phẩm trong năm 2026, với tổng số 7.135 căn. Trong đó, dự án tại phường Hải An thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải dự kiến hoàn thành 1.700 căn.
Thanh Hoa
(Thanh tra) - Gia Lai đang định hình Quy Nhơn và Pleiku thành hai đô thị hạt nhân, giữ vai trò hai cực tăng trưởng chủ lực, kết nối biển - cao nguyên - cửa khẩu và mở ra không gian phát triển mới đến năm 2050.
Thanh Hoa
Trung Hà
Thu Huyền
Đan Quế
Phúc Anh
Bùi Bình
Trọng Tài
Văn Thanh
Thanh Hoa
Nguyễn Điểm
Nguyễn Điểm - Kiên Đồng
Trí Vũ
Văn Thanh
B.S
Thái Hải
Vân Trang