Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Đắk Lắk tuyên truyền chủ quyền biển, đảo, quyết liệt chống khai thác IUU

Ngọc Giàu

Thứ năm, 15/10/2026 - 11:29

(Thanh tra) - Hội nghị công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền chủ quyền biên giới, biển, đảo và phòng, chống khai thác IUU năm 2026 tại phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk, tập trung làm rõ cơ sở pháp lý về chủ quyền biển, đảo Việt Nam, đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm chấp hành pháp luật của cán bộ, người dân và ngư dân.

Quang cảnh hội nghị công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền chủ quyền biên giới, biển, đảo và phòng, chống khai thác IUU năm 2026 tại phường Hòa Hiệp. Ảnh: AH

Sáng 15/10, tỉnh Đắk Lắk, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và UBND phường Hòa Hiệp, tổ chức hội nghị công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền chủ quyền biên giới, biển, đảo và phòng, chống khai thác IUU năm 2026.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thượng tá Đỗ Trọng Đại, Phó Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền về chủ quyền biên giới, biển, đảo và phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) có ý nghĩa quan trọng trong nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

Thượng tá Đỗ Trọng Đại, Phó Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại hội nghị. Ảnh: AH

Theo Thượng tá Đỗ Trọng Đại, trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực và trên Biển Đông, cùng sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin, việc cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, có định hướng, nâng cao khả năng nhận diện, đấu tranh với thông tin sai trái, xuyên tạc là yêu cầu cần thiết.

Đối với lực lượng Bộ đội Biên phòng, tuyên truyền, vận động Nhân dân, nâng cao nhận thức pháp luật và ý thức trách nhiệm của ngư dân khi hoạt động trên biển là nhiệm vụ thường xuyên. Trong đó, cần vận động ngư dân chấp hành nghiêm các quy định về khai thác thủy sản, không vi phạm vùng biển nước ngoài, không tham gia hoặc tiếp tay cho các hành vi khai thác IUU, góp phần tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu đối với thủy sản Việt Nam.

Tại hội nghị, các đại biểu được tiếp cận, trao đổi 4 chuyên đề trọng tâm. Chuyên đề thứ nhất tập trung vào những nội dung chủ yếu của Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2026. Chuyên đề thứ hai đề cập kế hoạch triển khai công tác thông tin đối ngoại của tỉnh trong năm 2026. Chuyên đề thứ ba về những bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Chuyên đề thứ tư tập trung vào công tác phòng, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Hội nghị giúp người dân, đặc biệt là ngư dân, nâng cao nhận thức về chủ quyền biển, đảo và ý thức chấp hành pháp luật, phòng chống khai thác IUU. Ảnh: AH

Thông qua các chuyên đề, hội nghị hướng đến nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền tại cơ sở; giúp cán bộ, các cơ quan, đơn vị, địa phương và ngư dân nắm bắt những nội dung quan trọng về thông tin đối ngoại, chủ quyền biển, đảo và quy định pháp luật trong hoạt động khai thác thủy sản.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tá Đỗ Trọng Đại đề nghị các báo cáo viên truyền đạt nội dung trọng tâm, thiết thực, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện; gắn kiến thức với thực tiễn, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến hoạt động khai thác thủy sản và việc chấp hành pháp luật của ngư dân.

Đối với chính quyền, cơ quan, đơn vị và các địa phương, cần chủ động vận dụng kiến thức sau hội nghị vào thực tiễn, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật bằng hình thức phù hợp. Ngư dân được đề nghị thực hiện nghiêm các quy định về giấy phép khai thác thủy sản, giám sát hành trình, ghi chép và báo cáo sản lượng khai thác; kiên quyết không vi phạm vùng biển nước ngoài, không tham gia hoặc tiếp tay cho hoạt động khai thác IUU.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị và chính quyền địa phương tăng cường phối hợp trong công tác thông tin, tuyên truyền; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, hướng dẫn và tháo gỡ khó khăn, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng ngư dân trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo và phát triển nghề cá bền vững.

Trước đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức các hội nghị tập huấn, bồi dưỡng công tác thông tin đối ngoại gắn với tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về chủ quyền biên giới, biển, đảo Việt Nam năm 2026 tại các xã Ia Rvê, Ea Bung, Buôn Đôn, Ia Lốp.

Nội dung tập trung thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tỉnh về công tác thông tin đối ngoại; kỹ năng cung cấp, xử lý và truyền thông thông tin đối ngoại tại cơ sở. Kiến thức pháp luật về chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, già làng, trưởng buôn, người có uy tín và Nhân dân trong tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới. Kỹ năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo, công nghệ truyền thông mới và chuyển đổi số trong xây dựng, biên tập sản phẩm truyền thông; nhận diện, xử lý và đấu tranh phản bác thông tin sai trái, xuyên tạc trên không gian mạng.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Đắk Lắk tuyên truyền chủ quyền biển, đảo, quyết liệt chống khai thác IUU

Đắk Lắk tuyên truyền chủ quyền biển, đảo, quyết liệt chống khai thác IUU

(Thanh tra) - Hội nghị công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền chủ quyền biên giới, biển, đảo và phòng, chống khai thác IUU năm 2026 tại phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk, tập trung làm rõ cơ sở pháp lý về chủ quyền biển, đảo Việt Nam, đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm chấp hành pháp luật của cán bộ, người dân và ngư dân.

11:29 15/10/2026
Lào Cai: Dân gặp khó, cán bộ phải có mặt

Lào Cai: Dân gặp khó, cán bộ phải có mặt

(Thanh tra) - Ở Mỏ Vàng, tỉnh Lào Cai có những việc không thể chờ đủ một quy trình mới bắt đầu. Một tuyến đường bị chia cắt sau mưa, một điểm có nguy cơ sạt lở hay một dự án còn vướng mặt bằng đều đòi hỏi cán bộ có mặt đúng lúc, nghe dân nói và tìm cách tháo gỡ.

Bùi Bình - Thu Nhài

07:08 07/10/2026

Tin mới nhất

Xem thêm