Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

Thứ tư, 01/04/2020 - 08:38

(Thanh tra) - Chiều 31/3, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến với Ban Thường vụ các Quận ủy, Huyện ủy trên địa bàn thành phố về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành phát biểu

Tại Hội nghị, các địa phương báo cáo về quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 26 của Ban Thường vụ Thành ủy về quyết định thành lập mỗi thôn, tổ dân phố một tổ công tác kiểm soát, phòng, chống dịch COVID-19.

Các tổ công tác đã phát huy được hiệu quả trong kiểm soát di biến động dân cư trên địa bàn, cùng với đó là thường xuyên đi nhắc nhở, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, thành phố, thực hiện các biện pháp đảm bảo trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Để thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đạt hiệu quả cao, các địa phương đề xuất tăng cường thêm lực lượng cho các tổ công tác kiểm soát dịch đã được thành lập như lực lượng thanh niên tình nguyện, cán bộ, công chức, giáo viên để trực chốt vào ban đêm; ban ngày sẽ bàn giao lại cho tổ công tác; các lực lượng này sẽ được hưởng chế độ chính sách như tổ công tác kiểm soát dịch bệnh đã được thành lập.

Giám đốc Sở Y tế Phạm Thu Xanh phát biểu: Liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai, thành phố đã rà soát, truy tìm rất khẩn trương có 780 người bao gồm cả bệnh nhân và người nhà; quan điểm của thành phố là phải lấy mẫu xét nghiệm 100% các trường hợp trên, đến nay đã có kết quả âm tính của 595 mẫu, các mẫu còn lại sẽ có kết quả sớm.

Nếu tất cả 780 người này đều có kết quả âm tính thì chúng ta có thể giải phóng được hàng nghìn trường hợp F2, F3 liên quan.

Hiện nay, trên địa bàn thành phố vẫn còn một số trường hợp người nhà bệnh nhân đến thăm nuôi bệnh nhân, Bệnh viện Bạch Mai không xác định được, nên Giám đốc Sở Y tế đề nghị các địa phương tiếp tục thông tin tuyên truyền để người dân khai báo thêm, tiếp tục thực hiện cách ly, xét nghiệm.

Tại các chốt kiểm soát y tế của các thôn, tổ dân phố, ngành Y tế thành phố đã bố trí hơn 2.500 máy đo nhiệt độ để đo thân nhiệt người dân; trong thời gian tới ngành Y tế tiếp tục triển khai phát hiện sớm các trường hợp, tiến hành cách ly, xét nghiệm để ngăn chặn được nguồn lây trong cộng đồng.

Về lương thực, thực phẩm, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Minh Khai Nguyễn Bích Hòa, hứa trước hội nghị công ty sẽ dự trữ 5.000 tấn gạo trong kho, đủ phục vụ cho nhân dân thành phố không lo thiếu gạo.

Ngoài ra, công ty cũng sẽ dự trữ đảm bảo các mặt hàng thiết yếu, trong sáng 1/4 sẽ mở thêm cửa hàng bình ổn giá về thủy, hải sản ở siêu thị Minh Khai; những khu vực nào quá khó khăn, công ty sẽ chuyển lương thực, thực phẩm đến đó.

Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành ghi nhận đánh giá cao ngành Y tế, Công an, Quân đội, Cựu chiến binh và các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân đã tích cực vào cuộc phòng, chống dịch COVID-19 và cám ơn sự tham gia rất tích cực của các cấp, các ngành, các địa phương, đã tự giác chấp hành các quy định của thành phố, giữ thành phố bình yên, an tâm lao động sản xuất.

Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh đang rất phức tạp, số ca mắc dịch COVID-19 đang tăng, Bí thư Thành ủy yêu cầu toàn thành phố thực hiện nghiêm các nội dung Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ; các cơ quan, đơn vị Nhà nước bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà; chỉ những trường hợp thật sự cần thiết đến làm việc tại công sở, hạn chế mức độ thấp nhất người đến cơ quan.

Về việc đi lại trong nội bộ thành phố giữa các phường, xã, quận huyện, phải thực sự cần thiết mới ra ngoài, mong bà con ở nhà, ngay cả việc đi bộ cũng phải hạn chế.

Thành phố thống nhất hạn chế người dân ra khỏi nhà sau 22 giờ, đề nghị Công an thành phố thành lập các đội kiểm soát, sau giờ đó ra ngoài phải có lý do, trừ những trường hợp liên quan đến cấp cứu hay các trường hợp đặc biệt.

Việc đi lại giữa các tỉnh cần hết sức thận trọng, phải được kiểm soát, có việc cần thiết, bắt buộc phải ra ngoài thành phố vẫn được ra, những việc không bắt buộc thì nên dừng sau 15 ngày nữa.

Những người ở tỉnh khác muốn về Hải Phòng, chưa cần thiết thì sau 15 ngày nữa hãy về.

Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành cho biết: Những ngày vừa qua, với 4 tầng kiểm soát: Tổ dân phố, xã, huyện, thành phố, đã  bố trí thực sự khoa học, có hiệu quả, không chồng chéo.

Để không có dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố rất cần toàn hệ thống chính trị phải vào cuộc quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa; tận dụng từng phút, từng giây để rà soát, phát hiện, kiểm soát dịch bệnh; Bí thư các quận, huyện, địa phương nào để có ca mắc COVID-19 mà không giám sát, phát hiện kịp thời, để lây lan ra cộng đồng sẽ phải chịu trách nhiệm trước Đảng bộ thành phố.

Kim Thành

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm