Theo dõi Báo Thanh tra trên
Minh Nghĩa
Thứ năm, 12/03/2026 - 16:39
(Thanh tra) - Từ những mái nhà “Biên cương”, học bổng cho trẻ em nghèo đến hàng chục nghìn lượt tàu được hướng dẫn tránh bão, Bộ đội Biên phòng Khánh Hòa đang bền bỉ đồng hành cùng người dân phát triển vùng biên giới biển.
Bộ đội Biên phòng Khánh Hoà hỗ trợ ngư dân vươn khơi. Ảnh BPKH
Ở nhiều xã ven biển Khánh Hòa, hình ảnh những người lính biên phòng đã trở nên quen thuộc không chỉ trên các chuyến tuần tra bảo vệ chủ quyền biển đảo, mà còn trong những công việc rất đời thường như cùng người dân sửa lại mái nhà sau bão, hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo, vận động trẻ em đến lớp hay cùng thanh niên dọn rác trên bãi biển.
Từ những việc làm tưởng chừng giản dị ấy, nhiều mô hình “dân vận khéo” của Bộ đội Biên phòng tỉnh đã góp phần tạo nên sự thay đổi rõ nét trong đời sống kinh tế – xã hội tại các địa bàn ven biển, hải đảo.
Theo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa, trong giai đoạn 2015-2025, lực lượng biên phòng đã triển khai nhiều chương trình, mô hình gắn với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới biển đảo và đồng hành phát triển kinh tế – xã hội địa phương. Những kết quả đạt được không chỉ thể hiện qua các con số, mà còn được cảm nhận rõ trong từng mái nhà mới dựng lên, từng lớp học được duy trì nơi vùng biển.

Bộ đội Biên phòng Khánh Hoà giúp dân khắc phục thiên tai. Ảnh BPKH
Khi “dân vận khéo” bắt đầu từ những việc rất đời
Ở nhiều địa bàn ven biển Khánh Hòa, điều dễ nhận thấy là sự thay đổi từng bước của đời sống người dân. Những ngôi nhà kiên cố dần thay thế các căn nhà tạm bợ, những con đường nông thôn được sửa chữa, những mô hình sinh kế nhỏ giúp nhiều hộ dân ổn định cuộc sống.
Trong 10 năm qua, Bộ đội Biên phòng Khánh Hòa đã vận động hơn 3,2 tỷ đồng từ các nguồn xã hội hóa để xây dựng 75 căn “Mái ấm Biên cương”, bàn giao cho các hộ nghèo, gia đình chính sách tại khu vực ven biển và hải đảo. Cùng với đó, lực lượng biên phòng còn phối hợp xây dựng 11 căn nhà tình thương, hỗ trợ nhiều công trình dân sinh như phòng học, đường liên thôn, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt của người dân địa phương.
Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ nhà ở, các đơn vị biên phòng còn triển khai nhiều mô hình giúp người dân phát triển sinh kế. Hàng trăm phương tiện sản xuất, con giống, cây giống đã được trao cho các hộ khó khăn; chương trình “Hũ gạo tình thương” cũng được duy trì để hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt.
Những hoạt động ấy không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất, mà còn góp phần củng cố niềm tin của người dân với lực lượng biên phòng – yếu tố quan trọng để xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc nơi tuyến biển.

Bộ đội biên phòng đồng hành với ngư dân trong dịp đại dịch Covid-19. Ảnh BPKH
Đồng hành cùng thế hệ trẻ nơi vùng biển
Bên cạnh việc hỗ trợ sinh kế, chăm lo cho thế hệ trẻ vùng biển cũng là một trong những nội dung được Bộ đội Biên phòng Khánh Hòa đặc biệt quan tâm.
10 năm qua, chương trình “Nâng bước em tới trường – Con nuôi đồn Biên phòng” đã hỗ trợ hơn 5,5 tỷ đồng cho học sinh nghèo tại các xã ven biển. Trong đó, 67 em học sinh được lực lượng biên phòng trực tiếp nhận đỡ đầu lâu dài, tạo điều kiện để tiếp tục đến trường.
Ngoài ra, nhiều hoạt động đồng hành với học sinh vùng biển cũng được duy trì thường xuyên. Hàng trăm buổi sinh hoạt, chương trình “Biên cương – đêm hội trăng rằm”, các suất học bổng, sách vở, đồ dùng học tập đã được trao tặng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Những việc làm ấy không chỉ góp phần giảm bớt gánh nặng cho gia đình học sinh nghèo, mà còn mở ra cơ hội học tập, phát triển cho nhiều em nhỏ tại các địa bàn ven biển, nơi điều kiện kinh tế – xã hội còn nhiều khó khăn.

