Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Tổ công tác Thanh tra Chính phủ làm việc với công dân khiếu nại ở Sa Pa, Lào Cai

Đăng Tân

Thứ ba, 16/06/2026 - 11:05

(Thanh tra) - Tổ công tác của Thanh tra Chính phủ làm việc với công dân phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai để xem xét khiếu nại liên quan đến việc thu hồi đất thực hiện Dự án Chợ văn hóa - Bến xe khách Trung tâm thị xã Sa Pa.

Đại diện Tổ công tác của Thanh tra Chính phủ và Thanh tra tỉnh Lào Cai làm việc với công dân phường Sa Pa. Ảnh: Đăng Tân

Thời gian qua, nhờ những nỗ lực, cố gắng trong rà soát, giải quyết, xử lý của Thanh tra Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương, nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng đã được giải quyết, thông báo chấm dứt thụ lý.

Tuy nhiên, từ cuối năm 2025 đến nay, một số công dân tiếp tục gửi đơn thư hoặc đến các Trụ sở Tiếp công dân, chủ yếu là tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương để kiến nghị, phản ánh những nội dung đã được giải quyết.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn - Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị chiến lược, quan trọng, cấp bách của Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra (Ban Chỉ đạo 236), các Cục theo dõi địa bàn đã phối hợp với địa phương để làm việc với công dân, cơ quan và đơn vị liên quan.

Sáng 16/6/2026, Tổ công tác của Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực phía Bắc (Cục I) do ông Dương Kiến Thu - Trưởng phòng Tổng hợp phụ trách đã phối hợp với Ban Tiếp công dân Trung ương và Thanh tra tỉnh Lào Cai làm việc với bà Dương Thị Thu Hà (phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai).

Nội dung làm việc liên quan đến việc thu hồi đất để thực hiện Dự án Chợ văn hóa - Bến xe khách Trung tâm thị xã Sa Pa.

Thành viên Tổ công tác của Thanh tra Chính phủ lắng nghe ý kiến của công dân. Ảnh: Đăng Tân

Tại buổi làm việc, công dân Dương Thị Thu Hà trình bày 5 nội dung gồm:

Một là, đề nghị đo đạc lại thực địa và xác định rõ phần đất còn lại, xác định rõ phần đất không thuộc Dự án và đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu theo đúng hiện trạng sử dụng.

Hai là, đề nghị hủy bỏ các nhận định sai lệch tại văn bản ngày 16/4/2026 của UBND phường Sa Pa trả lời đề nghị của bà.

Ba là, kiến nghị các cơ quan chức năng xem xét Dự án do có nhiều sai phạm, ảnh hưởng đến quyền lợi của các hộ dân.

Bốn là, đề nghị kiểm tra lại việc quản lý, xác lập hồ sơ địa chính của UBND phường Sa Pa đối với Dự án trong đó có nhà, đất của bà.

Năm là, không đồng ý với Thông báo số 84 ngày 4/6/2026 của UBND tỉnh Lào Cai về việc chấm dứt tiếp nhận, xem xét, thụ lý giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của bà.

Báo cáo của đại diện UBND phường Sa Pa khẳng định nội dung 1 và nội dung 2 bà Hà nêu là không có cơ sở.

Khi triển khai các thủ tục thu hồi đất, UBND phường đã thuê đơn vị tư vấn theo quy định.

Đơn vị tư vấn sau khi đo đạc đã được UBND phường, Sở Nông nghiệp và Môi trường thẩm định, nghiệm thu.

Hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc thu hồi đất để thực hiện Dự án, hiện được lưu trữ tại UBND phường.

Ông Hoàng Văn Khoa, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Lào Cai thông tin, Thanh tra tỉnh đã tiến hành thanh tra Dự án này, trong đó có nội dung bà Hà nêu.

Sau khi ban hành kết luận thanh tra, Thanh tra tỉnh Lào Cai sẽ công khai theo đúng quy định.

Phó Chánh Thanh tra tỉnh Lào Cai khẳng định, việc xem xét, giải quyết đơn khiếu nại của bà Hà đã được các cơ quan chức năng của tỉnh rà soát, kiểm tra, đã có quyết định giải quyết của cơ quan có thẩm quyền.

Đại diện Tòa án Nhân dân nêu ý kiến tại buổi làm việc với công dân. Ảnh: Đăng Tân

Tại buổi làm việc, đại diện Tòa án Nhân dân tỉnh Lào Cai cung cấp thông tin liên quan đến vụ việc.

Theo đó, năm 2021, bà Hà đã có đơn khởi kiện liên quan đến nội dung cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Sau khi Tòa án thụ lý, bà Hà lại rút đơn khởi kiện, vụ án đã được đình chỉ. Do đó, việc giải quyết nội dung này thuộc thẩm quyền của UBND phường Sa Pa.

Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường cho hay, các nội dung đơn của bà Hà đã được UBND phường Sa Pa và các cơ quan chức năng của tỉnh Lào Cai xem xét, giải quyết.

Đối với nội dung đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Hà, đề nghị UBND phường Sa Pa làm các thủ tục cấp cho phần diện tích còn lại không bị thu hồi.

Quang cảnh buổi làm việc của Tổ công tác với công dân khiếu nại. Ảnh: Đăng Tân

Sau khi nghe công dân trình bày kiến nghị cùng ý kiến, giải trình từ đại diện các sở, ngành, địa phương, Tổ công tác của Thanh tra Chính phủ nhận thấy nội dung khiếu nại của công dân đã được các cơ quan có thẩm quyền giải quyết hết nội dung, hết thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật.

Trên cơ sở đó, Tổ công tác đã tiến hành tuyên truyền, vận động, giải thích để công dân hiểu rõ và chấp hành các quyết định giải quyết của cơ quan có thẩm quyền.

Đối với nội dung mới được trao đổi tại buổi làm việc, Tổ công tác đề nghị công dân phối hợp với cơ quan có thẩm quyền thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Cục XI: Sẽ ban hành kết luận thanh tra nhà, đất dôi dư sau sắp xếp trước ngày 25/6

Cục XI: Sẽ ban hành kết luận thanh tra nhà, đất dôi dư sau sắp xếp trước ngày 25/6

(Thanh tra) - Trong thời gian qua, Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, ngoại giao (Cục XI - Thanh tra Chính phủ) đã chủ động triển khai đồng bộ các nhiệm vụ được giao, từ chuẩn bị các cuộc thanh tra theo kế hoạch, thực hiện thanh tra chuyên đề, thanh tra đột xuất đến rà soát các dự án tồn đọng kéo dài.

Thái Hải

15:14 16/06/2026

Tin mới nhất

Xem thêm