Theo dõi Báo Thanh tra trên
Văn Thanh
Chủ nhật, 28/09/2025 - 19:16
(Thanh tra) - Chiều 28/9, ngay sau khi chủ trì cuộc họp trực tuyến Ban Chỉ huy tiền phương của Chính phủ về ứng phó bão số 10, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã trực tiếp có mặt tại Nghệ An để kiểm tra công tác phòng, chống bão. Tại đây, Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu tuyệt đối không được chủ quan, kiên quyết đặt an toàn tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trực tiếp chỉ đạo ứng phó bão số 10 tại Nghệ An. Ảnh: Thành Duy
Kiểm tra công tác ứng phó tại Diễn Châu
Tham gia cùng đoàn công tác có lãnh đạo Quân khu 4; về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Lê Hồng Vinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan.
Trước đó, tại điểm cầu Thanh Hóa, Phó Thủ tướng đã chủ trì cuộc họp trực tuyến của Ban Chỉ huy tiền phương Chính phủ với các bộ, ngành Trung ương và các tỉnh Bắc Trung Bộ nhằm thống nhất phương án ứng phó khẩn cấp với bão số 10. Ngay sau cuộc họp, Phó Thủ tướng đã khẩn trương di chuyển vào Nghệ An – một trong những địa phương dự kiến chịu ảnh hưởng trực tiếp và nặng nề nhất.
Điểm dừng chân đầu tiên của Phó Thủ tướng là xã Diễn Châu (được sáp nhập từ thị trấn Diễn Châu và các xã Diễn Hoa, Diễn Phúc, Ngọc Bích của huyện Diễn Châu cũ). Tại bến neo đậu Chiến Thắng trên Lạch Vạn – một trong hai khu neo đậu lớn của địa phương, không khí khẩn trương chuẩn bị ứng phó bão hiện rõ.
Theo báo cáo, toàn xã có 378 phương tiện khai thác hải sản với 1.285 lao động, đến thời điểm chiều 28/9, toàn bộ tàu thuyền đã được kêu gọi, đưa về neo đậu an toàn tại các bến trong và ngoài tỉnh. Riêng tại Lạch Vạn, các phương tiện đã được chằng chống cẩn thận, không còn tình trạng neo đậu tự phát. Cùng với đó, toàn bộ bè, mảng nuôi trồng thủy sản cũng đã được di dời khỏi vùng nguy hiểm.
Song song với công tác bảo đảm an toàn cho tàu thuyền, việc di dời dân cư vùng xung yếu cũng được triển khai khẩn trương. Toàn xã đã tổ chức di dời 176 hộ với 540 nhân khẩu đến nơi an toàn, trong đó phần lớn sang nhà người thân có công trình kiên cố, số còn lại bố trí tạm trú tại trường học. Các điểm tập trung di dân đều được chuẩn bị sẵn sàng lương thực, nước uống và nhu yếu phẩm thiết yếu, bảo đảm an toàn cho người dân nếu bão kéo dài nhiều ngày.
Lãnh đạo xã cho biết, hệ thống chính trị cơ sở từ cán bộ chuyên môn, công an, quân sự đến thôn đội trưởng, công an viên, cùng lực lượng dân quân, đoàn thể đều đã được huy động tối đa để tập trung phòng, chống bão.
Đặt an toàn tính mạng người dân lên hàng đầu
Tại hiện trường, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã trực tiếp trao đổi với ngư dân và người dân địa phương. Nhiều ngư dân cho biết, họ đã đưa tàu về neo đậu an toàn từ sớm, đồng thời chuẩn bị dây neo, chằng chống cẩn thận để bảo đảm phương tiện không bị thiệt hại.
Ghi nhận sự chủ động, khẩn trương của bà con, Phó Thủ tướng nhấn mạnh: “Trong bất kỳ tình huống nào, tuyệt đối không được chủ quan. Người dân phải chấp hành nghiêm chỉ dẫn của chính quyền và lực lượng chức năng, đồng thời các lực lượng tại chỗ phải luôn bám sát cơ sở, kịp thời hỗ trợ, bảo vệ an toàn cho nhân dân”.
