Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ bảy, 04/03/2017 - 12:13
(Thanh tra) - Kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3), ngày 3/3, tại Hà Nội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Liên hợp quốc tại Việt Nam tổ chức Tọa đàm Chính sách về bình đẳng giới với chủ đề “Trao quyền kinh tế cho phụ nữ trong bối cảnh thế giới thay đổi về việc làm”.
Các đại biểu tham dự Tọa đàm
Theo báo cáo khoảng cách giới toàn cầu của Diễn đàn Kinh tế thế giới năm 2016 về mức độ mất cân bằng giữa nam và nữ tại 144 quốc gia, Việt Nam xếp thứ 65/144 quốc gia xếp hạng, thứ 7 tại khu vực Châu Á về thu hẹp khoảng cách giới trong các lĩnh vực.
Việt Nam là một nền kinh tế năng động với sự tham gia của 73% nữ giới trong khi tỉ lệ phụ nữ tham gia vào nền kinh tế của các quốc gia Đông Nam Á là khoảng 65.5%. Với sự phát triển của các ngành kinh tế xuất khẩu, tỉ lệ lao động nữ trong khu công nghiệp sản xuất tăng hơn nhiều so với lao động nam và tỉ lệ phụ nữ lao động có lương và tham gia bảo hiểm xã hội cao hơn nam giới là nhóm chiếm phần đông trong khu vực kinh tế tư nhân.
Tuy nhiên, bất bình đẳng giới trong thị trường lao động vẫn còn phổ biến và hạn chế việc trao quyền kinh tế cho phụ nữ ở Việt Nam. Tỷ lệ phụ nữ tham gia hoạt động kinh tế vẫn thấp hơn so với lao động nam. Số liệu khảo sát của Viện Khoa học Lao động và xã hội cho thấy, phụ nữ thường chịu các công việc dễ bị tổn thương hơn nam giới và làm nhiều việc nhà không được trả lương. Có đến 23,3% lao động nữ làm công việc gia đình không hưởng lương, trong khi đó nam giới là 11,4%. Tiền lương bình quân tháng của lao động nữ bằng 0,90 nam (năm 2015). Và khoảng cách bình đẳng giới trong thu nhập từ 13% năm 2004 xuống 12% năm 2012.
Ngoài ra, các chuẩn mực xã hội như việc phụ nữ được mong đợi làm các công việc nhà và chăm sóc con cái, phải đảm bảo cân bằng việc nhà và việc xã hội đã là những khó khăn của phụ nữ khi nắm bắt các cơ hội việc làm vền vững. Tỷ lệ thấp sự đại diện của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và ra quyết định trong cả khu vực công và tư, các rào cản về mặt chính sách như việc tiếp cận các chính sách an sinh xã hội trong khu vực kinh tế phi chính thức nơi phần đông lao động là nữ giới...
Theo các đại biểu, việc trao quyền kinh tế cho phụ nữ đòi hỏi việc xóa bỏ những rào cản này, bao gồm phân biệt đối xử trong luật pháp và thay đổi các chuẩn mực xã hội nhằm thúc đẩy bình đẳng trong việc tiếp cận các cơ hội và kết quả của sự phát triển kinh tế.
Phát biểu tại Tọa đàm, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho rằng, Toạ đàm là dịp để chúng ta nhìn lại những thành tựu, thách thức trong công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ đặc biệt là trong lĩnh vực lao động, việc làm và xác định phương hướng, giải pháp cho giai đoạn tiếp theo. Kết quả trao đổi thảo luận tại Tọa đàm sẽ là cơ sở cho các đề xuất chính sách cho công tác bình đẳng giới trong lao động việc làm tại Việt Nam hướng tới Kế hoạch hành động của Chính phủ về thực hiện Chương trình nghị sự phát triển bền vững đến năm 2030 với các chỉ tiêu cụ thể về bình đẳng giới và trao quyền kinh tế của phụ nữ. Đây cũng là chủ đề ưu tiên của Khoá họp lần thứ 61 của Uỷ ban Địa vị Phụ nữ tại Liên hợp quốc sẽ diễn ra tại New York, Mỹ trong tuần tới.
Ông Kamal Malhotra, Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc tại Việt Nam cho biết: “Trao quyền kinh tế cho phụ nữ và đảm bảo quyền của phụ nữ tại nơi làm việc có vai trò sống còn để thực hiện thành công Cương lĩnh Hành động Bắc Kinh, Chương trình Nghị sự 2030 về Các mục tiêu phát triển bền vững và Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ CEAW mà Việt Nam đã cam kết thực hiện. Chương trình nghị sự về Các mục tiêu Phát triển bền vững nhằm xây dựng một tương lại mà không ai bị bỏ lại phía sau, trong đó có phụ nữ và trẻ em gái, điều này không thể đạt được nếu chúng ta không xóa bỏ những rào cản về mặt cấu trúc và phân biệt đối xử trong luật pháp và thực tiễn để đảm bảo các cơ hội việc làm bền vững một cách bình đẳng cho phụ nữ.
Phương Anh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Thân nhân Liệt sĩ Nguyễn Xuân Hải đón nhận tấm Bằng "Tổ quốc ghi công" giữa những giọt nước mắt và niềm tự hào. Đây là sự ghi nhận cao quý dành cho người chiến sĩ công an đã ngã xuống khi đấu tranh ngăn chặn khai thác khoáng sản trái phép.
(Thanh tra) - Kỷ niệm 97 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2026) diễn ra trong thời điểm đặc biệt khi toàn hệ thống Công đoàn đang triển khai Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam. Đây không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường gần một thế kỷ đồng hành cùng giai cấp công nhân và sự nghiệp cách mạng của đất nước, mà còn mở ra giai đoạn phát triển mới, với yêu cầu đổi mới mạnh mẽ về tư duy, phương thức hoạt động để đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế số và hội nhập quốc tế.
Nguyễn Điểm
Văn Thanh
Thùy Dương
Văn Thanh
Thanh Nhung
Phú Đức
Hương Giang
Hải Hà
Trần Quý (Thực hiện)
Hương Giang
Hương Giang - Trọng Đại
Trí Vũ
Trọng Tài
Quang Dân
Hải Hà
Đăng Tân