Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Lan tỏa sức mạnh đại đoàn kết toàn dân nơi biên cương trong năm đầu nhiệm kỳ Đại hội XIV của Đảng

Dương Nguyễn

Thứ sáu, 06/02/2026 - 13:51

(Thanh tra) - Bước sang năm 2026, năm khởi đầu nhiệm kỳ Đại hội XIV của Đảng, lực lượng Bộ đội Biên phòng xác định đây là thời điểm bản lề quan trọng để chuyển tiếp sang giai đoạn phát triển nhanh và bền vững hơn.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu và phối hợp chặt chẽ với các địa phương để xử lý kịp thời các vụ việc, bảo vệ vững chắc từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Đồ họa: Dương Nguyễn

Với vai trò nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và an ninh biên giới quốc gia, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã và đang tập trung xác lập tầm nhìn mới, quyết tâm hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng thông qua những hành động cải cách, kiến tạo và đột phá thực chất, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển.

Năm 2025, dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng dưới sự lãnh đạo sâu sát của Đảng, Nhà nước và Quân ủy Trung ương, lực lượng Bộ đội Biên phòng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Toàn lực lượng luôn giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, vững vàng bám trụ nơi biên cương, biển đảo, lập nên nhiều chiến công được ghi nhận bằng những phần thưởng cao quý. Cụ thể, trong năm 2025 đã có 8 tập thể và 15 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Chiến công (hạng Nhất, Nhì, Ba); 5 tập thể và 2 cá nhân nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc; cùng nhiều Cờ thi đua của Chính phủ và Bộ Quốc phòng.

Những thành tích này là sự kết tinh từ nghị lực, bản lĩnh và trí tuệ của mỗi cán bộ, chiến sĩ, đồng thời có sự đóng góp quan trọng từ sự phối hợp tuyên truyền kịp thời của các cơ quan thông tấn, báo chí, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội và gắn bó máu thịt với Nhân dân khu vực biên giới.

Thực hiện nghiêm túc Kết luận của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về sắp xếp tổ chức quân sự địa phương và bộ đội biên phòng khi thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã triển khai quyết liệt việc kiện toàn tổ chức biên chế.

Trong đó, lực lượng đã tập trung nghiên cứu, báo cáo đề xuất sắp xếp các Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự cấp tỉnh tại những địa phương thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp.

Việc điều chỉnh quân số được ưu tiên cho các đơn vị trực tiếp làm nhiệm vụ chiến đấu nhằm xây dựng hệ thống tổ chức theo hướng tinh, gọn, mạnh, đồng bộ và hiện đại. Công tác này đảm bảo cho toàn lực lượng luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc trong mọi tình huống phát sinh.

Bên cạnh việc giữ vững chế độ sẵn sàng chiến đấu, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã quán triệt và triển khai hiệu quả các chỉ thị về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác biên phòng. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật đạt hiệu quả cao, trong khi hoạt động đối ngoại biên phòng tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần xây dựng vùng biên giới hòa bình, hợp tác.

Đặc biệt, công tác cửa khẩu đã có những bước tiến mới trong đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số. Song song đó, công tác vận động quần chúng tiếp tục là điểm sáng, giúp nhân lên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và vun đắp niềm tin của quân dân biên giới vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.

Thượng tướng Lê Đức Thái và đồng chí Hoàng Trung Dũng trao quà tặng 20 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn của xã Hương Xuân tại  Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng Dân bản” năm 2026. Ảnh: nhandan.vn

Bộ đội Biên phòng xác định việc huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, củng cố niềm tin, khơi dậy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng “nền Biên phòng toàn dân, thế trận Biên phòng toàn dân” vững mạnh; góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển, mở ra chặng đường phát triển mới cho đất nước, khẳng định khu vực biên giới thực sự là điểm tựa tiền tiêu, là phên dậu vững chắc của Tổ quốc.

Trong quý I năm 2026, lực lượng tập trung triển khai các hoạt động mang tính thực chất như chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” với quy mô lớn, tặng hơn 10.000 suất quà, 3.000 suất học bổng và xây dựng 200 căn nhà “Mái ấm biên cương” trên toàn quốc.

Riêng cấp Bộ Tư lệnh, Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” được tổ chức tại xã Hương Xuân, tỉnh Hà Tĩnh vào ngày 31/1/2026, với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng.

Chương trình tặng gần 1.000 suất quà, 200 suất học bổng “Nâng bước em tới trường”, 4 căn nhà “Mái ấm biên cương”, 31 con bò giống cho đồng bào khu vực biên giới. Cùng với đó là các hoạt động giao lưu văn hóa - thể thao truyền thống; “Gian hàng 0 đồng”; thăm, chúc Tết, tặng quà cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang, gia đình chính sách, khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho trên 600 lượt người dân...

Hướng tới chào mừng kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống BĐBP (3/3/1959 - 3/3/2026) và 37 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2026), Bộ Tư lệnh BĐBP và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã thống nhất chỉ đạo Ủy ban Trung ương MTTQ và BĐBP các tỉnh, thành phố biên giới, biển đảo phối hợp tổ chức “Ngày hội Biên phòng toàn dân” với nhiều hoạt động phong phú, ý nghĩa.

Đây được xem là ngày hội đại đoàn kết, ngày Tết quân dân nhằm thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giữa lực lượng vũ trang với đồng bào các dân tộc. Đồng thời, các đơn vị cũng tiến hành tổng kết, đánh giá sức lan tỏa của các mô hình, sáng kiến tiêu biểu giai đoạn 2020 - 2025 để tôn vinh những tập thể, cá nhân điển hình.

Các hoạt động khác như tuyên dương “Gương mặt trẻ tiêu biểu”, chương trình “Tháng Ba biên giới” và lễ ra quân huấn luyện chiến sĩ mới cũng được triển khai đồng bộ, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn lực lượng ngay từ năm đầu của nhiệm kỳ mới.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Thanh Hoá: Công nhân môi trường trả lại tài sản trị giá 1,4 tỷ đồng cho người đánh rơi

Thanh Hoá: Công nhân môi trường trả lại tài sản trị giá 1,4 tỷ đồng cho người đánh rơi

(Thanh tra) - Ngày 6/2, Công an tỉnh Thanh Hoá thông tin, chị Nguyễn Thị Tuyết, trú tại phường Đông Quang là công nhân môi trường nhặt được một chiếc túi xách, bên trong có 40 triệu đồng và 1 cuốn sổ tiết kiệm trị giá 1,4 tỷ đồng mang tên Lê Thị Lan, trú tại phường Hạc Thành, đã chủ động trình báo Công an phường Đông Quang để xác minh và trả lại cho người đánh rơi.

Hương Trà

13:23 06/02/2026

Tin mới nhất

Xem thêm