Chiều 24/9, Tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức họp báo thông tin về Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Nguyễn Quốc Chung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh chủ trì cuộc họp.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức trong 3 ngày từ 24-26/9 với sự tham dự của 315 đại biểu, đại diện cho 58.143 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Ông Trần Văn Vững - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh cho biết, Đại hội sẽ tập trung thực hiện nội dung thảo luận và thông qua báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Đảng bộ tỉnh khoá XIX trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Bên cạnh đó, Đại hội cũng thảo luận và thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tỉnh Bắc Ninh vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thảo luận dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX.

Đặc biệt, Đại hội cũng tiến hành bầu BCH Đảng bộ tỉnh khoá XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Bầu Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thông tin tới báo chí về vấn đề nhân sự Đại hội được dư luận đặc biệt quan tâm, ông Nguyễn Văn Hùng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết, theo Đề án Nhân sự, BCH Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh khóa XIX chuẩn bị trình Đại hội Đảng bộ lần thứ XX quy định, số lượng BCH nhiệm kỳ này là 49 đồng chí, giảm 2 đồng chí so với nhiệm kỳ trước.

“Danh sách chuẩn bị, chúng tôi giới thiệu 53 đồng chí để Đại hội bầu BCH lần này gồm 48 đồng chí, còn khuyết 1 đồng chí sẽ được bổ sung trong thời gian thích hợp” - ông Hùng nói.

Đồng thời cho biết: “Trong danh sách BCH giới thiệu tại Đại hội thì không có tên đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2015-2020”.

Về tuổi bình quân so với nhiệm kỳ trước, ông Hùng cho biết, khóa này nhân sự đảm bảo tỷ lệ cán bộ  nữ, cán bộ trẻ cao hơn. Cụ thể số tuổi là 48,4 tuổi - trẻ hơn 1,4 tuổi so với nhiệm kỳ trước 49,8. Số cấp ủy viên là nữ chiếm 22,22%, nhiệm kỳ trước là 15,40%; tỷ lệ tuổi trẻ là 11,1%, nhiệm kỳ trước là 10,8%.

Đại hội lần này có chủ đề “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển bền vững; cơ bản trở thành TP trực thuộc Trung ương theo hướng văn minh, hiện đại”.

Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh chia sẻ làm rõ thêm chủ đề của Đại hội năm nay, trong đó có nhắc tới việc đẩy mạnh đổi mới sáng tạo.

Theo ông Chung, tỉnh Bắc Ninh cần có sự đổi mới, sáng tạo để bứt phát lên, nếu không sẽ có nguy cơ phát triển chậm lại. Cùng với đó, phải phát triển bền vững.

"Chúng ta không đặt mục tiêu phát triển nhanh được nữa vì liên quan đến biến đổi khí hậu, liên quan đến môi trường, đời sống của người dân và nhiều vấn đề khác như dịch bệnh... Và đặt lại mục tiêu cơ bản trở TP trực thuộc Trung ương, nhấn mạnh ở đây là "cơ bản"" - ông Chung nói.

Trong báo cáo chính trị cũng đã nêu đến năm 2030 Bắc Ninh trở thành TP công nghiệp phát triển theo hướng hiện đại, công nghệ cao và năm 2045 mới trở thành TP công nghiệp công nghệ cao, thông minh.

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Bắc Ninh đã cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại với nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội thuộc nhóm đứng đầu cả nước.

Cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, hiện đại, diện mạo đô thị, nông thôn phát triển; môi trường được quan tâm bảo vệ. Hệ thống chính trị được củng cố, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt.

Hải Hà