Theo dõi Báo Thanh tra trên
Văn Thanh
Thứ tư, 17/12/2025 - 17:17
(Thanh tra) - Hoàn thành 100% mục tiêu xây mới, sửa chữa 20.802 căn nhà cho người có công, người nghèo và các hộ khó khăn về nhà ở không chỉ là con số biết nói, mà còn là minh chứng sinh động cho quyết tâm chính trị, cách làm bài bản và tinh thần “thương người như thể thương thân” được lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội ở Nghệ An.
Nghệ An tổng kết Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Ảnh: Phạm Bằng
Nghệ An quyết liệt từ chủ trương đến hành động, không để ai bị bỏ lại phía sau
Ngày 17/12, Ban Chỉ đạo Chương trình 1838 tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị tổng kết Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh. Hội nghị có sự tham dự của Thiếu tướng Lê Văn Trung – Phó Chính ủy Quân khu 4; Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Võ Thị Minh Sinh cùng đông đảo lãnh đạo các ban, sở, ngành, địa phương.
Không khí hội nghị không chỉ là tổng kết một chương trình an sinh xã hội quy mô lớn, mà còn là dịp nhìn lại hành trình vượt khó đầy trách nhiệm, nhân văn và sáng tạo của cả hệ thống chính trị tỉnh Nghệ An.
Thực tế cho thấy, đến cuối năm 2022, Nghệ An vẫn còn hơn 16.000 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang sống trong những căn nhà tạm bợ, xuống cấp. Dù cấp ủy, chính quyền và MTTQ các cấp đã rất nỗ lực, nhưng mỗi năm toàn tỉnh chỉ hỗ trợ được khoảng 1.500 căn nhà – một con số quá nhỏ so với nhu cầu thực tế.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận phát biểu tại lễ tổng kết. Ảnh: Phạm Bằng
Trước tình hình đó, tháng 2/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phát động Chương trình 1838 với mục tiêu đến hết năm 2025 xóa 15.700 căn nhà tạm, nhà dột nát. Khi Trung ương triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước, tỉnh Nghệ An tiếp tục rà soát kỹ lưỡng, mở rộng đối tượng, bổ sung thêm người có công, nâng tổng số nhà cần hỗ trợ lên 20.802 căn.
Điểm nổi bật của Chương trình 1838 không nằm ở khẩu hiệu, mà ở cách làm thực chất: Rà soát “đúng – trúng – đủ”, phân công rõ trách nhiệm, huy động tổng lực các nguồn lực xã hội và đặt lợi ích của người dân làm trung tâm. Với quyết tâm chính trị cao, đến hết tháng 7/2025, toàn tỉnh đã hoàn thành xây mới, sửa chữa 20.802 căn nhà, đạt 100% nhu cầu đề ra.
Trong tổng số này, 10.678 căn được hỗ trợ từ nguồn xã hội hóa; 6.950 căn từ các Chương trình mục tiêu quốc gia và 3.714 căn từ chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ. Tổng nguồn lực huy động lên tới hơn 3.116 tỷ đồng cùng hàng triệu ngày công lao động – con số thể hiện rõ sức mạnh của tinh thần đoàn kết và đồng thuận xã hội.
Không chỉ là mái nhà, mà là niềm tin và điểm tựa an sinh bền vững
So với nhiệm kỳ trước, số lượng nhà được xây mới, sửa chữa trong giai đoạn 2023 – 2025 tăng gấp 5,3 lần. Đặc biệt, kể từ khi Trung ương phát động chương trình, chỉ trong vòng chưa đầy một năm, Nghệ An đã hoàn thành thêm 10.716 căn nhà – vượt tổng kết quả của gần hai năm trước đó.
Thành công của Chương trình 1838 càng có ý nghĩa khi Nghệ An là một trong những địa phương có số lượng nhà tạm, nhà dột nát lớn nhất cả nước. Kết quả này đã khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của cấp ủy Đảng, sự điều hành quyết liệt của chính quyền, sự vào cuộc trách nhiệm của MTTQ, các đoàn thể và sự đồng hành quý báu của cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, Nhân dân trong và ngoài tỉnh.

Các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc được tặng thưởng Bằng khen. Ảnh: Phạm Bằng
Quan trọng hơn, Chương trình không chạy theo hình thức, không làm theo phong trào. Mỗi căn nhà được trao đi là một “điểm tựa” để người dân an cư, ổn định cuộc sống, từng bước vươn lên thoát nghèo. Niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội vì thế được củng cố vững chắc, đặc biệt trong bối cảnh thiên tai, mưa bão diễn biến phức tạp.
Với những kết quả nổi bật, tỉnh Nghệ An vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; nhiều tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương xem xét khen thưởng – sự ghi nhận xứng đáng cho một chương trình giàu ý nghĩa nhân văn.
Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận nhấn mạnh yêu cầu khẩn trương triển khai xây dựng các khu tái định cư để người dân bị mất nhà do thiên tai sớm có nơi ở ổn định trước Tết Nguyên đán 2026. Đây không chỉ là nhiệm vụ cấp bách, mà còn thể hiện rõ trách nhiệm của chính quyền đối với đời sống Nhân dân.
Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đồng thời lưu ý, việc xây dựng và trao nhà mới chỉ là bước khởi đầu. Để an sinh xã hội bền vững, các cấp, các ngành cần tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các giải pháp hỗ trợ lâu dài như tạo sinh kế, đào tạo nghề, hỗ trợ vật dụng thiết yếu, nâng cao ý thức tự lực, tự cường của người dân; lấy sự hài lòng và mức độ ổn định đời sống của Nhân dân làm thước đo hiệu quả.
Chương trình 1838 vì thế không chỉ để lại dấu ấn bằng những con số ấn tượng, mà còn bằng một cách làm nhân văn, bài bản và thực chất. Đó là minh chứng sinh động cho đạo lý “thương người như thể thương thân”, cho tinh thần đoàn kết, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Nghệ An trên hành trình giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội và phát triển bền vững trong giai đoạn mới.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Hoàn thành 100% mục tiêu xây mới, sửa chữa 20.802 căn nhà cho người có công, người nghèo và các hộ khó khăn về nhà ở không chỉ là con số biết nói, mà còn là minh chứng sinh động cho quyết tâm chính trị, cách làm bài bản và tinh thần “thương người như thể thương thân” được lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội ở Nghệ An.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Sáng 17/12, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì hội nghị đối thoại với thanh niên Thủ đô năm 2025.
Hải Hà
Hương Trà
Kim Thành
Trần Quý
Văn Mạnh
Đan Quế
Chính Bình
Trung Hà
Chu Tuấn
Trần Kiên
Trung Hà
Văn Thanh
Bùi Bình
Văn Thanh
Thu Huyền
Nguyệt Trang
Thùy Dương