Theo dõi Báo Thanh tra trên
Bình An
Thứ sáu, 10/03/2023 - 15:53
(Thanh tra) - Đang trong thời gian chờ tòa giải quyết ly hôn, Nguyễn Ngọc Long đã liên tục có những hành vi đập phá xâm phạm mồ mả ông ngoại của vợ nhằm mục đích gây sức ép để người phụ nữ này quay về ở với mình.
Hành vi xâm phạm mồ mả của bị cáo Long cần phải nghiêm trị. Ảnh: AD
Ngày 10/3, TAND Hà Nội xét xử phúc thẩm đối với Nguyễn Ngọc Long (SN 1972, quận Hai Bà Trưng) về tội "xâm phạm mồ mả" do bị cáo có đơn xin giảm nhẹ, còn gia đình bị hại đề nghị tăng hình phạt.
Theo bản án sơ thẩm, Long và chị M. là vợ chồng nhưng tách ra sống riêng, đã nộp đơn yêu cầu ly hôn và chờ tòa án giải quyết.
Để níu kéo người vợ quay, Long đã ba lần đập phá mồ mả cụ T là ông ngoại chị M. nhằm gây sức ép. Lần thứ nhất, ngày 2/9/2021, bị cáo đến nghĩa trang Văn Điển, đập phá đồ thờ cũng như mâm bồng, chén, giá… trên mộ cụ T.
Long sau đó chụp ảnh lại hình ngôi mộ bị đập phá, gửi vào nhóm chung Zalo có chị M. cùng bố, mẹ và em trai chị này. Hành vi của Long nhằm đe dọa và ép buộc chị M. phải quay về sống chung.
Đến ngày 18/10/2021, Long tiếp tục ra mộ cụ T. để ném hỗn hợp sơn đỏ, mắm tôm, chất bẩn vào đây rồi chụp ảnh, gửi nhóm Zalo có gia đình bên vợ.
Chưa dừng lại, chỉ khoảng một tuần sau, Long tiếp tục phá hoại mộ cụ T. lần ba, Tại lần phá hoại này, bị cáo ngoài ném chất bẩn, chụp ảnh lại còn lấy đi một bộ đồ thờ bằng đá.
Chị M. cùng gia đình kiểm tra thấy mất bát hương nên nhắn tin, yêu cầu Long trả lại. Ngày 26/11/2022, Long cầm bát hương đi trả cho gia đình nhà vợ, nhưng trên đường di chuyển thì bị lực lượng công an giải về trụ sở giải quyết.
Với hành vi trên, Long bị cấp sơ thẩm TAND huyện Thanh Trì tuyên phạt 42 tháng tù giam với cáo buộc bị cáo có động cơ đê hèn. Tại phiên tòa phúc thẩm, ngay 10/3, Hội đồng Xét xử xem xét kháng cáo của Long nhưng không có tình tiết mới nên đã tuyên giữ nguyên hình phạt như cấp sơ thẩm.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động giết mổ, vận chuyển và tiêu thụ sản phẩm động vật, kiên quyết xử lý vi phạm nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm và phòng ngừa dịch bệnh.
Cảnh Nhật
(Thanh tra) - Thay vì để lãng phí, tỉnh Bắc Ninh đã yêu cầu các địa phương, đơn vị tăng tốc xử lý, khai thác hiệu quả quỹ nhà, đất dôi dư tring thời gian qua, coi đây là một “nguồn lực tĩnh” cần được kích hoạt.
Thanh Hoa
Thanh Giang
Hương Trà
Thu Huyền
Văn Thanh
Thanh Nhung
PV
Đan Quế
PV
Huyền Thu
Trà Vân
Đan Quế
Thanh Nhung
Phương Hiếu
Hương Giang
Phương Hiếu
Đan Quế