Theo dõi Báo Thanh tra trên
Văn Thanh
Thứ tư, 09/07/2025 - 12:30
(Thanh tra) - Ngày 9/7, thông tin từ Điện lực Thanh Hóa cho biết, hiện đơn vị đã huy động lực lượng chức năng khắc phục sự cố chập cháy xảy ra trên đường dây 110kV Nông Cống - Nghi Sơn, thuộc địa bàn phường Trúc Lâm, gây mất điện trên diện rộng, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của một số nhà máy trong Khu Kinh tế Nghi Sơn.
Điện lực nhanh chóng khắc phục sự cố đường dây 110kV Nông Cống – Nghi Sơn. Ảnh: Hùng Mạnh
Trước đó, vào lúc 15 giờ 50 phút, ngày 7/7, đã xảy ra sự cố chập cháy trên đường dây 110kV Nông Cống – Nghi Sơn, thuộc địa bàn phường Trúc Lâm. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do người dân tự ý khai thác cây keo ngoài hành lang bảo vệ an toàn lưới điện mà không thông báo cho ngành Điện phối hợp. Trong quá trình chặt cây, cây đổ vào đường dây, gây nên sự cố chập cháy.
Mặc dù sự cố không gây thiệt hại về người, nhưng đã làm đứt đường dây pha C tại khoảng cột 133 - 134; một số cây keo gần khu vực cũng bị cháy do hiện tượng phóng điện.

Bàn biện pháp khắc phục sự cố. Ảnh: Hùng Mạnh
Khoảng 30 phút sau khi xảy ra sự cố, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã chuyển nguồn cấp điện từ trạm 220kV Nông Cống đến trạm 220kV Nghi Sơn nhằm đảm bảo không gián đoạn việc cung ứng điện cho các nhà máy.
Cùng với đó, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã triển khai các phương án theo đúng quy trình xử lý sự cố, nhanh chóng thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo cấp điện kịp thời cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp và sinh hoạt của người dân tại Khu kinh tế Nghi Sơn.
Công ty cũng đã phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an phường Trúc Lâm điều tra, làm rõ các hành vi vi phạm để xử lý theo quy định.

Đến nay, sự cố về điện đã được khắc phục xong. Ảnh: Hùng Mạnh
Theo đó, chính quyền phường Trúc Lâm đã làm việc với 4 hộ dân có cây cối vi phạm hành lang lưới điện, đề nghị người dân phối hợp với ngành Điện phát quang, đảm bảo an toàn vận hành lưới điện.
Ông Hoàng Đức Hậu, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa cho biết: Những năm qua, công ty đã triển khai nhiều biện pháp nhằm đảm bảo an toàn hành lang lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh như phối hợp với chính quyền các cấp tổ chức tuyên truyền, kiểm tra, xử lý vi phạm và ký cam kết với người dân về việc không vi phạm hành lang an toàn lưới điện.
Tuy nhiên, do đặc thù địa hình miền núi phức tạp, dân cư sống rải rác, tập quán canh tác lâm nghiệp còn phổ biến nên công tác quản lý hành lang lưới điện vẫn còn nhiều khó khăn. Có một số hộ dân tự ý trồng cây gần hành lang hoặc không hợp tác trong việc chặt, tỉa cây cối vi phạm. Chính vì vậy, một số thời điểm xảy ra các sự cố ảnh hưởng đến cung cấp điện ổn định cho các khu vực, nhất là trong mùa nắng nóng và mùa mưa bão.
Trong thời gian tới, Công ty Điện lực Thanh Hóa sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức cộng đồng, góp phần bảo vệ an toàn hệ thống điện, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.
Phó Chủ tịch UBND phường Trúc Lâm, tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Sự cho biết: Địa phương sẽ tiếp tục bám sát các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, giao nhiệm vụ cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn phối hợp với ngành Điện tiến hành rà soát các khu vực vi phạm hoặc tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến hành lang an toàn lưới điện; tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm, đảm bảo an toàn hệ thống điện, phục vụ tốt cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống dân sinh.
Được biết, lực lượng công nhân Xí nghiệp lưới điện cao thế (Công ty Điện lực Thanh Hóa) cũng đã triển khai ra quân chặt, tỉa toàn bộ số cây có nguy cơ ảnh hưởng đến hành lang an toàn lưới điện.
Hiện sự cố đã được khắc phục hoàn toàn, toàn bộ phụ tải của đường dây 110kV Nông Cống - Nghi Sơn được cấp điện trở lại theo phương thức kết dây ban đầu.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Năm 2025, xã biên giới Trường Sơn đã vượt qua những thách thức của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sau sáp nhập để đạt được những kết quả kinh tế - xã hội tích cực. Điểm sáng rực rỡ nhất chính là chiến dịch xóa nhà tạm, nhà dột nát, giúp hàng trăm hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ổn định cuộc sống và tạo đà cho sự phát triển bền vững.
Lê Hữu Chính
(Thanh tra) - Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình, đến nay 100% xã, phường trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2025. Kết quả cho thấy, toàn tỉnh hiện có 13.598 hộ nghèo đa chiều, chiếm 1,22% và 24.683 hộ cận nghèo đa chiều, chiếm 2,16%.
Trung Hà
Thái Minh
Hải Hà
Trần Kiên
Trần Kiên
Ngọc Trâm
Đan Quế
Thái Nam
Hải Lương
Trần Quý
Lê Hữu Chính
Hải Lương
Văn Thanh
Trung Hà
Thái Minh