Theo dõi Báo Thanh tra trên
Cảnh Nhật
Thứ tư, 25/03/2026 - 16:13
(Thanh tra) - An Giang có không gian phát triển rộng lớn từ đồng bằng, biên giới đến biển đảo, cùng hệ thống kết nối giao thương liên vùng và quốc tế. Giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng bình quân từ 11%/năm trở lên, hướng tới trở thành trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia.
An Giang đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026 - 2030 từ 11% trở lên. Ảnh minh họa: Cảnh Nhật
Sau sáp nhập, tỉnh An Giang có diện tích tự nhiên gần 9.900km², dân số khoảng 3,7 triệu người, gồm 102 xã, phường và 3 đặc khu Phú Quốc, Kiên Hải, Thổ Châu. Đây là nền tảng quan trọng giúp địa phương mở rộng không gian phát triển theo trục đồng bằng - biên giới - biển đảo, tạo lợi thế hiếm có trong khu vực.
Với vị trí địa chiến lược đặc biệt hơn 200km bờ biển, hơn 148km đường biên giới giáp Campuchia, cùng hệ thống cửa khẩu quốc tế và mạng lưới giao thông thủy - bộ liên kết vùng đã đưa An Giang trở thành đầu mối giao thương quan trọng, kết nối hiệu quả với TPHCM, Phnom Penh (Campuchia) và khu vực Vịnh Thái Lan, mở ra cơ hội phát triển đa ngành, đa lĩnh vực.
Bên cạnh đó, An Giang còn hội tụ tiềm năng lớn về nông nghiệp công nghệ cao, thủy sản nước ngọt và mặn lợ, kinh tế biển, năng lượng tái tạo và du lịch sinh thái biển đảo. Đặc biệt, Phú Quốc được định hướng trở thành trung tâm du lịch và dịch vụ tầm cỡ quốc tế, trong khi Rạch Giá giữ vai trò trung tâm hành chính - kinh tế tổng hợp.
Theo UBND tỉnh An Giang, việc sáp nhập đã mở rộng không gian phát triển đồng bằng - biên giới - biển đảo, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế tổng hợp, phát triển đa ngành, đa lĩnh vực; khai thác tốt hơn các tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp, thủy sản nước ngọt và mặn lợ, biên mậu, kinh tế biển và du lịch biển đảo.
An Giang phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước; là trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đến năm 2030 đạt hơn 616.565 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng bình quân từ 11%/năm trở lên; kinh tế số chiếm khoảng 30% GRDP. Hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư đồng bộ, thích ứng biến đổi khí hậu, chuyển đổi số trong hệ thống giáo dục, y tế thuộc nhóm đầu cả nước…
UBND tỉnh An Giang cho biết, định hướng của địa phương là tập trung phát triển kinh tế trên nền tảng đổi mới sáng tạo, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế vùng biên giới, ven biển và đảo; đẩy mạnh liên kết vùng, kết nối giao thương với các tỉnh trong khu vực và quốc tế. Cùng với đó là thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng bền vững, hiện đại, có giá trị gia tăng cao.
Để hiện thực hóa mục tiêu, An Giang xác định hoàn thiện thể chế, chính sách là khâu quan trọng, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững. Trong đó, các cơ chế ưu tiên được tập trung vào những ngành trọng điểm như kinh tế biển, du lịch, công nghiệp chế biến - chế tạo, nông nghiệp, thủy sản, logistics và năng lượng tái tạo.
Cơ cấu lại nền kinh tế được triển khai theo hướng phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh sẵn có, gắn với mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Ngành Nông nghiệp tiếp tục được cơ cấu theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, gắn với chuyển đổi xanh và kinh tế tuần hoàn.
Trong khi đó, công nghiệp được tái cơ cấu theo hướng hiện đại, tăng trưởng xanh, ưu tiên phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ nông nghiệp, năng lượng sạch...
Lĩnh vực thương mại, dịch vụ và du lịch được đẩy mạnh theo hướng số hóa, khuyến khích doanh nghiệp tham gia thương mại điện tử, phát triển hạ tầng logistics, kho bãi và các trung tâm phân phối. Đặc biệt, du lịch được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn, với trọng tâm phát triển Phú Quốc thành trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái chất lượng cao, du lịch biển đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế; đồng thời tăng cường kết nối với các điểm đến khác.
Bên cạnh đó, tỉnh cũng chú trọng phát triển kinh tế biển và kinh tế biên mậu, hình thành chuỗi đô thị - cảng biển - dịch vụ ven bờ gắn với thế trận phòng thủ chiến lược. Kinh tế tư nhân được xác định là động lực quan trọng của tăng trưởng, đóng vai trò thúc đẩy đổi mới và nâng cao năng lực cạnh tranh.
Lãnh đạo UBND tỉnh An Giang cho biết, địa phương sẽ triển khai hiệu quả Đề án phát triển An Giang thành trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia; xây dựng trung tâm nghề cá lớn, trung tâm đầu mối gắn với vùng nguyên liệu về thủy sản khu vực ven biển, hình thành trung tâm nghiên cứu đa dạng sinh học Phú Quốc; triển khai thực hiện tốt quy hoạch không gian biển quốc gia, phát triển mạnh các ngành kinh tế biển.
Một nhiệm vụ, giải pháp quan trọng khác được tỉnh triển khai là tập trung huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư, ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông, đô thị, năng lượng và hạ tầng số; liên kết vùng tiếp tục được tăng cường, đặc biệt với TPHCM và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, nhằm tạo không gian phát triển liên thông và bền vững.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - An Giang có không gian phát triển rộng lớn từ đồng bằng, biên giới đến biển đảo, cùng hệ thống kết nối giao thương liên vùng và quốc tế. Giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng bình quân từ 11%/năm trở lên, hướng tới trở thành trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia.
Cảnh Nhật
(Thanh tra) - Ngày 24/3, Công ty cổ phần cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh giai đoạn 2 và Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) đã ký kết hợp đồng tín dụng dự án cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) – Trà Lĩnh (Cao Bằng) giai đoạn 2 trị giá 1.400 tỷ đồng.
Quang Dân
Văn Thanh
Chu Tuấn
Văn Thanh
Thái Nam
Trung Hà
Hương Giang
Trần Quý
Đăng Tân
Thanh Lương
Hòa Bình
Chu Tuấn
BTT
Hương Trà
Hương Giang
Lê Hữu Chính
Cảnh Nhật