Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Quảng Trị: Sơ kết giai đoạn 1 “Chiến dịch 500 ngày đêm"

Lê Hữu Chính

Thứ năm, 22/10/2026 - 18:15

(Thanh tra) - Sáng 22/10, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị (Ban Chỉ đạo 515 tỉnh) đã tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2026 và sơ kết giai đoạn 1 “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Đ.H

Dự và chỉ đạo hội nghị có Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 515 quốc gia; Thượng tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, thành viên Ban Chỉ đạo 515 quốc gia; Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4.

Về phía lãnh đạo tỉnh Quảng Trị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Bảo - Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh (chủ trì hội nghị); Đại tá Phan Thắng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang và các địa phương trên địa bàn.

Nỗ lực trên từng tấc đất thiêng

Quảng Trị – vùng đất từng gánh chịu mưa bom bão đạn khốc liệt trong chiến tranh giải phóng dân tộc – luôn xác định công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, vừa là trách nhiệm, vừa là mệnh lệnh từ trái tim nhằm tri ân sâu sắc những người con ưu tú đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2026, bám sát các chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia và Quân khu 4, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Trị đã phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng quân sự, công an, chính quyền cơ sở và nhân dân. Các đơn vị chức năng đã chủ động rà soát, khảo sát thực địa, xác minh nguồn tin chặt chẽ; tổ chức thành công 2 hội thảo chuyên sâu nhằm kết luận thông tin liệt sĩ tại các khu vực trọng điểm như Câu Nhi và Cồn Tiên, qua đó trực tiếp quy tập được 13 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi.

Tính chung trong năm 2026 và xuyên suốt quá trình triển khai giai đoạn 1 của “Chiến dịch 500 ngày đêm”, toàn tỉnh đã tìm kiếm, quy tập được 221 hài cốt liệt sĩ. Bên cạnh đó, công tác quản lý mộ chí được thực hiện đồng bộ, bài bản; các cơ quan chuyên môn đã rà soát, xác minh, chuẩn hóa và tổ chức khắc lại thông tin chính xác trên bia mộ theo hồ sơ quản lý đối với 1.198 mộ liệt sĩ.

Đột phá trong ứng dụng công nghệ và lấy mẫu sinh phẩm ADN

Điểm sáng nổi bật trong giai đoạn 1 của Chiến dịch là việc ứng dụng tiến bộ khoa học – công nghệ để giải bài toán xác định danh tính cho các hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Trị Lê Văn Bảo. Ảnh: Đ.H

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Trị đã huy động lực lượng liên ngành y tế, quân sự, công an và lao động – thương binh và xã hội tổ chức rà soát, khai quật và lấy mẫu sinh phẩm tại 130 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn 50 xã, phường. Đến nay, tỉnh đã hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm đối với 22.864 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin và 96 hài cốt liệt sĩ mới quy tập, chính thức khép lại giai đoạn thu mẫu sinh phẩm hài cốt trên toàn hệ thống nghĩa trang của địa phương.

Song song đó, với tinh thần trách nhiệm cao độ và sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng Công an cơ sở, qua 4 đợt triển khai cao điểm, toàn tỉnh đã thu nhận được 5.297 mẫu ADN thân nhân liệt sĩ (đạt tỷ lệ cao trên tổng số 5.442 trường hợp rà soát, đề xuất). Đây là nguồn cơ sở dữ liệu ADN vô cùng quý giá, tạo nền tảng vững chắc phục vụ đối sánh gen, từng bước trả lại tên tuổi, quê hương cho các anh hùng liệt sĩ, thắp lên niềm hy vọng cho hàng ngàn gia đình sau nhiều thập kỷ đợi chờ.

Trách nhiệm và quyết tâm trong giai đoạn 2

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà ghi nhận và biểu dương những kết quả toàn diện mà Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã đạt được. Thứ trưởng đề nghị thời gian tới, địa phương tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tăng cường hiệp đồng giữa các lực lượng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; đặc biệt là tổ chức bảo quản, phân tích và đối chiếu mẫu ADN bảo đảm chặt chẽ, khoa học, chính xác và đúng quy định pháp luật.

Kết luận hội nghị, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Trị Lê Văn Bảo khẳng định: Công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, không có điểm dừng, thể hiện sâu sắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Bước sang năm 2027 và triển khai giai đoạn 2 của Chiến dịch 500 ngày đêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Bảo yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, các thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, Đội quy tập số 1, Đội quy tập số 2 (cả trên địa bàn trong nước và tại các tỉnh Savannakhet, Khăm Muồn - Lào) cần tiếp tục đổi mới phương pháp thu thập tin tức, phát huy tốt vai trò của nhân chứng và nhân dân. Toàn tỉnh quyết tâm đẩy nhanh tiến độ đối khớp dữ liệu ADN, tăng cường thanh tra, kiểm tra, đôn đốc để hành trình đưa các anh hùng liệt sĩ về với đồng đội, quê hương đạt hiệu quả cao nhất.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã trao tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ năm 2026.

10 tập thể được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Đ.H

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Quảng Trị: Sơ kết giai đoạn 1 “Chiến dịch 500 ngày đêm"

Quảng Trị: Sơ kết giai đoạn 1 “Chiến dịch 500 ngày đêm"

(Thanh tra) - Sáng 22/10, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị (Ban Chỉ đạo 515 tỉnh) đã tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2026 và sơ kết giai đoạn 1 “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Lê Hữu Chính

18:15 22/10/2026
EVNHCMC ban hành đơn giá ngừng, cấp điện trở lại

EVNHCMC ban hành đơn giá ngừng, cấp điện trở lại

(Thanh tra) - Kể từ ngày 19/10/2026, Tổng Công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) sẽ thực hiện thu phí ngừng, cấp điện trở lại đối với các trường hợp tạm ngừng cấp điện do khách hàng chưa thanh toán tiền điện đúng hạn hoặc có yêu cầu tạm ngừng cấp điện.

PV

16:51 22/10/2026

Tin mới nhất

Xem thêm