Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Xã Krông Bông (Đắk Lắk) hỗ trợ người dân tiếp cận thông tin để giảm nghèo hiệu quả

Ngọc Giàu

Thứ tư, 19/11/2025 - 10:19

(Thanh tra) - Thực hiện tiểu dự án 1 giảm nghèo về thông tin (thuộc dự án 6 truyền thông và giảm nghèo về thông tin) của Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, thời gian qua, xã Krông Bông (Đắk Lắk) đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp để người dân được tiếp cận nguồn thông tin hữu ích, thay đổi nhận thức, chủ động vươn lên thoát nghèo.

Cán bộ xã Krông Bông (Đắk Lắk) thường xuyên gặp gỡ, tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở, đảm bảo thông tin và chính sách giảm nghèo đến được với người dân kịp thời. Ảnh: NG

Giảm nghèo thông tin từng bước đi vào chiều sâu

Sau sáp nhập, xã Krông Bông (Đắk Lắk) có 30 thôn, tổ dân phố, với dân số hơn 23.000 người thuộc 11 dân tộc anh em cùng sinh sống.

Giảm nghèo về thông tin là một trong sáu mục tiêu quan trọng của giảm nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025. Xác định công tác này là nhiệm vụ trọng tâm, cấp ủy, chính quyền xã Krông Bông đã đề ra các giải pháp cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn. Với đặc thù là xã thuần nông, việc phổ cập dịch vụ Internet, mạng di động, tăng cường chuyển đổi số, đưa thông tin về cơ sở có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Ông Lê Duy Thành, Phó Chủ tịch UBND xã Krông Bông, nhấn mạnh mục tiêu giảm nghèo phải "đúng thực chất, không chạy theo thành tích". Để đạt được điều đó, xã đã triển khai đồng bộ các giải pháp giảm nghèo về thông tin bằng nhiều hình thức đa dạng và phong phú. Cùng với việc tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo, xã tận dụng triệt để các kênh truyền thông như cổng thông tin điện tử, hệ thống truyền thanh cơ sở, pa-nô, áp phích và lồng ghép tuyên truyền trong các hội nghị, sinh hoạt của các hội, đoàn thể, sân khấu hóa các tình huống trong công tác dân vận...

Nội dung tuyên truyền tập trung vào việc phổ biến các chủ trương, chính sách về giảm nghèo, phản ánh kết quả đạt được và đặc biệt là nhân rộng các mô hình làm kinh tế hiệu quả, giới thiệu các cá nhân, hộ gia đình thoát nghèo tiêu biểu. Thông qua những kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn này, người dân được tiếp cận tri thức, học hỏi cách làm ăn, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần.

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền được xem là “chìa khóa” mở lối, chỉ đường thoát nghèo, phát triển kinh tế cho người dân ở xã Krông Bông (Đắk Lắk). Ảnh: NG

Trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số, xã Krông Bông đã phát huy tối đa vai trò của các “tổ công nghệ số cộng đồng” tại 30 thôn, tổ dân phố. Đây là lực lượng tiên phong, với nòng cốt là người đứng đầu thôn, khu dân cư và các thành viên của các hội, đoàn thể.

Các thành viên của tổ tích cực tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng dịch vụ hành chính công và tham gia thực hiện chuyển đổi số. Quan trọng hơn, họ giúp bà con tiếp cận các thông tin hữu ích trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội để có thêm kiến thức về trồng trọt và chăn nuôi từ những mô hình hay.

Nhờ sự hỗ trợ từ các tổ công nghệ số cộng đồng, người dân không chỉ nắm bắt được thông tin thị trường, học hỏi được kỹ thuật canh tác mới mà còn mở rộng được kênh tiêu thụ nông sản. Sự kết hợp giữa việc tiếp cận thông tin kịp thời và nguồn vốn tín dụng chính sách được giải ngân đúng lúc đã giúp nhiều hộ biết cách tính toán đầu tư phù hợp, đảm bảo ổn định thu nhập sau khi thoát nghèo.

Anh Đoàn Ngọc Hùng (thôn 21, xã Krông Bông, Đắk Lắk) phát triển kinh tế hiệu quả, xây nhà khang trang sau khi thoát nghèo nhờ nắm bắt kỹ thuật chăn nuôi. Ảnh: NG

Đổi mới tư duy, chủ động thoát nghèo

Hiệu quả của công tác giảm nghèo thông tin được thể hiện rõ nét qua sự thay đổi nếp nghĩ, cách làm của người dân. Nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo đã chủ động học hỏi, áp dụng những mô hình mới, mạnh dạn vay vốn phát triển kinh tế, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi gắn với thị trường, không còn tâm lý trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước.

Điển hình là trường hợp gia đình anh Đoàn Ngọc Hùng ở thôn 21 (xã Krông Bông, Đắk Lắk). Từng là hộ nghèo năm 2019, nhờ tham gia các đợt tập huấn kỹ thuật chăn nuôi và chủ động xem tivi, nghe đài, anh Hùng đã dần thay đổi nhận thức. Anh mạnh dạn vay 50 triệu đồng vốn chính sách để đầu tư nuôi bò sinh sản, tận dụng diện tích trồng cỏ, xây dựng chuồng trại kiên cố để mở rộng đàn. Dần dần, đàn bò của anh phát triển lên 4-5 con. Cùng với chăn nuôi, có vốn tích cóp, anh Hùng đầu tư mua xe máy cày để chở hàng thuê kiếm thêm thu nhập.

Anh Hùng tâm sự: "Nhờ nguồn vốn hỗ trợ cùng sự tạo điều kiện tham gia các lớp tập huấn, hướng dẫn khoa học kỹ thuật chăn nuôi của địa phương, tôi mới có động lực định hướng mô hình kinh tế phù hợp, giúp gia đình có cuộc sống ổn định". Thành quả là sau khi thoát nghèo, năm 2024, anh Hùng đã xây được nhà mới trị giá hơn 500 triệu đồng, có cuộc sống và thu nhập ổn định hơn.

Cùng với chăn nuôi, nhờ có vốn tích lũy, anh Đoàn Ngọc Hùng (thôn 21, xã Krông Bông, Đắk Lắk) đầu tư mua xe máy cày để chủ động phát triển kinh tế dịch vụ, tăng thêm thu nhập cho gia đình. Ảnh: NG

Ông Doãn Đình Thẩn, Trưởng thôn 21 (xã Krông Bông, Đắk Lắk) nhận xét gia đình anh Hùng là hộ thoát nghèo tiêu biểu, thể hiện bản lĩnh, chịu khó làm ăn, tự lực tự cường. Ông Thẩn cho biết thêm, nhờ nắm bắt thông tin kịp thời về việc làm, đào tạo nghề, vay vốn ưu đãi, nhiều hộ trong thôn đã mạnh dạn áp dụng vào sản xuất. Từ một thôn còn nhiều khó khăn, hiện đời sống người dân thay đổi rõ rệt, thôn 21 chỉ còn 10 hộ nghèo và 13 hộ cận nghèo. Tuy nhiên, ông Thẩn cũng nhấn mạnh sự cần thiết của nguồn vốn lãi suất thấp và vận động bà con sử dụng nguồn vốn hỗ trợ đúng mục đích để đạt hiệu quả kinh tế cao nhất.

Với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực vươn lên mạnh mẽ của các hộ nghèo, cận nghèo, công tác giảm nghèo tại xã Krông Bông đã góp phần cải thiện, nâng cao điều kiện sống của người dân. Tỷ lệ hộ nghèo bình quân của xã giảm từ 2 - 3% mỗi năm, thu nhập bình quân đầu người đến cuối năm 2025 ước đạt 47 triệu đồng/năm.

Trong thời gian tới, xã Krông Bông sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác giảm nghèo về thông tin. Địa phương sẽ bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo, đồng thời tăng cường cơ sở vật chất và nội dung cho hoạt động của đài truyền thanh cơ sở, đảm bảo cung cấp thông tin thiết yếu về kiến thức, kỹ năng, mô hình, kinh nghiệm lao động sản xuất, kinh doanh cho người dân.

Mục tiêu cuối cùng là đẩy mạnh việc hỗ trợ người dân sử dụng các dịch vụ viễn thông, internet, ứng dụng công nghệ thông tin để họ có thể chủ động tiếp cận chính sách, tìm kiếm nguồn hỗ trợ cũng như học hỏi kinh nghiệm, giải pháp để thoát nghèo một cách bền vững nhất.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Thanh Hóa: Giáng sinh an lành trong nhịp chung đoàn kết lương – giáo

Thanh Hóa: Giáng sinh an lành trong nhịp chung đoàn kết lương – giáo

(Thanh tra) - Trong không khí ấm áp của mùa Giáng sinh năm 2025, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã có cuộc gặp mặt thân tình, cởi mở với các chức sắc, chức việc, nam nữ tu sĩ Công giáo Giáo phận Thanh Hóa. Không chỉ là lời chúc mừng một mùa lễ an lành, buổi gặp mặt còn lan tỏa thông điệp về sự đồng hành, tin cậy và trách nhiệm chung trong hành trình xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

Văn Thanh

20:46 17/12/2025
NHCSXH giảm lãi suất cho vay đối với khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng sau bão số 13

NHCSXH giảm lãi suất cho vay đối với khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng sau bão số 13

(Thanh tra) - Thực hiện Quyết định số 2731/QĐ-TTg ngày 16/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm lãi suất cho vay đối với khách hàng vay vốn NHCSXH bị ảnh hưởng sau bão số 13, Tổng Giám đốc NHCSXH vừa kí ban hành hướng dẫn các đơn vị thực hiện giảm lãi suất cho vay đối với khách hàng vay vốn NHCSXH tại 4 địa phương gồm Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng.

PV

20:45 17/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm