Theo dõi Báo Thanh tra trên
Bình An
Thứ tư, 14/06/2023 - 16:23
(Thanh tra) - Do cần tiền chi tiêu, Lê Văn Tình nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của các “con nhang, đệ tử” bằng chiêu trò phán có lộc về mảng kinh doanh bất động sản. Muốn làm giàu thì góp tiền cùng y để mua đất. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền thì gã thầy bói dởm này đã cao chạy xa bay.
Bị cáo Lê Văn Tình bị đưa ra xét xử sau quãng thời gian dài trốn lệnh truy nã. Ảnh: AH
Ngày 14/6, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm Lê Văn Tình (SN 1983; ở thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, Hà Nội) về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo cáo trạng, từ ngày 8/11/2021 đến 31/1/2022, do cần tiền chi tiêu, Lê Văn Tình nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của các bị hại. Tình tự giới thiệu bản thân là thầy phong thủy, có thể xem tử vi, tướng số cho người khác.
Để các bị hại tin tưởng, Tình thường nói với các bị hại là có “vượng khí", có “cung điền trạch” (tức có lộc kinh doanh bất động sản) nhưng cung này đang bị kẹt nên phải đầu tư tiền mua bán đất để thử cung điền trạch. Sau đó, Tình yêu cầu các bị hại góp tiền mua đất rồi sẽ bán và trả lại tiền gốc, lãi... gọi để “mở vượng khí”. Với thủ đoạn này, Tình đã chiếm đoạt của 3 bị hại tổng cộng 858 triệu đồng.
Nạn nhân bị thiệt hại nhất là chị Trần Thị H. (SN 1984; ở quận Long Biên, Hà Nội). Theo đó, vào cuối tháng 12/2021, thông qua người quen, chị H. gặp và được Tình xem về cung số “mở cung điền trạch”. Khi Tình nói chị H. thử mua 5m2 đất ở huyện Hoài Đức thì chị H. chuyển cho Tình 155 triệu đồng. Sau đó, Tình nói cần chỉnh cung để tốt hơn nên yêu cầu chị H chuyển thêm tiền. Tổng số tiền chị H. chuyển cho Tình là hơn 500 triệu đồng.
Các nạn nhân khác cũng mất tiền với tình cảnh tương tự. Sau khi nhận tiền, Tình không mua đất mà chiếm đoạt để chi tiêu cá nhân hết. Sau khi chiếm đoạt tiền, Tình bỏ trốn, đến ngày 16/12/2022 thì bị bắt theo lệnh truy nã. Quá trình điều tra, Tình khai nhận hành vi phạm tội, phù hợp với lời khai của các bị hại, người làm chứng...
Bị đưa ra xét xử tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của bản thân, như nội dung cáo trạng xác định. Căn cứ vào các chứng cứ, hội đồng xét xử tuyên phạt Lê Văn Tình 10 năm tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) yêu cầu, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) phối hợp với các địa phương cập nhật đầy đủ nhu cầu thực tế về sách giáo khoa; xây dựng phương án, bảo đảm cung ứng đủ sách giáo khoa cho các trường trước 30/8.
Hải Hà
(Thanh tra) - Nguồn đóng góp tự nguyện thể hiện tinh thần tương trợ, trách nhiệm với cộng đồng, nhưng nếu thiếu cơ chế minh bạch, kiểm soát và giám sát, nguồn lực này có thể bị lợi dụng. Hoàn thiện pháp luật, tăng cường hậu kiểm, ứng dụng công nghệ và phát huy giám sát xã hội là những yêu cầu đặt ra.
Thái Hải
Văn Thanh
Thành Công
Hải Hà
Thu Huyền
Thái Hải
B>S
Hương Giang
Thanh Hoa
T.Vân
Dương Nguyễn
Hương Giang
Đông Hà