Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 02/10/2015 - 11:07
(Thanh tra) - Được đầu tư 23 tỷ đồng để đa dạng hóa nuôi trồng thủy hải sản, sau một thời gian ngắn vận hành, 50% diện tích ao nuôi đã không phát huy hiệu quả, đành bỏ hoang cho cỏ, lau mọc um tùm mà trách nhiệm chưa biết thuộc về ai?
Hàng chục tỷ đồng đầu tư nhưng nhiều diện tích ao ở TTTSHG đã không phát huy được hiệu quả. Ảnh: Quý – Tuyền
Năm 2005, Trung tâm Thủy sản Hà Giang (TTTSHG) được đầu tư 23 tỷ đồng thực hiện dự án đào 13 ao nuôi cá và xây dựng các hạng mục phụ trợ khác như: Bể ép luyện, ép cá giống, phòng thí nghiệm, nhà chế biến thức ăn… Năm 2011 các công trình trên được hoàn thành, nghiệm thu và đưa vào sử dụng.
Thế nhưng, sau một thời gian ngắn vận hành, gần 50% số diện tích ao nuôi cá bị bỏ hoang, lãng phí.
Hiện, chỉ có 5/13 ao là có nước, đảm bảo được chức năng nuôi trồng thủy sản. 8 ao còn lại thì đã cạn trơ không thể tích được nước. Nhiều người ái ngại: Ao Nhà nước đầu tư nhưng không để nuôi cá mà lại để… “nuôi cỏ”. Từ đó, dẫn đến sản lượng cá giống, cá thịt không đáp ứng được nhu cầu nuôi trồng thủy sản của các hộ dân.
“Quả bóng” trách nhiệm cứ đẩy đi, đẩy lại như vậy. Hậu quả là, một công trình được đầu tư hàng chục tỷ đồng bằng ngân sách Nhà nước bị bỏ hoang, gây lãng phí.
Điều đáng nói, báo cáo tổng kết 6 tháng đầu năm 2015 của TTTSHG lại không có một câu chữ nào nhắc đến công trình ao cá biến thành “ao cỏ” này.
Dư luận cho rằng, UBND tỉnh Hà Giang cần kiểm tra và có các giải pháp khắc phục, hình thức xử lý đối với tổ chức, cá nhân trong việc quản lý, sử dụng dự án không hiệu quả.
Quý - Tuyền
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ban hành Kế hoạch tổ chức thăm, tặng quà cho người nghèo, công nhân lao động và các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên cả nước, với tổng số gần 30.000 suất quà được trao.
Trí Vũ
(Thanh tra) - Diễn đàn về tưới tiên tiến, tiết kiệm nước tại Đắk Lắk khẳng định vai trò chiến lược của công nghệ hiện đại trong nông nghiệp thông minh, góp phần ứng phó biến đổi khí hậu và bảo đảm an ninh nguồn nước cho hai vùng trọng điểm sản xuất nông nghiệp của cả nước.
T. Minh
Hoàng Hưng
Minh Tân
T. Minh
Thái Minh
Thanh Giang
H.T
Trang Nguyệt
Chính Bình
Thái Nam
Nguyệt Huy
Bảo San - Ngô Tân
Thái Minh
Nguyệt Huy
Chính Bình
Văn Thanh