Theo dõi Báo Thanh tra trên
Bài và ảnh: Hải Yến
Thứ sáu, 05/01/2024 - 20:27
(Thanh tra) - Những ngày gần đây, trên địa bàn xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, hàng trăm con người tất bật tuốt lá, sửa cành để kịp cho đào nở đúng dịp Tết Nguyên đán 2024 phục vụ bà con nhân dân trưng Tết.
Vườn nhà bà Lê Thị Hoa (xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà) huy động nhân lực tuốt đào cho kịp thời vụ. Ảnh: Hải Yến
Tại các vườn đào trên địa bàn thôn Xuân Sơn, xã Lưu Vĩnh Sơn, rất nhiều thương lái đến xem cây để đặt cọc trước và nông dân đang khẩn trương tuốt lá tạo nên không khí đông vui, tấp nập. Những vườn đào lá đang xanh tốt dần dần được “thay áo”, trên cây chỉ giữ lại cành và nụ hoa chờ ngày Tết sẽ được chở xuống các điểm bán phục vụ khách chơi Tết.

Một góc vườn đào hơn 600 gốc của anh Nguyễn Văn Dương vào mùa "thay áo". Ảnh: Hải Yến
Anh Nguyễn Văn Dương (SN 1986), xã Lưu Vĩnh Sơn vừa thoăn thoắt tuốt lá vừa phấn khởi cho biết: Năm nay thời tiết thuận lợi nên cây đào phát triển tốt và cho búp đúng dịp, với tình hình này đào phai sẽ nở rộ đúng dịp Tết. Vườn tôi năm nay có hơn 600 gốc đào, giá bán tại vườn khoảng 700 ngàn đồng mỗi gốc thì năm nay thu nhập của vườn chúng tôi được khoảng 400 triệu đồng.

Việc tuốt lá đào được thực hiện từ giữa tháng 11 Âm lịch. Ảnh: Hải Yến
Theo kinh nghiệm của anh Dương, thời gian thích hợp nhất để tuốt lá đào bắt đầu từ ngày 17/11 Âm lịch trở đi. Công việc tuốt lá đào phải được thực hiện đúng thời điểm để cây có thể tập trung dinh dưỡng cho ra được nhiều mắt và nuôi dưỡng các mắt đào để có những nụ hoa to, đẹp vào dịp Tết.

Tất cả các lá đào được tuốt sạch, chỉ giữ lại mắt đào chờ ngày bung nụ. Ảnh: Hải Yến

Tất cả các lá đào được tuốt sạch, chỉ giữ lại mắt đào chờ ngày bung nụ. Ảnh: Hải Yến
Với kinh nghiêm hơn 10 năm trồng đào tại “thủ phủ” đào phai xã Lưu Vĩnh Sơn, bà Trần Thị Tuyết (SN 1964) cho biết: Vườn chúng tôi trồng hơn 1.200 gốc đào để phục vụ cho Tết Nguyên đán năm nay, hiện đã có nhiều thương lái vào chọn và đặt cọc trước chỉ chờ đúng dịp Tết sẽ vận chuyển đi bán phục vụ bà con. Năm nay đào nhiều búp, tán đẹp nên giá cả cũng cao hơn so với các năm trước.


Huy động rất nhiều nhân công để tuốt lá cho kịp thời gian đào nở. Ảnh: Hải Yến
"Trồng đào không vất vả, tốn kém nhưng người trồng phải theo dõi thời tiết để thực hiện các công đoạn phù hợp. Đối với những cây có dấu hiệu phát triển chậm, tôi tập trung bón thúc, còn những cây tốt vượt ngưỡng thì phải hãm lại bằng cách không bón phân. Dịp này thì chỉ tập trung tuốt lá để hoa nở đúng dịp tết, hiện tại vườn chúng tôi huy động gần 20 nhân lực chỉ để tuốt lá cho kịp thời gian”, bà Tuyết chia sẻ thêm.

Công việc tuốt lá đào không đòi hỏi kỹ thuật cao nhưng cần sự khéo léo, tỉ mỉ để không làm gãy cành, hỏng mắt đào. Ảnh: Hải Yến

Công việc tuốt lá đào không đòi hỏi kỹ thuật cao nhưng cần sự khéo léo, tỉ mỉ để không làm gãy cành, hỏng mắt đào. Ảnh: Hải Yến
Ông Trần Bá Hoành, Chủ tịch xã Lưu Vĩnh Sơn cho biết: Toàn xã Lưu Vĩnh Sơn hiện có khoảng 700 hộ trồng đào, với tổng diện tích hơn 80 ha. Những năm thời tiết thuận lợi, bình quân mỗi hộ có thể thu về từ 100 - 400 triệu đồng từ việc bán đào Tết.

Vườn đào với giá trị khoảng 400 triệu đồng của anh Nguyễn Văn Dương, xã Lưu Vĩnh Sơn đang được tuốt lá, chuẩn bị đưa ra thị trường mùa Tết Nguyên đán 2024. Ảnh: Hải Yến
Việc trồng các loại cây cảnh đã mang lại giá trị kinh tế cao nên hiện nay, người dân dần chuyển đổi trồng cây nông nghiệp sang các loại cây như hoa đào, hoa cúc, hoa ly... để phục vụ người dân trong tỉnh những dịp lễ, Tết. Đây cũng là các loại cây chủ lực mang lại giá trị kinh tế cao trong dịp tết cho người dân địa phương, ông Hoành cho biết thêm.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sáng 15/5, Công an tỉnh Thanh Hoá tổ chức Lễ Tuyên dương, trao giải thưởng “Phụ nữ Công an Thanh Hóa tiêu biểu” năm 2025 và phát động hưởng ứng phong trào thi đua “Phụ nữ Công an bản lĩnh, nhân văn, sáng tạo, trung hậu, đảm đang - Vì an ninh Tổ quốc vì hạnh phúc Nhân dân” giai đoạn 2025-2030.
Hương Trà
(Thanh tra) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Phú Hiền yêu cầu các sở, ngành khẩn trương đề xuất phương án xử lý nguồn vốn và tháo gỡ khó khăn cho 8 khu tái định cư đang triển khai.
Văn Thanh
Uyên Phương
Văn Thanh
Văn Thanh
Chu Tuấn - Thế Bình
Thái Hải
Trung Hà
Trần Quý
Thu Huyền
Hương Trà
Lan Anh
Hương Giang
Bùi Bình
Văn Thanh
B.S