Theo dõi Báo Thanh tra trên
Dương Nguyễn
Chủ nhật, 07/12/2025 - 15:22
(Thanh tra) - Thời gian qua, bão lũ dồn dập khiến nhiều địa bàn Quân khu 5 chìm trong nước, mất điện, mất sóng, gây khó khăn cho chỉ huy, điều hành và công tác cứu hộ. Trong gian khó ấy, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Thông tin 575 luôn có mặt sớm nhất, giữ vững thông tin thông suốt phục vụ chỉ huy và giúp Nhân dân vượt qua thiên tai.
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 575 giữ thông tin thông suốt, phục vụ chỉ huy và giúp Nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ. Ảnh: Quang Hùng
Thời gian qua, miền Trung liên tiếp chịu ảnh hưởng bởi bão lũ, gây ra những thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Nhiều địa phương trên địa bàn Quân khu 5 bị nhấn chìm trong biển nước, xảy ra sạt lở, chia cắt kéo dài; hệ thống điện, thông tin liên lạc bị tê liệt, khiến công tác nắm tình hình, theo dõi hiện trường và triển khai lực lượng cứu hộ, cứu nạn của cấp ủy, chính quyền và Bộ Tư lệnh gặp muôn vàn khó khăn.
Trong đội hình các mũi quân cơ động vào vùng nguy hiểm, những người lính “cánh sóng” của Lữ đoàn Thông tin 575 luôn có mặt sớm nhất tại các địa bàn xung yếu.
Dù ở tâm bão, điểm sạt lở hay khu vực bị lũ chia cắt, Bộ đội Thông tin vẫn kiên trì bám trụ, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt phục vụ chỉ huy của Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu; đồng thời khẩn trương khôi phục mạng lưới liên lạc giúp cấp ủy, chính quyền và Nhân dân tại các khu vực bị cô lập nắm bắt tình hình và ổn định đời sống.

Đại tá Lê Kim Giàu, Phó Tham mưu trưởng Quân khu kiểm tra tín hiệu hệ thông tin liên lạc. Ảnh: Quang Hùng
Trong điều kiện thiết bị ẩm ướt, khu vực nhiễu sóng và tuyệt đối không thể dùng dù, bạt che vì ảnh hưởng chất lượng thu sóng, nhiệm vụ càng trở nên khó khăn. Tuy nhiên, các thành viên Tổ Thông tin vẫn kiên trì thao tác bên bộ thiết bị VSAT mang vác thế hệ mới để “bắt” tín hiệu vệ tinh. Chỉ sau một thời gian ngắn, tín hiệu liên lạc đã được thiết lập.
Trung úy Phan Huy Đạt, Trung đội trưởng Trung đội 20 (Đại đội 9), cho biết: “Khi thiết bị thu được tín hiệu, việc điều chỉnh góc phương vị, góc ngẩng và góc phân cực là yếu tố quyết định chất lượng liên lạc. Đây là yêu cầu quan trọng nhất, nhất là khi thực hiện nhiệm vụ cơ động độc lập, ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn”.
Từ cuối tháng 10 đến nay, Trung tá Đặng Thanh Bình, Phó Tham mưu trưởng Lữ đoàn; Đại úy Võ Thành Công, Đại đội trưởng Đại đội 7 (Tiểu đoàn 3); Trung úy Phan Huy Đạt cùng hàng chục lượt cán bộ, chiến sĩ của các tổ đài cơ động đã liên tục có mặt tại hầu hết các điểm nóng. Từ vùng sạt lở Trà Leng, tâm bão số 13 ở Đắk Lắk đến Quảng Ngãi, Gia Lai, Khánh Hòa… nơi nào mạng lưới thông tin bị đứt gãy, nơi đó có dấu chân của những người lính thông tin.
Lặng lẽ và bền bỉ, những người lính “Năm Bảy Năm” vẫn âm thầm vượt qua gian khó, đối mặt hiểm nguy để giữ vững mạch liên lạc phục vụ chỉ huy và hỗ trợ Nhân dân.
Đại úy Võ Thành Công cho biết: “Thiết bị có nhiệm vụ bảo đảm thông tin liên lạc cố định và cơ động cho lãnh đạo, chỉ huy các cấp. Đặc biệt hiệu quả tại vùng sâu, vùng xa, nơi mất tín hiệu hoặc hạ tầng hạn chế, đáp ứng tốt dịch vụ thoại, truyền dữ liệu, truyền hình… giúp liên lạc kịp thời, chính xác, an toàn”.
Không chỉ hoàn thành nhiệm vụ chính trị trung tâm, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 575 luôn chủ động phối hợp lực lượng địa phương hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai. Tại Trường Đỗ Như Dạy (phường Đông Hòa, Đắk Lắk), hàng chục chiến sĩ miệt mài thu dọn bùn đất, rác thải, vệ sinh phòng học và sân trường, giúp nhà trường sớm ổn định việc dạy và học.
Trung tá Đặng Thanh Bình chia sẻ, có những địa bàn lũ lớn, sạt lở chia cắt khiến đường vào bị phá hủy hoàn toàn. Trong mọi tình huống, đơn vị đều bám sát, phối hợp với các lực lượng, nhất là đội hình mở đường.
“Thông tuyến đến đâu, chúng tôi cơ động đến đó, bất kể thời gian hay thời tiết, để khôi phục nhanh nhất mạng lưới thông tin phục vụ chỉ huy, đồng thời đáp ứng nhu cầu của chính quyền và Nhân dân”, Trung tá Đặng Thanh Bình cho biết.
Bằng tinh thần trách nhiệm và tình cảm dành cho Nhân dân vùng bị nạn, những “cánh sóng” của Lữ đoàn Thông tin 575 đã trở thành cầu nối vững chắc giữa cấp ủy, chính quyền và Nhân dân với “Bộ đội Cụ Hồ”. Ở những thời khắc nguy hiểm nhất, gian khó nhất, các anh luôn có mặt sớm nhất, giữ thông tin thông suốt, giữ vững mạch sống của chỉ huy và của lòng dân.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chiều 7/12, ông Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chủ trì Hội nghị nghe báo cáo Đề án sắp xếp, ổn định dân cư khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các xã khu vực miền núi tỉnh Thanh Hóa và Đề án phát triển, củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã (HTX) nông nghiệp giai đoạn 2026 - 2030.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Trong thời gian qua, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an TP Huế đã triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội, huy động nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn và các khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai.
Minh Tân
Thi Thi
Thanh Tùng
Cảnh Nhật
Dương Nguyễn
T.Vân
Lê Hữu Chính
Hữu Anh
Văn Thanh
Trung Hà
Thái Minh - Huy Trần
Cảnh Nhật
Trung Hà
Văn Thanh
Hữu Anh
Minh Tân
Thái Minh