Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Sinh viên quay cuồng trong "chảo lửa"

Thứ hai, 19/05/2014 - 07:00

(Thanh tra) - 11 giờ trưa, trời Hà Nội nắng gay gắt lên tới 37 - 38 độ C, căn phòng rộng vẻn vẹn 10m2, trần nhà thấp lại lập bằng ngói bờ rô xi măng... các bạn sinh viên đi thuê trọ quay cuồng trong "chảo lửa"…

Mỗi căn nhà trọ rộng khoảng 10m2, lập bằng ngói bờ rô xi măng thực sự là những "chảo lửa" trong mùa hè. Ảnh: H.Hà

Không dám... về nhà

Thời tiết ở Hà Nội những ngày đầu hè nắng nóng, nhiệt độ ban ngày cao chót vót 37 - 38 độ C, phần lớn sinh viên từ quê ra Hà Nội học tập đều sống trong những khu nhà thuê trọ, được chủ nhà xây dựng chắp vá, chật chội trên dưới 10m2. Thực tế đó khiến nhiều sinh viên quay cuồng tìm đủ cách để “trốn” nóng.

Trong căn phòng nhỏ 10m2, đồ đạc xếp gần kín căn nhà trọ ở khu trọ Triều Khúc, huyện Thanh Trì; Thủy, sinh viên Đại học Hà Nội than thở: Mùa hè thật sự rất khủng khiếp với sinh viên, mới nắng có mấy hôm mà đứa nào đứa nấy đã phờ phạc. Phòng chật mà tới 3 người ở, mái nhà lợp bằng tấm bờ rô xi măng. Từ trưa trở về chiều, phòng như "lò bát quái". Chưa kể, thỉnh thoảng lại mất điện, đúng là không chịu nổi. Nhiều hôm đi học 3 đứa trong phòng không dám về nhà.

Cùng chung cảnh ngộ như Thủy, Trần Dũng, sinh viên Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải chia sẻ: 4 đứa bọn em ở trong căn phòng rộng 15m2, mùa đông còn được, chứ mùa hè nắng như thiêu đốt thế này thì chịu không nổi, mồ hôi lúc nào cũng vã ra như tắm. Khổ nhất là đang trong tháng ôn thi cao điểm, tình hình thi cử đã "nóng" lại cộng thêm cái nóng của thời tiết nên cả bọn cứ vật lộn từng ngày.

Đủ "chiêu"... chống nắng

Không chịu được nhiệt độ tăng cao, các bạn sinh viên tìm mọi cách "chống" lại thời tiết. Nhiều bạn chọn cách đặt chậu nước trong nhà, thậm chí nhà đông người mỗi bạn còn tự trang bị cho mình một chậu nước riêng để trước quạt. Lý giải việc làm này, các bạn sinh viên cho rằng, có hơi nước bốc lên sẽ làm mát không khí, hơn nữa mỗi lần nhìn thấy chậu nước trong người cũng cảm thấy mát hơn.

Để hạ nhiệt, nhiều bạn còn chăm chỉ lau nhà 4 - 5 lần trong ngày, hay đổ nước ra sàn nhà để giảm sức nóng bốc lên.

Không chịu được nhiệt ở căn phòng trọ, Hoa sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn ứng phó với thời tiết bằng cách lên thư viện. Hoa cho biết: Đang mùa thi, ở phòng trọ lại nóng, không học được nên em chọn cách sáng lên thư viện, trưa ăn tạm, rồi chiều lại lên thư viện, đến khi thư viện đóng cửa mới về. Cách này rất hiệu quả, vừa học được bài lại không bị nóng.

Nhiều bạn sinh viên cũng chọn giải pháp như Hoa. Lực, sinh viên Trường Đại học Kiến trúc hóm hỉnh: Ngày thường, thỉnh thoảng em mới lên thư viện. Ngày nắng, hôm nào em cũng lên vì trên đấy có điều hòa mát mẻ, lại có thể học được bài. Thư viện ngày nắng lại vào mùa thi nên lúc nào cũng đông nghịt, hôm nào em cũng phải dậy sớm để lên "xí chỗ ngồi”.

Không chỉ chọn thư viện để tránh nóng, nhiều bạn chọn tới các trung tâm thương mại, siêu thị, hay thậm chí ngồi trong các cây ATM…  để tránh nắng.

H. Hà

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Nghệ An: Hội thảo quốc gia “Hoàn thiện thể chế, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế biển bền vững”

Nghệ An: Hội thảo quốc gia “Hoàn thiện thể chế, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế biển bền vững”

(Thanh tra) - Sau hơn 8 năm thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam, nhiều kết quả tích cực đã được ghi nhận. Tuy nhiên, những bất cập về thể chế, chính sách đang trở thành lực cản đối với việc khai thác hiệu quả tiềm năng biển. Hội thảo quốc gia tổ chức tại Nghệ An đã tập trung nhận diện các khó khăn và đề xuất giải pháp hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế biển bền vững.

Văn Thanh

21:20 05/06/2026
Thanh Hóa: Giữ vững nhịp phát triển nơi tuyến đầu biên giới

Thanh Hóa: Giữ vững nhịp phát triển nơi tuyến đầu biên giới

(Thanh tra) - Chuyến công tác của Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Đức Thái tại 5 xã miền núi Trung Hạ, Na Mèo, Sơn Thủy, Sơn Điện và Mường Mìn không chỉ là hoạt động kiểm tra thường kỳ, mà còn là dịp ghi nhận những nỗ lực bền bỉ của cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân vùng biên trong hành trình vượt khó, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.

Văn Thanh

21:04 05/06/2026

Tin mới nhất

Xem thêm