Tại hội đàm, Chủ tịch MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến bày tỏ vui mừng trước sự phát triển ngày càng tốt đẹp của mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam trong thời gian qua.

Đặc biệt, trong năm 2022, hai nước đã cùng nhau tổ chức thành công Lễ Kỷ niệm 60 năm Ngày Thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày Ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào ở cả Thủ đô Hà Nội và Viêng Chăn với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo cao cấp nhất của hai Đảng, hai Nhà nước.

Nhắc tới chuyến thăm hữu nghị chính thức Lào của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng từ ngày 10 - 11/4 vừa qua, ông Đỗ Văn Chiến cho rằng, đây là nước đầu tiên Chủ tịch nước đi thăm trên cương vị mới, điều đó thể hiện sự coi trọng mà Đảng, Nhà nước Việt Nam và cá nhân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đối với mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.

Ông Đỗ Văn Chiến còn nhấn mạnh, mối quan hệ gắn bó, thủy chung giữa hai nước được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvong cùng các đồng chí lãnh đạo cách mạng tiền bối hai nước dày công vun đắp, được thử thách, tôi luyện, trở thành biểu tượng vĩ đại, hiếm có, là tài sản vô giá của hai dân tộc Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.

Chủ tịch MTTQ Việt Nam tin tưởng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đứng đầu là Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith, nhân dân Lào anh em, đất nước Lào tươi đẹp sẽ sớm khắc phục được các khó khăn và thách thức, tiến tới thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội lần thứ XI Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã đề ra.

Tại cuộc hội đàm lãnh đạo hai tổ chức Mặt trận đã thông tin một số nét về tình hình kinh tế - xã hội của mỗi nước trong 3 tháng đầu năm 2023; trao đổi thông tin về những kết quả của công tác Mặt trận năm 2022 và năm 2023, các hoạt động trọng tâm của công tác Mặt trận môi nước trong thời gian tới.

Hai bên đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai tổ chức Mặt trận thời gian qua, đặc biệt sau khi Chủ tịch Mặt trận 2 nước ký Bản Thỏa thuận hợp tác giữa MTTQ Việt Nam và Mặt trận Lào xây dựng đất nước giai đoạn 2022 – 2027, hai bên đang tích cực thực hiện các nội dung đã ký kết.

Trong năm 2022, hai tổ chức Mặt trận đã tổ chức thành công Hội nghị Quốc tế xây dựng đường biên giới Lào - Việt Nam hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển lần thứ 6 tại tỉnh Savannakhet, CHDCND Lào.

Hai bên đã ký Thông cáo chung kết quả Hội nghị và Giao ước Thi đua giữa Mặt trận các tỉnh có chung đường biên giới giữa hai nước Việt Nam - Lào giai đoạn 2022 - 2025.

Để thực hiện thắng lợi Bản Thỏa thuận hợp tác giữa MTTQ Việt Nam và Mặt trận Lào xây dựng đất nước giai đoạn 2022 - 2027, ông Sinlavong Khoutphaythoune đề nghị trong thời gian tới hai bên cần khẩn trương triển khai các nội dung Thông cáo chung xây dựng đường biên giới Lào - Việt Nam hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển giai đoạn 2022 - 2025; phối hợp tổ chức Hội nghị Chủ tịch Mặt trận 3 nước Lào - Việt Nam - Campuchia năm 2023 tại CHDCND Lào.

Ông Sinlavong Khoutphaythoune đề nghị, UBTƯ MTTQ Việt Nam hỗ trợ tổ chức các hội thảo tập huấn chuyên đề cho cán bộ Mặt trận Lào xây dựng đất nước, nhất là các nội dung liên quan đến hoạt động giám sát, phản biện của MTTQ Việt Nam; bài học kinh nghiệm của MTTQ Việt Nam trong vận động tập hợp, thu hút kiều bào hướng về xây dựng quê hương đất nước; kinh nghiệm trong xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; bài học kinh nghiệm của MTTQ Việt Nam trong đoàn kết các giai cấp, tầng lớp trong xã hội...

Chủ tịch MTTQ Việt Nam khẳng định, sau hội đàm hai bên sẽ bổ sung các nội dung này vào Bản Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022-2027 để triển khai trong thời gian tới; UBTƯ MTTQ Việt Nam cũng sẽ phối hợp tổ chức các hội nghị trực tuyến, tổ chức các lớp tập huấn, cử chuyên gia nhằm chia sẻ kinh nghiệm về các chuyên đề phía bạn quan tâm.

Ông Đỗ Văn Chiến gửi lời cảm ơn tới UBTƯ Mặt trận Lào xây dựng đất nước cũng như các cơ quan liên quan của Lào đã hợp tác chặt chẽ với MTTQ Việt Nam và các đối tác phía Việt Nam có nhiều hoạt động thiết thực, trong đó có việc tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam tại Lào làm ăn, sinh sống ổn định, góp phần xây dựng, phát triển đất nước Lào.

Ông Đỗ Văn Chiến đề nghị Chủ tịch Sinlavong Khoutphaythoune tiếp tục ủng hộ và có ý kiến với Đảng, Nhà nước Lào tiếp tục quan tâm, có cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho cộng đồng người Việt Nam tại Lào không ngừng ổn định và phát triển.

Ông Đỗ Văn Chiến khẳng định MTTQ Việt Nam sẽ làm hết sức mình để giữ gìn, vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững như lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Việt - Lào hai nước chúng ta, tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long" và câu nói chí tình của Chủ tịch Souphanouvong: "Tình nghĩa Việt - Lào cao hơn núi, dài hơn sông, rộng hơn biển cả, sáng hơn trăng rằm, ngát hương thơm hơn đoá hoa nào thơm nhất" và theo đúng như ý nguyện của Chủ tịch Kaysone Phomvihane: "Núi có thể mòn, sông có thể cạn, song tình nghĩa Việt - Lào sẽ mãi mãi bền vững hơn núi, hơn sông".

Thanh Thanh