Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã quán triệt, chấp hành nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Lực lượng vũ trang Quân khu đã hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ VIII đề ra, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt và xuất sắc.

Đại hội xác định phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ 2020 - 2025 là quán triệt, thực hiện nghiêm Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên.

Nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang Quân khu; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân vững chắc.

Quân khu phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trên địa bàn bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, biển đảo Đông Bắc của Tổ quốc.

leftcenterrightdel
Đại tướng Lương Cường - Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Thanh 

Đại tướng Lương Cường - Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đại tướng Lương Cường yêu cầu: Đảng bộ và lực lượng vũ trang Quân khu 3 thường xuyên nắm chắc tình hình, nhất là các địa bàn trọng điểm biên giới, biển đảo; duy trì và thực hiện nghiêm túc các chế độ sẵn sàng chiến đấu, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. 

Về xây dựng lực lượng, Đảng ủy Quân khu quyết tâm tổ chức thực hiện lực lượng vũ trang Quân khu theo hướng tinh, gọn, mạnh giai đoạn 2020 - 2025, ưu tiên bảo đảm quân số cho các đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, tuyến biên giới, biển đảo. 

Tập trung xây dựng lực lượng thường trực cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, lực lượng dự bị động viên hùng hậu, có chất lượng cao.

Nâng cao chất lượng tuyển quân, tuyển sinh quân sự đáp ứng yêu cầu ngày càng cao hơn trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 

Tiếp tục đột phá, đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện, tổ chức diễn tập các cấp phải bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả, sát thực tiễn.  

Đại tướng Lương Cường cũng lưu ý Đảng bộ Quân khu phải thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền các địa phương quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. 

Quân khu tiếp tục đầu tư xây dựng cơ bản khu vực phòng thủ các địa phương và phòng thủ Quân khu vững chắc. Đồng thời, tích cực bồi dưỡng nâng cao năng lực tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương trong xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh toàn diện, thực sự là lực lượng nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, cùng quân dân cả nước bảo vệ vững chắc nền độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến vào nội dung các văn kiện của Trung ương trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thảo luận nội dung Báo cáo Chính trị của Quân ủy Trung ương trình Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển”, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân khu 3 lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

leftcenterrightdel

Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu 3 nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội. Ảnh: Nguyễn Thanh 

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu 3, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 27 đồng chí. Ban Chấp hành đã họp phiên đầu tiên Bầu Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Quân khu; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân khu.

Trung tướng Nguyễn Quang Cường, Chính ủy Quân khu được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy; Thiếu tướng Nguyễn Quang Ngọc, Phụ trách Tư lệnh Quân khu được bầu giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy; Thiếu tướng Bùi Công Chức được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân khu.

Đại hội tiến hành bầu Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI.

Kim Thành