Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thái Hải
Thứ năm, 20/06/2024 - 21:23
(Thanh tra) - Đây là con số được Cục Quản lý Lao động ngoài nước, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết tại cuộc họp thông tin về tình hình lao động ra nước ngoài làm việc 6 tháng đầu năm, được tổ chức vào ngày 20/6.
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Số lao động Việt Nam xuất cảnh ra nước ngoài làm việc tính đến ngày 19/6 là 78.024 người. Trong đó có 23.725 lao động nữ.
Ông Phạm Viết Hương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Lao động ngoài nước cho biết, từ đầu năm đến ngày 19/6, cả nước đã có tổng số 78.024 người lao động đi làm việc ở nước ngoài, đạt 62,4% kế hoạch năm (cả năm đặt mục tiêu là 125.000 lao động) và vượt 107% so với cùng kỳ năm 2023.
Trong đó, nhiều nhất là sang thị trường Nhật Bản (hơn 40.000 người lao động), Đài Loan (Trung Quốc) hơn 27.000 người lao động…
Ông Phạm Viết Hương cho rằng, một số thông tin phản ánh hiện nay các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài đang bị thiếu nguồn (lao động) là không chính xác. Thực tế, nhu cầu và số lượng lao động đi làm việc ở nước ngoài vẫn tăng.
Theo Phó Cục trưởng Cục Quản lý Lao động ngoài nước, hiện nay, một số nhiệm vụ mà các cơ quan chức năng đặt ra là tiếp tục tăng cường thông tin về nhu cầu và tình hình tại các thị trường tiếp nhận lao động.
Cùng với đó, tăng cường cảnh báo, ngăn chặn tình trạng lừa đảo lao động đi làm việc ở một số thị trường, ngành nghề đang có nhu cầu tuyển dụng nhiều, như đưa lao động sang Australia (dự kiến cần tuyển khoảng 1.000 lao động làm trong lĩnh vực nông nghiệp), sang làm việc tại Hàn Quốc (trong lĩnh vực dịch vụ theo thị thực E9); tăng cường cảnh báo tình trạng lừa đảo người lao động đi làm việc ở nước ngoài xảy ra trên môi trường mạng.
Tại hội nghị, bà Phạm Ngọc Lan, Phó Giám đốc Trung tâm Lao động Ngoài nước, Cục Quản lý Lao động ngoài nước cho biết, năm 2024, Hàn Quốc đã phân bổ hạn ngạch tuyển chọn khoảng gần 10.000 lao động sang làm việc trong ngành sản xuất chế tạo (chưa tính các ngành như nông nghiệp, ngư nghiệp, xây dựng…).
“Năm nay là năm khác biệt trong khoảng 12 năm trở lại đây, số lượng người lao động đăng ký thi tiếng Hàn tăng đột biến”, bà Lan cho biết.
Cụ thể, đến thời điểm này, Trung tâm Lao động Ngoài nước đã tiếp nhận được số lượng hồ sơ nhiều nhất từ trước tới nay với 44.983 hồ sơ. Kỳ thi năm nay kéo dài nhiều đợt từ ngày 5/3 và dự kiến sẽ kết thúc đợt cuối vào ngày 22/6.
Năm nay, địa điểm thi không chỉ tổ chức ở 3 địa điểm: Hà Nội, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh như mọi năm mà còn được thí điểm tại tỉnh Thanh Hóa.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 18/3/2026, thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Thái Thu Xương đã ký ban hành Kế hoạch số 73/KH-TLĐ về tổ chức Lễ kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2026); tuyên dương Chủ tịch công đoàn cơ sở (CĐCS) xuất sắc, tiêu biểu trong công tác đối thoại và thương lượng tập thể năm 2026.
Nguyễn Điểm
(Thanh tra) - Trước những “điểm nghẽn” kéo dài trong cải cách hành chính và tình trạng dự án chậm tiến độ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An thống nhất ban hành 2 chỉ thị quan trọng; giao lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm sai phạm.
Văn Thanh
Nguyễn Điểm
Nguyệt Trang
Đan Quế
Thiên Tâm
Trần Quý
Thu Huyền
Đăng Tân
Thanh Lương
Thanh Hoa
Văn Thanh
Văn Thanh
Nam Dũng
Minh Nguyệt
Hoàng Hưng