Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Thi hành án xong là 178.437 vụ việc

Thái Hải

Thứ bảy, 03/04/2021 - 10:20

(Thanh tra) - Đó là thông tin được Bộ Tư pháp cho biết tại cuộc họp báo thường kỳ quý I/2021 vào chiều ngày 2/4.

Toàn cảnh họp báo. Ảnh: TH

Ông Nguyễn Quốc Hoàn, Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp cho biết, trong quý I/2021, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 5 văn bản do Bộ Tư pháp chủ trì xây dựng;  Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 01/2021/TT-BTP ngày 3/2/2021 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng

Thực hiện công tác theo dõi tình hình xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh… tính đến ngày 26/3/2021, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ đã ban hành được 31 văn bản quy định chi tiết 12 luật đã có hiệu lực.

Cùng kỳ, Bộ Tư pháp đã thẩm định 4 đề nghị xây dựng luật, nghị quyết của Quốc hội; 25 dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL); kiểm tra theo thẩm quyền 466 văn bản; 8 văn bản được kết luận trước năm 2021 đã được các bộ, ngành, địa phương xử lý.

Đặc biệt, trong 5 tháng năm 2020 (từ 1/10/2020 đến 28/2/2021), các cơ quan thi hành án dân sự (THADS) 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã thi hành xong là 178.437/ 401.574 việc có điều kiện thi hành án, đạt tỉ lệ 44,43%, tương ứng thi hành xong khoảng 19.000 tỷ đồng, đạt tỉ lệ 13,5%.

Ngoài ra, Bộ Tư pháp tiếp tục tập trung nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ xây dựng Luật Tổ chức thi hành pháp luật. Trên cơ sở kết quả tổng kết 8 năm triển khai thi hành Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017), Bộ Tư pháp đã thành lập Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập để nghiên cứu, xây dựng Nghị định thay thế.

Ngoài ra, công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, từ ngày 1/1 đến ngày 31/3/2021, đã có hơn 1.000.000 hồ sơ đăng ký khai sinh mới và khai sinh lại; gần 150.000 hồ sơ đăng ký kết hôn; hơn 140.000 hồ sơ đăng ký khai tử; khoảng 64.000 hồ sơ đăng ký các sự kiện hộ tịch khác; cung cấp dữ liệu xây dựng Cơ sở Dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc và Cơ sở Dữ liệu quốc gia về dân cư.

Về nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp quý II/2021, ông Hoàn cho hay, Bộ sẽ tiếp tục tập trung quán triệt, ban hành Chương trình Hành động và tổ chức triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XIII; tiếp tục thực hiện hiệu quả các kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ triển khai các kết luận mới đây của Bộ Chính trị, Ban Bí thư liên quan đến các lĩnh vực công tác của Bộ, ngành Tư pháp.

Tiếp tục triển khai thi hành tốt Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành VBQPPL; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Thực hiện thẩm định các đề nghị xây dựng, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm chất lượng, tiến độ; theo dõi, đôn đốc, kiểm soát chặt chẽ tình hình xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, nhất là văn bản quy định chi tiết các luật đã có hiệu lực từ ngày 1/1/2021; chỉ đạo thực hiện tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhất là các nội dung liên quan đến phòng, chống dịch bệnh, pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; thực hiện tốt nhiệm vụ theo dõi thi hành pháp luật, kiểm tra, xử lý văn bản, nhất là những văn bản có tác động trực tiếp, rộng rãi đến người dân và doanh nghiệp.

Nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành án, bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu THADS được giao năm 2021. Tổ chức sơ kết công tác THADS, theo dõi THA hành chính 6 tháng đầu năm 2021 đảm bảo hiệu quả, phù hợp….

Tại họp báo, đại diện Bộ Tư pháp đã trả lời thắc mắc của phóng viên xung quanh vụ việc gây rối xảy ra tại Cục THADS Hà Nội sáng ngày 23/3 đang gây ồn ào dư luận. Theo đó, sáng ngày 23/3, tại trụ sở Cục THADS Hà Nội có khoảng 20 người tự xưng là giáo viên, phụ huynh Trường Newton và Trường Pascal yêu cầu gặp lãnh đạo Cục THADS Hà Nội.

Cục THADS Hà Nội đã bố trí cán bộ tiếp công dân hướng dẫn nhóm người này làm thủ tục đăng ký tiếp dân. Nhóm người này đã xuất trình chứng minh thư nhân dân nhưng không xuất trình giấy tờ và đã có những hành vi, lời nói không đúng mức, quá khích.

Theo báo cáo của Cục THADS Hà Nội và Tổng cục THADS gửi lãnh đạo Bộ Tư pháp thì đây là những "hành vi không đúng pháp luật, không đúng mực, xúc phạm đến cán bộ THADS".

Lãnh đạo Tổng cục THADS khẳng định ngay sau khi nắm được thông tin đã có những chỉ đạo kịp thời để "ổn định cơ quan"; đồng thời tiếp tục phối hợp với cơ quan công an xử lý vụ việc theo đúng quy định pháp luật.

Lãnh đạo Bộ Tư pháp cho biết thêm, Tổng cục THADS đã có có chỉ đạo đối với Cục THADS Hà Nội. Cục THADS Hà Nội cũng đã có công văn gửi Công an quận Hà Đông, Công an phường Mộ Lao (quận Hà Đông) để làm rõ. Tuy chưa có cơ sở kết luận nhưng Cục THADS Hà Nội đã chủ động yêu cầu cơ quan có thẩm quyền vào cuộc làm rõ.

"Tinh thần là xử lý nghiêm minh, ai sai đến đâu xử lý đến đó cho phù hợp quy định pháp luật"- đại diện lãnh đạo Bộ nói.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm