Theo dõi Báo Thanh tra trên
Văn Thanh
Thứ tư, 26/11/2025 - 19:02
(Thanh tra) - Thực hiện Công điện 207/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương, quyết liệt sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc phạm vi quản lý; tăng cường kỷ cương trong quản lý tài sản công, ngăn chặn thất thoát, lãng phí, đặc biệt là tại các doanh nghiệp nhà nước.
Thanh Hóa siết chặt kỷ cương, đẩy nhanh sắp xếp nhà ở xã hội và tài sản công. Ảnh: Văn Thanh
Thanh Hóa đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, hoàn thiện hồ sơ pháp lý nhà, đất
Ngày 26/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Quang Hùng đã ký ban hành Công văn số 20856/UBND-KTTC triển khai thực hiện Công điện số 207/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ sắp xếp lại, xử lý nhà, đất tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tăng cường quản lý tài sản nhà đất của doanh nghiệp nhà nước. Đây được xem là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh tỉnh đang đẩy mạnh sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoàn thiện sau sáp nhập đơn vị hành chính hai cấp.
Theo chỉ đạo, các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các xã, phường phải chủ trì, phối hợp chặt chẽ để sớm hoàn thành việc rà soát, sắp xếp lại toàn bộ tài sản công là nhà, đất thuộc phạm vi quản lý. Tất cả các nội dung phải được thực hiện đúng quy định tại Công điện 207/CĐ-TTg, các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính và Kế hoạch số 202/KH-UBND của tỉnh.
Một trong những yêu cầu quan trọng của tỉnh Thanh Hóa là khẩn trương tiếp nhận nhà, đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án thu hồi, chuyển giao về địa phương, tuyệt đối tránh tình trạng chậm trễ, đùn đẩy trách nhiệm làm lãng phí tài sản công.
Đáng chú ý, tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các đơn vị không chờ hoàn tất quá trình sắp xếp mới làm thủ tục pháp lý. Đối với các cơ sở nhà, đất thiếu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các địa phương phải căn cứ nguồn gốc, hồ sơ để lập thủ tục, trình cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận theo quy định.
Việc này góp phần tháo gỡ điểm nghẽn lâu nay trong hoàn thiện hồ sơ pháp lý, tạo điều kiện cho địa phương quản lý và sử dụng hiệu quả quỹ nhà ở xã hội và quỹ đất công.
Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị phải hoàn chỉnh hồ sơ để đề xuất xử lý tài sản công theo phương án bố trí, sắp xếp sau sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã; trường hợp cần thiết phải báo cáo UBND tỉnh Thanh Hóa phương án điều chỉnh phù hợp với thực tế.
Tăng cường quản lý, chấm dứt tình trạng sử dụng sai mục đích
UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, các đơn vị cấp tỉnh và UBND các địa phương nhanh chóng tiếp nhận nhà, đất từ các doanh nghiệp nhà nước và cơ quan, đơn vị đã có quyết định thu hồi, chuyển giao. Tinh thần chung là làm đến nơi đến chốn, tránh để kéo dài gây thất thoát, lãng phí tài sản công.
Song song với đó, các đơn vị phải rà soát toàn bộ cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi quản lý đã được phê duyệt phương án thu hồi để chủ động liên hệ, đôn đốc việc bàn giao và đưa vào sử dụng đúng mục đích. UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu chấm dứt hoàn toàn việc sử dụng nhà, đất vào các mục đích cho thuê, cho mượn, liên doanh, liên kết hoặc bố trí làm nhà ở trái quy định.
Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan sẽ được xem xét nghiêm túc nếu để xảy ra vi phạm hoặc chậm trễ trong tiếp nhận, bàn giao nhà, đất thuộc diện thu hồi và sắp xếp lại.
Đáng chú ý, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa được giao vai trò nòng cốt trong kiểm tra, thanh tra, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng nhà, đất của doanh nghiệp nhà nước. Tất cả hoạt động phải đảm bảo công khai, minh bạch, tuân thủ pháp luật, góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương và phòng ngừa thất thoát, tiêu cực.
Với những chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt này, Thanh Hóa đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ công tác sắp xếp, xử lý nhà, đất sau sắp xếp đơn vị hành chính; đồng thời tăng hiệu quả quản lý quỹ nhà ở xã hội và tài sản công, tạo nguồn lực quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Để cải thiện chất lượng không khí, giảm thiểu ùn tắc giao thông và hướng tới mục tiêu phát triển đô thị bền vững, HĐND TP Hà Nội vừa thông qua nghị quyết quy định thực hiện vùng phát thải thấp trong một số khu vực nội đô vào những khung giờ nhất định. Đây được xem là bước ngoặt lịch sử, định hình lại thói quen đi lại và phong cách sống của hàng triệu người dân Thủ đô.
Hải Hà
(Thanh tra) - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình vừa ký Công điện số 236/CĐ-TTg ngày 5/12/2025 về vụ cháy tại số 227, đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh.
T. Minh
Văn Thanh
Văn Thanh
Yến Nhi
Hải Hà
Chính Bình
T. Minh
T.Vân
Bảo Anh
Đan Quế
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Bình Yên
Bảo Anh