Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 14/10/2011 - 19:54
(Thanh tra) – Theo Phó Tổng Thanh tra Lê Tiến Hào, đề tài khoa học cấp bộ “Các nguyên tắc trong hoạt động thanh tra – một số vấn đề lý luận và thực tiễn” đã thực hiện đúng mục đích, đối tượng, phạm vi nghiên cứu đề ra, có thể trở thành tài liệu tham khảo trong hoạt động thanh tra và công tác nghiên cứu giảng dạy nghiệp vụ thanh tra.
Quang cảnh buổi nghiệm thu
Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động thanh tra, hỗ trợ tích cực cho việc thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra, cải thiện uy tín, hình ảnh, vị trí, vai trò của ngành Thanh tra, việc xác định đầy đủ và đúng đắn những nguyên tắc cơ bản làm cơ sở cho hoạt động thanh tra của các cơ quan thanh tra nhà nước là hết sức quan trọng. Đi sâu nghiên cứu vấn đề này, đề tài khoa học cấp bộ “Các nguyên tắc trong hoạt động thanh tra – một số vấn đề lý luận và thực tiễn” do ông Nguyễn Thái Hồng, Phó Vụ trưởng Vụ III – Thanh tra Chính phủ làm chủ nhiệm đã được đánh giá tốt trong buổi nghiệm thu sáng 14/10.
Thực tiễn hoạt động ngành thanh tra trong những năm vừa qua cho thấy, công tác thanh tra đã có một số đổi mới nhất định và hiệu quả ngày càng được nâng cao. Pháp luật về thanh tra, quy trình nghiệp vụ thanh tra đã hoàn thiện hơn, những sai phạm được ngành thanh tra phát hiện, kiến nghị xử lý ngày càng nhiều. Tuy nhiên, qua thực tiễn công tác thanh tra, ngành thanh tra cũng đang phải giải quyết nhiều vấn đề tồn tại và những hạn chế, bất cập làm giảm hiệu quả của hoạt động thanh tra cũng như ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của ngành.
| Một nội dung được đánh giá khá hay của nghiên cứu là đã phân loại 996 cuộc thanh tra do đối tượng thanh tra trả lời thành 2 nhóm. Nhóm được đánh giá là “Hoàn thành mục tiêu” chiếm 89,5%. Nhóm “Không hoàn thành mục tiêu” chiếm 10,5%. Thời gian thanh tra bình quân của nhóm “Hoàn thành mục tiêu” là 12 ngày; nhóm còn lại là 24 ngày. |
Dương Ngọc
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Nhấn mạnh bộ máy tinh gọn nhưng phải mạnh, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu không để xảy ra tình trạng bộ máy đã được sắp xếp nhưng cách làm vẫn cũ, giảm đầu mối về hình thức nhưng lại phát sinh thêm khâu trung gian
Hương Giang
(Thanh tra) - Những trường hợp vi phạm luật đất đai được miễn kỷ luật, không truy cứu trách nhiệm hình sự được quy định rõ trong Nghị quyết 29 của Quốc hội.
Hương Giang
Đăng Tân
Hương Giang
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
Hải Hà
Văn Thanh
T. Minh
H.T
Thanh Lương
Lê Phương
Văn Thanh
Bùi Bình
Văn Thanh
Thanh Lương
Đăng Tân
Văn Thanh
Văn Thanh