Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Tản mạn về chỉnh đốn Đảng

Thứ bảy, 02/02/2013 - 07:31

(Thanh tra) - Lê-nin cho rằng: “Công khai thừa nhận sai lầm, tìm ra nguyên nhân sai lầm, phân tích hoàn cảnh đã đẻ ra sai lầm, nghiên cứu cẩn thận những biện pháp để sửa chữa sai lầm ấy, đó là dấu hiệu chứng tỏ một Đảng nghiêm túc, đó là Đảng làm tròn những nghĩa vụ của mình”. (V.I.Lê-nin, Toàn tập, tập 41, Nhà xuất bản Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 1977, tr.51).

Hội nghị Toàn quốc Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI). Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng khẳng định: “Một Đảng mà giấu giếm khuyết điểm là một Đảng hỏng”. (Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 5, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, 2000, tr.261).

Đối chiếu với những lời dạy của các lãnh tụ vĩ đại, Đảng ta trong năm qua, với việc tổ chức cho toàn Đảng tự phê bình và phê bình, đặc biệt Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã dành tới 21 ngày để tự phê bình và phê bình làm gương, thành thật nhận lỗi trước toàn Đảng, toàn dân, đã một lần nữa thể hiện bản lĩnh của một Đảng nghiêm túc, một Đảng không “giấu giếm khuyết điểm”, một Đảng không “hỏng”.

Nguy cơ tha hoá đối với Đảng Cộng sản cầm quyền thật khắc nghiệt. Ba nguy cơ được cảnh báo ngay từ khi có Đảng Cộng sản đầu tiên lên cầm quyền, là: Kiêu ngạo cộng sản; sai lầm về đường lối; quan liêu, xa rời quần chúng, ngẫm ra thì tuy sắc thái, mức độ và hậu quả có khác nhau, nhưng các Đảng Cộng sản cầm quyền vừa qua đều mắc phải. Do kiêu ngạo, giấu giếm khuyết điểm, sai lầm mà nhiều Đảng Cộng sản cầm quyền đã đánh mất niềm tin của nhân dân, tạo cơ hội cho các thế lực thù địch lợi dụng bôi xấu Đảng, kích động dư luận, dẫn đến những hậu quả tai hại, làm tan rã, sụp đổ Đảng.

Với Đảng Cộng sản Việt Nam, nhờ truyền thống và bản lĩnh dày dạn, Đảng ta đã kịp thời nhận ra nhiều sai lầm trong quá trình cầm quyền và quyết tâm sửa chữa. Lịch sử cho thấy, nhờ dũng cảm tự phê bình và phê bình, công khai thừa nhận và quyết tâm sửa chữa những khuyết điểm, sai lầm của mình mà Đảng Cộng sản Việt Nam, tuy có lúc phạm sai lầm nghiêm trọng, như trong thời kỳ cải cách ruộng đất, chỉnh đốn Đảng ở miền Bắc những năm 1955 - 1956; thời kỳ xây dựng đất nước những năm 1976  - 1985, nhưng sau đó lại được nhân dân tha thứ, tin yêu và ủng hộ hơn. Do vậy, Đảng đã lãnh đạo nhân dân làm nên kỳ tích của thế kỷ XX, đánh bại các thế lực ngoại bang hung hãn, thống nhất đất nước, đưa dân tộc Việt Nam dần đến bến bờ ấm no, hạnh phúc.

Công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng, lãnh đạo đã đi được gần 30 năm, đã đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Đất nước ta thực sự bước vào đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, ra khỏi tình trạng kém phát triển, bộ mặt của đất nước và đời sống của nhân dân có nhiều thay đổi; sức mạnh về mọi mặt được tăng cường, tạo tiền đề để nước ta tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn mới. Thật quá mừng.

Nhưng, trong cái mừng lớn đó, một lần nữa, Đảng Cộng sản Việt Nam lại tỉnh táo nhận rõ, Đảng đang có những yếu kém, khuyết điểm như những căn bệnh trọng, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng, nếu không được sửa chữa sẽ là thách thức đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ.

Cũng có những ý kiến cho rằng, trong tình hình nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn, thách thức, tốc độ tăng trưởng kinh tế giảm năm thứ hai liên tiếp, xuống mức thấp nhất trong hơn chục năm qua, nhiều doanh nghiệp đình đốn sản xuất, bị giải thể như hiện nay, lẽ ra Đảng nên tập trung bàn về kinh tế chứ chưa nên giành quá nhiều thời gian cho xây dựng Đảng.

Phải thấy rằng, Đảng chưa bao giờ coi nhẹ hay lãng quên vấn đề phát triển kinh tế - nhiệm vụ trung tâm của toàn Đảng, nhưng nếu hiện nay không tập trung lãnh đạo tạo được sự chuyển biến rõ rệt, khắc phục được những hạn chế, yếu kém trong công tác xây dựng Đảng, để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của đảng viên và của nhân dân đối với Đảng thì những khó khăn, tổn thất kinh tế sẽ còn tái diễn ở cấp độ nghiêm trọng hơn.

Thực tế cho thấy, trong tình hình kinh tế thế giới phải đối mặt với rất nhiều khó khăn như tăng trưởng kinh tế chậm lại, thâm hụt tài khóa nghiêm trọng, tỷ lệ thất nghiệp cao, đặc biệt, cuộc khủng hoảng nợ công tại khu vực đồng tiền chung châu Âu đã làm chậm tốc độ phục hồi của nền kinh tế toàn cầu, nhưng kinh tế phần lớn các nước trong khu vực không còn quá khó khăn, nhiều nước còn đang bứt phá vươn lên phát triển rất ngoạn mục.

Điều đó cho thấy trách nhiệm nặng nề của Đảng và Đảng đã tự bắt bệnh đúng. Chắc chắn kinh tế nước ta sẽ không quá nhiều khó khăn, thách thức như hiện nay nếu như không có những Vinashin, Vinalines, những món nợ xấu hàng ngàn, hàng ngàn tỉ của cả hệ thống ngân hàng, mà nguyên nhân đều liên quan đến tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp.

Xuân lại về trên đất nước ta, một năm mới lại bắt đầu với những lời chúc tốt đẹp và những hy vọng cho một năm mới tốt đẹp hơn. Để đất nước, nhân dân ngày càng vơi bớt nỗi lo toan, thấp thỏm, đâu đâu cũng được vui tươi, phấn khởi mỗi độ Xuân về, công cuộc chỉnh đốn Đảng phải được tiếp tục không được chậm trễ theo đúng tinh thần của mục tiêu, phương châm do Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI): Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, đề ra: Nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, khách quan, không nể nang, né tránh; nói đi đôi với làm; tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, trì trệ nhất; chỉ đạo, tổ chức thực hiện với trách nhiệm và quyết tâm chính trị cao; người đứng đầu làm trước và phải thật sự gương mẫu để cho các cấp noi theo; không để rơi vào trì trệ, hình thức, không chuyển biến được tình hình.

Năm qua, toàn Đảng đã tự phê bình và phê bình, đã nhận thức sâu sắc hơn, đầy đủ hơn những ưu điểm và nhất là khuyết điểm của mình; đã phân tích, làm rõ nguyên nhân của các khuyết điểm, hạn chế; đã đề ra các biện pháp sửa chữa, khắc phục; đã cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe và ngăn chặn các hành vi tiêu cực. Năm nay, đã đến bước phải đưa việc chỉnh đốn Đảng vào chiều sâu, bằng những biện pháp tổ chức chặt chẽ hơn, với những kết quả cụ thể hơn, để nhân dân tin yêu vào Đảng của mình hơn!


PGS.TS Nguyễn Văn Giang
Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

15 kết quả nổi bật trong công tác ngành Nội vụ

15 kết quả nổi bật trong công tác ngành Nội vụ

(Thanh tra) - Với 15 kết quả nổi bật đạt được trong năm 2025, ngành Nội vụ đã khẳng định vai trò quan trọng trong hệ thống chính trị và quản trị quốc gia. Đây cũng là những thành quả tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển tiếp theo, hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, phục vụ Nhân dân và sự phát triển bền vững của đất nước.

Kim Thành

15:24 20/12/2025
12 dấu ấn nổi bật của Bộ Dân tộc và Tôn giáo trong năm 2025

12 dấu ấn nổi bật của Bộ Dân tộc và Tôn giáo trong năm 2025

(Thanh tra) - Năm 2025, Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo. 12 kết quả nổi bật trong các lĩnh vực công tác góp phần lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc, củng cố niềm tin của Nhân dân và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc bước vào kỷ nguyên mới.

Kim Thành

15:23 20/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm