Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Người dân không còn mặn mà với cây cao su

Thứ hai, 12/10/2015 - 11:12

(Thanh tra) - Nguồn tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa có Công văn gửi Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị tạm dừng trồng mới cây cao su năm 2015.

Sở NN&PTNT Thanh Hóa vừa có văn bản đề nghị tạm dừng trồng cây cao su. Ảnh: Văn Thanh

Theo kế hoạch năm 2015, tỉnh sẽ trồng 800 ha cao su; trong đó cao su tiểu điền 500 ha, cao su đại điền 300 ha. Tuy nhiên, đến nay Công ty TNHH Một thành viên cao su Thanh Hóa và các hộ dân vẫn chưa trồng cao su theo kế hoạch. Qua kiểm tra thực tế của Sở NN&PTNT cho thấy, diện tích trồng mới cao su năm 2015 đến nay chỉ được 1 ha tại huyện Thọ Xuân.

Nguyên nhân người dân không trồng mới cây cao su là do giá mủ trên thị trường thế giới và trong nước ở mức rất thấp; hiện nay chỉ được 23.000 đến 25.000 đồng/kg mủ quy khô, bằng một nửa giá so với ba năm trước; tiêu thụ sản phẩm mủ cao su rất khó khăn, người trồng cao su không có lãi.

Cây cao su một thời được người dân huyện Như Xuân trồng rất nhiều trên các cánh rừng. Ảnh: Văn Thanh

Việc trồng mới cao su cần nguồn vốn lớn, phải 7 đến 10 năm mới cho thu hoạch mủ, nên người dân không còn mặn mà với cây cao su. Do vậy, Sở NN&PTNT Thanh Hóa đề nghị UBND tỉnh tạm dừng kế hoạch trồng mới cao su năm 2015; tập trung chỉ đạo duy trì, chăm sóc diện tích cao su hiện có.

Ngay sau đó, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đức Quyền đã có ý kiến chỉ đạo: Chương trình phát triển cao su là chương trình quan trọng trong phát triển nông nghiệp của tỉnh. UBND tỉnh đã ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển cao su giai đoạn 2011-2015 tại Quyết định số 269/2011/QĐ-UBND (ngày 21/1/2011), với mức hỗ trợ 9 triệu đồng/ha cao su trồng mới và chăm sóc hai năm đầu. UBND tỉnh yêu cầu sở, ngành, huyện có liên quan rà soát, đánh giá cụ thể kết quả trồng cao su trên địa bàn, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/10.

Được biết, hiện nay tổng diện tích cao su của Thanh Hóa là gần 20.000 ha, trong đó tập trung ở các huyện: Như Xuân, Ngọc Lặc, Thạch Thành… Toàn tỉnh hiện có hơn 6.400 ha cao su đang cho thu hoạch mủ, sản lượng đạt hơn 6.000 tấn/năm.

Văn Thanh

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Thanh Hoá: Bảo đảm an toàn phòng cháy dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ

Thanh Hoá: Bảo đảm an toàn phòng cháy dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ

(Thanh tra) - Dịp cuối năm, nhu cầu sản xuất, tích trữ hàng hóa và sử dụng điện, gas tăng đột biến tại các cơ sở kinh doanh kết hợp nhà ở, chợ, siêu thị và trung tâm thương mại… tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ. Lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) Công an tỉnh đã đồng loạt ra quân tăng cường kiểm tra và hướng dẫn các giải pháp an toàn tại các khu vực trọng điểm trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

Hương Trà

20:00 10/02/2026

Tin mới nhất

Xem thêm