Biên phòng Khánh Hoà hỗ trợ cứu hộ, cứu nạn ngư dân an toàn trở về đất liền. Ảnh BPKH
Khi thế trận lòng dân được bồi đắp từ biển
Không chỉ đồng hành trong đời sống dân sinh, Bộ đội Biên phòng Khánh Hòa còn là lực lượng trực tiếp hỗ trợ, bảo vệ ngư dân trong quá trình lao động sản xuất trên biển.
10 năm qua, lực lượng biên phòng đã thông báo, hướng dẫn 12.523 lượt tàu với gần 90.000 ngư dân tránh trú bão an toàn. Đồng thời, tham gia 77 vụ cứu hộ cứu nạn, cứu 231 phương tiện gặp nạn trên biển.
Những con số ấy cho thấy vai trò quan trọng của lực lượng biên phòng trong việc bảo đảm an toàn cho ngư dân – những người trực tiếp bám biển, góp phần khẳng định chủ quyền quốc gia trên các vùng biển, đảo.
Song song với nhiệm vụ bảo vệ ngư dân, các đơn vị biên phòng còn phối hợp với chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể triển khai nhiều hoạt động bảo vệ môi trường biển. Thông qua chương trình “Hãy làm sạch biển”, lực lượng biên phòng cùng người dân và thanh niên địa phương đã thu gom hơn 700 tấn rác thải nhựa tại các bãi biển và khu vực ven bờ.
Những hoạt động này không chỉ góp phần cải thiện môi trường biển, mà còn nâng cao ý thức cộng đồng trong việc bảo vệ hệ sinh thái biển – nguồn sinh kế lâu dài của người dân.

Cá nhân, tập thể Biên phòng Khánh hoà vinh dự nhận giấy khen vì đóng góp bền bỉ nhiều năm qua cho vùng biên giới biển. Ảnh Minh Nghĩa
Chung sức xây dựng vùng biển bình yên, phát triển
Từ những hoạt động hỗ trợ sinh kế, chăm lo giáo dục đến các nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn và bảo vệ môi trường biển, các mô hình dân vận của Bộ đội Biên phòng Khánh Hòa đã góp phần tạo nên sự gắn kết chặt chẽ giữa lực lượng biên phòng với Nhân dân vùng biển.
Thực tiễn cho thấy, khi đời sống người dân được cải thiện, khi niềm tin giữa lực lượng chức năng và cộng đồng được củng cố, việc xây dựng thế trận biên phòng toàn dân cũng trở nên vững chắc hơn.
Từ những mái nhà mới nơi làng chài, những lớp học được duy trì cho trẻ em nghèo đến những chuyến tàu được hướng dẫn tránh bão giữa mùa biển động, hình ảnh người lính biên phòng đã trở thành điểm tựa tin cậy của ngư dân nơi tuyến đầu Tổ quốc.
Đó cũng chính là nền tảng quan trọng để vừa giữ vững chủ quyền biển đảo, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội bền vững tại các vùng biển, đảo của tỉnh Khánh Hòa.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng vừa có báo cáo gửi Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình điều động công chức trên địa bàn. Trước yêu cầu ổn định tổ chức bộ máy sau sáp nhập và đảm bảo nguồn nhân lực phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số, Sở Nội vụ đề xuất tạm thời chưa giải quyết việc điều động công chức giữa các cơ quan, địa phương cho đến khi được giao biên chế chính thức giai đoạn 2026 - 2031.
(Thanh tra) - Chiều 12/3, tại buổi họp báo thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM, Công an TP đã có thông tin cảnh báo về nguy cơ cháy, nổ khi người dân tích trữ xăng, dầu trong nhà do lo ngại giá xăng dầu tăng cao.
Thu Huyền
Minh Nghĩa
Thu Huyền
B.S
Thanh Hoa
Trần Kiên
B.S
Hải Hà
Thu Huyền
Nam Dũng
T. Minh
Minh Nghĩa
Hải Hà
Đan Anh
Chu Tuấn
Đức Nghị - Minh Nghĩa