Phó Thủ tướng cũng đặc biệt lưu ý các địa phương về công tác di dời dân cư. Theo ông, các phương án ứng phó phải được rà soát kỹ lưỡng đến từng địa bàn, từng hộ dân. Việc di dời cần khẩn trương, kiên quyết, không để tình trạng người dân cố bám trụ tại những khu vực nguy hiểm, nhất là ở các vùng nuôi trồng thủy sản ven biển.
Đặt vấn đề trong bối cảnh bão số 10 dự kiến ảnh hưởng trực tiếp đến Nghệ An từ tối 28/9, thời gian lưu bão có thể kéo dài tới 6 giờ đồng hồ, Phó Thủ tướng nhấn mạnh: “Mọi khâu phòng, chống bão phải được chuẩn bị chu đáo, tuyệt đối đặt an toàn tính mạng người dân lên trên hết, trước hết”.
Báo cáo với Phó Thủ tướng, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh cho biết, toàn tỉnh đã triển khai công tác ứng phó theo đúng phương châm “4 tại chỗ”. Các xã, phường đã “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để vận động, kêu gọi tàu thuyền về nơi trú ẩn; đồng thời di dời người dân ở khu vực xung yếu, ưu tiên người già, trẻ em di dời trước, người khỏe mạnh đi sau.
Theo kế hoạch, toàn tỉnh dự kiến di dời 2.030 hộ với 6.379 nhân khẩu tại các vùng nguy hiểm. Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo các địa phương hoàn thành việc sơ tán dân ra khỏi khu vực rủi ro trước 15h ngày 28/9. Cùng với đó, lực lượng công an, quân sự và các tổ chức đoàn thể đã hỗ trợ người dân vận chuyển tài sản, nhằm giảm thiểu thiệt hại về kinh tế.
Về tình hình tàu thuyền, Nghệ An hiện có 2.895 phương tiện với 13.070 lao động trực tiếp khai thác hải sản. Đến chiều 28/9, 2.891 phương tiện với 13.048 lao động đã vào neo đậu an toàn, chỉ còn 4 phương tiện với 22 lao động đang hoạt động tại vùng biển TP. Hồ Chí Minh, nằm ngoài phạm vi ảnh hưởng của bão. Tất cả các tàu thuyền tại khu neo đậu đều đã được chằng chống chắc chắn dưới sự hỗ trợ của lực lượng chức năng.
Trong chỉ đạo tại hiện trường, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các lực lượng tại chỗ, từ quân sự, công an, biên phòng cho đến các đoàn thể, phải luôn trong tư thế sẵn sàng ứng cứu, hỗ trợ người dân ngay khi có tình huống bất ngờ. Ông nhấn mạnh, mục tiêu cao nhất là hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Nhân dân.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Cuộc vận động Nhân dân hiến đất làm đường, chỉnh trang hạ tầng ở xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa đang tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ. Không chỉ đổi thay diện mạo nông thôn, mà còn thắp lên niềm tin, khát vọng phát triển và tinh thần “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” trong mỗi người dân.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Phong trào Nhân dân xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa tự nguyện hiến hơn 20.800m² đất để mở rộng, nâng cấp 36 tuyến đường đã trở thành điểm sáng nổi bật trong thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa. Dưới sự lãnh đạo quyết liệt, sâu sát của Đảng ủy xã và sự đồng lòng của 963 hộ dân, những “con đường lòng dân” đang mở ra diện mạo mới cho địa phương, tạo nền tảng để Lưu Vệ phấn đấu trở thành xã nông thôn mới hiện đại, hướng tới đô thị văn minh.
Văn Thanh
Yến Nhi
Trí Vũ
Quang Dân
Bảo Anh
Đan Quế
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Bình Yên
Bảo Anh
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Yến Nhi