Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng gắn với phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong tình hình mới

Trương Thị Hồng Minh - Thanh tra tỉnh Bắc Ninh

Thứ tư, 15/07/2026 - 16:03

(Thanh tra) - Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa đối với công tác xây dựng Đảng và sự phát triển bền vững của đất nước.

Ảnh: Vietnamhoinhap

Trong bối cảnh đó, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực càng khẳng định vai trò quan trọng trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với chế độ. 

Ngày 22/10/2018, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW, xác định: “Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng là một nội dung cơ bản, sống còn của công tác xây dựng Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân...”. Vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên cần phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, trực tiếp tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng bằng những việc làm cụ thể.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Cương lĩnh, đường lối lãnh đạo của Đảng, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ công cuộc đổi mới và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển; đồng thời kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xuyên tạc, bịa đặt, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình", các thế lực thù địch luôn coi mặt trận tư tưởng là hướng tấn công trọng điểm. Chúng lợi dụng Internet và mạng xã hội để phát tán thông tin xấu độc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng; xuyên tạc lịch sử; kích động tư tưởng "phi chính trị hóa" lực lượng vũ trang; lợi dụng các vụ việc tiêu cực để bịa đặt về đấu tranh phe phái, "thanh trừng nội bộ", gây hoài nghi trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Đặc biệt, chúng thường xuyên thổi phồng sai phạm của một số cán bộ, đảng viên, quy kết thành bản chất của chế độ; lợi dụng tâm lý bức xúc trong xã hội để kích động, chia rẽ, làm giảm sút niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Đây là thủ đoạn nguy hiểm, đòi hỏi các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng và mỗi cán bộ, đảng viên phải chủ động đấu tranh, kịp thời cung cấp thông tin chính xác, định hướng dư luận, không để các thế lực thù địch lợi dụng. 

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tiếp tục được nâng lên. Tuy nhiên, Đại hội XIII của Đảng cũng chỉ rõ, công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch có lúc, có nơi còn bị động; việc nắm bắt, dự báo tình hình tư tưởng, quản lý báo chí, Internet, mạng xã hội và nghiên cứu lý luận có mặt chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Đảng ta luôn xác định xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: "Một dân tộc, một Đảng và mỗi con người... nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân thì không còn được Nhân dân yêu mến và ca ngợi".

Tham nhũng, tiêu cực là nguy cơ trực tiếp làm suy giảm hiệu lực quản lý Nhà nước, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và niềm tin của Nhân dân. Vì vậy, Đảng xác định phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, với tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ".

Lợi dụng việc xử lý các vụ án tham nhũng, các thế lực thù địch gia tăng chống phá bằng nhiều thủ đoạn như quy kết sai phạm cá biệt thành bản chất của chế độ; xuyên tạc việc xử lý cán bộ là "đấu đá nội bộ", "thanh trừng phe phái"; cắt ghép, bịa đặt thông tin về các vụ án; phát tán tin giả trên mạng xã hội nhằm kích động dư luận, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng. 

Mục tiêu của các luận điệu này là làm suy giảm niềm tin của Nhân dân, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc và thúc đẩy "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Vì vậy, đấu tranh phòng, chống tham nhũng không chỉ nhằm xử lý vi phạm mà còn là giải pháp quan trọng để bảo vệ uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng.

Bà Nguyễn Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Bắc Ninh tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2026. Ảnh: bacninh.gov.vn

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: "Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới". Quan điểm đó đến nay vẫn giữ nguyên giá trị trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Thực tiễn đã chứng minh, hoạt động thanh tra chính là công cụ sắc bén giúp Đảng và Nhà nước "tự soi, tự sửa". Thông qua hoạt động thanh tra, cơ quan có thẩm quyền phát hiện những sơ hở trong cơ chế quản lý, phát hiện hành vi vi phạm pháp luật, tham nhũng, tiêu cực; đồng thời kiến nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Đặc biệt là ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật từ sớm, từ xa.

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, công tác thanh tra và phòng, chống tham nhũng đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Nhiều vụ việc tham nhũng, thất thoát lớn được phát hiện, xử lý nghiêm minh; công tác thu hồi tài sản tham nhũng từng bước được nâng cao; kỷ luật, kỷ cương hành chính được siết chặt; ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức được nâng lên; niềm tin của Nhân dân đối với quyết tâm phòng, chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước tiếp tục được củng cố.

Việc xử lý nghiêm cán bộ sai phạm – kể cả cán bộ cấp cao thuộc diện Trung ương quản lý – với tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai" chính là minh chứng đanh thép nhất phản bác quan điểm cho rằng đây là "đấu đá phe phái", nhằm làm trong sạch bộ máy, củng cố niềm tin của Nhân dân, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển đất nước.

Trong tình hình mới, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cần gắn chặt với xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, tinh thần trách nhiệm cao; thường xuyên rèn luyện đạo đức công vụ; kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" và hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vụ lợi.

Cùng với đó, các cơ quan chức năng cần chủ động, kịp thời cung cấp thông tin chính thống về kết quả thanh tra, xử lý các vụ án tham nhũng dư luận quan tâm. Không để khoảng trống thông tin để các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc. Đồng thời, nâng cao chất lượng tuyên truyền, đấu tranh trực diện trên không gian mạng.

Mỗi cán bộ thanh tra, đảng viên phải là người tiên phong rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng. Kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện suy thoái và hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vụ lợi cá nhân.

Có thể khẳng định, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phải được xác định là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục. Kiên quyết xử lý nghiêm cán bộ vi phạm chính là giải pháp căn cơ để giữ nghiêm kỷ luật Đảng và bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng gắn với phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong tình hình mới

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng gắn với phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong tình hình mới

(Thanh tra) - Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa đối với công tác xây dựng Đảng và sự phát triển bền vững của đất nước.

Trương Thị Hồng Minh - Thanh tra tỉnh Bắc Ninh

16:03 15/07/2026
Hiệu quả từ mô hình “Mỗi đảng viên một việc tốt - Xây dựng Quỹ nghĩa tình theo gương Bác” tại Vĩnh Long

Hiệu quả từ mô hình “Mỗi đảng viên một việc tốt - Xây dựng Quỹ nghĩa tình theo gương Bác” tại Vĩnh Long

(Thanh tra) - Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chi bộ 4, Đảng bộ Thanh tra tỉnh Vĩnh Long đã xây dựng mô hình “Mỗi đảng viên một việc tốt – Xây dựng Quỹ nghĩa tình theo gương Bác”, từng bước đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên của mỗi đảng viên.

Phương Như

14:16 13/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm