Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Gỡ bỏ phong tỏa hai điểm dân cư có bệnh nhân nhiễm COVID-19

Văn Thanh

Thứ năm, 03/06/2021 - 22:32

(Thanh tra) - Vào lúc 15 giờ ngày 3/6, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Thiệu Hoá và huyện Ngọc Lặc chính thức công bố hết thời hạn cách ly, gỡ bỏ phong tỏa cách ly y tế tại khu dân cư thôn Mật Thôn, xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hoá và làng Hón, xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc - nơi có bệnh nhân số 5046 và 4694.

Lực lượng chức năng gỡ bỏ điểm phong tỏa ở xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa. Ảnh: VT

Nhờ thực hiện tốt các biện pháp khoanh vùng, bao vây, dập dịch, các lực lượng chức năng đã kiểm soát tốt tại hai điểm phong tỏa. Đến nay, tại hai điểm phong tỏa này không phát hiện ca lây nhiễm COVID-19 mới, kết quả xét nghiệm lần 2 của 47 người dân trong hai khu vực phong tỏa âm tính với SARS-CoV-2.

Trong thời gian tới huyện Thiệu Hoá và Ngọc Lặc tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, theo khuyến cáo của cơ quan y tế.

Liên quan đến hai điểm phong tỏa tại thôn Minh Ngọc, xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc và thôn Mật Thôn, xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa, mới đây, đội điều tra dịch tễ đã có buổi đánh giá mức độ nguy cơ:

Đối với điểm phong tỏa cụm dân cư Làng Hón, thôn Minh Ngọc, xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc, qua thu thập, phân tích số liệu báo cáo ca bệnh 4694 và 5086 và kết quả điều tra thực địa gồm 10 hộ dân với 30 nhân khẩu thì tất cả người dân đều nghiêm chỉnh chấp hành quy định tại khu vực phong tỏa. Hiện tại, sức khỏe của tất cả người dân trong khu vực này đều bình thường, không sốt, không ho, không có biểu hiện bệnh đường hô hấp liên quan và đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Các trường hợp F1,F2 liên quan đều có kết quả xét nghiệm âm tính ít nhất 1 lần. Chưa ghi nhận ca bệnh dương tính trong khu vực phong tỏa kể từ thời điểm ghi nhận ca bệnh 4694 và 5086. Nguy cơ dịch COVD-19 ở mức “bình thường mới”.

Đối với điểm phong tỏa cụm dân cư Mật Thôn, Thiệu Phúc, Thiệu Hóa, qua thu thập, phân tích số liệu báo cáo ca bệnh 5046 và kết quả điều tra thực địa gồm 6 hộ dân với 17 nhân khẩu thì tất cả người dân đều nghiêm chỉnh chấp hành quy định tại khu vực phong tỏa và hiện sức khỏe đều bình thường.

Các trường hợp liên quan đến BN gồm 52F1, 657F2 đã được quản lý và cách ly theo quy định. Qua 9 ngày không ghi nhận ca mắc thứ phát liên quan và hệ số lây nhiễm của bệnh nhân bằng không. Qua khai thác thông tin dịch tễ và lịch trình di chuyển của bệnh nhân từ bệnh nhân, gia đình anh trai bệnh nhân và 5 hộ trongkhu vực phong tỏa đều cho thấy bệnh nhân trong thời gian ở nhà từ 0h20 đến 7h00 và từ 11h15 đến 13h00 ngày 21/5/2021 bệnh nhân không đi đâu ra khỏi nhà.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ xóa nhà tạm, dột nát cho gia đình người có công

Đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ xóa nhà tạm, dột nát cho gia đình người có công

(Thanh tra) - Ngày 14/4, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Đây là nhiệm vụ chính trị mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần ổn định đời sống Nhân dân và thể hiện sâu sắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” đối với các gia đình người có công.

Dương Nguyễn

15:00 14/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm