Theo dõi Báo Thanh tra trên
Văn Thanh
Thứ bảy, 02/08/2025 - 18:49
(Thanh tra) - Trong đợt mưa lớn kéo dài cuối tháng 7/2025 do ảnh hưởng của bão số 3, nhiều địa phương ở miền núi của tỉnh Nghệ An đã hứng chịu thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Đặc biệt, hệ thống hạ tầng giao thông bị ảnh hưởng nghiêm trọng, với hàng trăm điểm sạt lở, nhiều tuyến đường bị chia cắt hoàn toàn, gây tê liệt lưu thông và cô lập nhiều khu dân cư vùng sâu, vùng xa. Ước tính ban đầu, thiệt hại trong lĩnh vực giao thông lên tới 1.390 tỷ đồng.
Thiệt hại nặng nề về giao thông ở Nghệ An sau bão số 3. Ảnh: P.V
Theo báo cáo của Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An, tính đến ngày 1/8, toàn tỉnh đã ghi nhận 258 điểm sạt lở giao thông lớn nhỏ do mưa lớn, lũ quét và sạt lở núi.
Trong đó, các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ xuất hiện 24 điểm sạt lở taluy, gồm 17 vị trí trên quốc lộ và 7 vị trí trên đường tỉnh. Đáng chú ý, có đến 8 điểm nền đường bị đứt gãy hoàn toàn, khiến việc khôi phục giao thông trở nên cực kỳ khó khăn.
Riêng hệ thống đường giao thông địa phương – nơi vốn đã yếu và thiếu đầu tư – chịu ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng. Tổng chiều dài các tuyến đường bị sạt lở lên tới 52km, với khối lượng đất đá sụt trượt lên tới 75.500m³.
Địa bàn bị ảnh hưởng trải rộng tại các xã Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Quế Phong, Tân Kỳ – nơi có địa hình đồi núi dốc, nền đất yếu và dễ sạt lở khi mưa lớn kéo dài.
Nhiều tuyến đường độc đạo nối các xã vùng cao với trung tâm huyện đã bị chia cắt trong nhiều ngày, gây ách tắc nghiêm trọng và khiến công tác cứu trợ, vận chuyển hàng hóa thiết yếu, tiếp tế thuốc men gặp rất nhiều khó khăn.
Ngoài đường sá bị sạt lở, các công trình cầu cống trên địa bàn Nghệ An cũng chịu tổn thất nặng nề. Thống kê cho thấy có ít nhất 3 cống bị cuốn trôi hoặc hư hỏng hoàn toàn; 16 cây cầu giao thông bị phá hủy hoặc hư hại nặng, trong đó có những cây cầu vừa được đưa vào sử dụng; 9 cầu treo dân sinh bị lũ cuốn trôi hoàn toàn; 12 cầu tràn bị hư hỏng, đứt gãy, nhiều điểm không thể lưu thông dù bằng xe máy.
Những cây cầu bị phá hủy phần lớn là các cầu dân sinh kết nối các bản làng vùng sâu vùng xa, nơi sinh sống của đồng bào dân tộc thiểu số. Việc cầu bị hư hỏng khiến hàng nghìn người dân buộc phải đi đường vòng hàng chục cây số, hoặc mạo hiểm vượt suối, trèo đèo trong điều kiện thời tiết bất lợi, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao.
Theo thống kê bước đầu từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An, tổng thiệt hại do mưa lũ trên toàn tỉnh đến ngày 1/8 đã lên tới 3.623 tỷ đồng. Trong đó, riêng lĩnh vực giao thông chiếm tới 1.390 tỷ đồng, tương đương gần 40% tổng thiệt hại.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, ông Lê Hồng Vinh, chỉ đạo các ngành liên quan khẩn trương kiểm tra, đánh giá chi tiết thiệt hại, lập kế hoạch phục hồi hạ tầng giao thông theo thứ tự ưu tiên, trước mắt tập trung vào các tuyến đường thiết yếu, phục vụ cứu trợ và di dân.
Tỉnh Nghệ An cũng đã có văn bản đề xuất Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương hỗ trợ khẩn cấp nguồn kinh phí để sửa chữa, xây mới các công trình giao thông bị phá hủy. Đồng thời, chỉ đạo các huyện chủ động khoanh vùng các khu vực có nguy cơ sạt lở cao, lập phương án di dời dân cư khi cần thiết.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Hà Nội triển khai hàng loạt giải pháp để giải “bài toán” giảm ùn tắc giao thông, trong đó lấy đường sắt và giao thông thông minh làm trụ cột...
Hải Hà
(Thanh tra) - Chiều ngày 8/12, tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức Lễ trao giải cuộc Cuộc thi “Tuyên truyền viên tiết kiệm điện năm 2025”.
Lê Phương
Đan Quế
Văn Thanh
Đan Anh
Trần Quý
Thư Ký
Thư Ký
Cảnh Nhật
Hải Hà
Thái Minh
Lê Phương
Thư Ký
T.Vân
Trung Hà
Văn Thanh