Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ hai, 21/11/2011 - 18:18
Tin từ UBND huyện Núi Thành (Quảng Nam): đến 3 giờ chiều nay 21/11, ngoài một thai phụ bị tử vong, tất cả gần 40 nạn nhân còn lại của vụ chìm phà đã được cứu sống.
Rất đông người dân đang theo dõi công việc cứu hộ cứu nạn
>> Chìm phà, 1 người chết, nhiều người hoảng loạn
Chiều nay 21/11, Chánh văn phòng UBND huyện Núi Thành - ông Trần Khanh, cho biết, số người trên phà khoảng 40 người, chỉ có một người chết là chị Võ Thị Thiện Thẩm (SN 1985, trú thôn 1, xã Tam Hải) hiện đã được đưa về nhà để gia đình lo mai táng. Số người còn lại đã được tàu cá ngư dân và lực lượng chức năng cứu vớt.
Cơ quan chức năng đang tiến hành trục vớt ôtô tải và xe máy bị chìm xuống sông
Theo một số nạn nhân may mắn sống sót kể lại: Khi vừa lên tàu thấy tàu chở quá đông người, lại có thêm xe tải, xe đạp, xe máy rất nhiều nhưng vì sợ trễ giờ nên phải đành bước lên.
Khi tàu vừa mới nhổ leo đã thấy dấu hiệu không bình thường, nhiều người dân đã muốn quay lại nhưng ông Bùi Văn Thu (30 tuổi, trú thôn Bình Trung, xã Tam Hải là người điều khiển phà) không cho quay lại mà vẫn tiếp tục để phà rời bến.
Phà chạy xa bờ chừng hơn 30m thì bất ngờ chìm hẳn. Nhiều người may mắn thoát chết do biết bơi vào bờ. Bà Lê Thị Thái, một nạn nhân đi trên phà bức xúc: Khi mới lên tàu thấy tàu quá tải muốn quay lại nhưng chủ tàu không đồng ý. Theo bà Thái có rất nhiều hành khách trên tàu tỏ ra bất an, lo lắng nhưng vì tàu đã rời bến nên không ai dám phản ứng.
Trong khi đó, ông Long (trú xã Tam Quang, Núi Thành) người điện báo khẩn cấp cho Đồn Biên phòng 272 về chiếc phà bị chìm giữa sông, kể lại: “Nghe chị Nhung kêu la, tôi điện ngay cho các chiến sĩ của Đồn Biên phòng 272 để cử lực lượng ra ứng cứu. Vừa điện thoại báo, tôi thấy chiếc đò đã chìm hẳn xuống sông. Hàng chục người dân đi trên đò, trong đó có rất nhiều học sinh, nhốn nháo kêu cứu. Tội nhất là mấy cháu học sinh đi học buổi sáng ở trên thị trấn Núi Thành bị chìm giữa sông kêu cứu thảm thiết”.

Lãnh đạo huyện Núi Thành và tỉnh Quảng Nam đến thăm chia buồn cùng gia đình nạn nhân
Ông Phạm Thanh Hải, một ngư dân xã Tam Hải cho biết, ông đã cứu được 4 người (trong đó có 3 trẻ em và 1 phụ nữ). “Một em chìm sâu quá, tôi lặn một lúc mới đưa được lên mặt nước”, ông Hải nhớ lại.
Tại nhà nạn nhân Võ Thị Thiện Thẩm (26 tuổi, trú thôn 1, xã Tam Hải, Núi Thành, Quảng Nam), cả gia đình chị vẫn còn bàng hoàng về cái chết của chị. Gia đình chị Thẩm cho biết chị vừa có kết quả siêu âm thông báo tin vui đã mang thai được hơn 2 tháng.
Theo anh Nguyễn Bá Võ, chồng chị Thẩm cho biết, lúc 6 giờ sáng nay, anh chở chị Thẩm ra bến đò của xã để chị Thẩm đi làm cùng với chị Khánh, người cùng làm Công ty TNHH liên doanh Như Thành (cụm công nghiệp khối 7, thị trấn Núi Thành, Núi Thành) rồi quay về khi đò xuất bết.
Đến 6 giờ 40 phút, nhận được hung tin chị thẩm bị chìm cùng chiếc đò với gần 40 người khác, cả gia đình chị Thẩm lao ra bến đò Tam Hải. Sau khi các thợ lặn đưa được thi thể chị thẩm lên bờ và đưa vào trạm xá xã Tam Hải nhưng chị đã tử vong.
Bà Nguyễn Thị Quyết (55 tuổi), mợ của chị Thẩm may mắn thoát chết, kể lại trong nước mắt: “Lúc phà gần chìm, Thẩm lấy hai chiếc áo phao đưa cho tôi một cái, tôi vừa mặc vào xong thì phà đã chìm luôn xuống dưới nước, tôi bị cuốn tôi ra xa, nhìn lại thì thấy hàng chục người với tay kêu cứu còn Thẩm thì không thấy đâu”.
Theo thông tin chúng tôi nhận được, thì khi đò bị chìm chị Thẩm và bà Lê Thị Thái (48 tuổi, trú thôn 2) bị nước cuốn trôi ra xa nên ôm nhau nổi giữa dòng nước. Tuy nhiên, khi đò chèo đến nơi thì chỉ vớt được bà Thái, chị Thẩm bị đuối sức đã buông tay chìm xuống sông.
Chánh văn phòng UBND huyện Núi Thành – ông Trần Khanh cho biết sau khi tai nạn xảy ra, lãnh đạo huyện đã hổ trợ gia đình chị Thẩm 4,5 triệu đồng, tỉnh cũng đã hỗ trợ 10 triệu đồng, ngoài ra đơn vị nơi chị Thẩm làm việc cũng đã hổ trợ 2 triệu để gia đình lo mai táng cho chị.
Hiện nay, việc tìm kiếm và trục vớt xe tải mang BKS 92C-012.14 cùng chiếc phà bị đắm đang được tiếp tục tiến hành. Ông Khanh cho biết, vẫn chưa xác định chính xác số người đi trên phà vì ngoài số vé bán ra, học sinh không phải mua vé và có một số người dân địa phương cũng không mua vé. Tuy nhiên, qua xác minh tại địa phương và các trường học, bước đầu nhận định không còn nạn nhân mất tích.
(Dân trí)
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sau giai đoạn phục hồi mạnh mẽ với gần 10 triệu lượt khách mỗi năm, du lịch Nghệ An đang đứng trước yêu cầu bứt phá cả về chất lượng và quy mô. Mục tiêu đón 10,4 triệu lượt khách trong năm 2026 không chỉ là con số tăng trưởng, mà còn đặt ra đòi hỏi cấp thiết về thay đổi tư duy, làm mới sản phẩm và nâng cao sức cạnh tranh điểm đến.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Hoàn thành 100% giai đoạn 1 đúng hạn, Nghệ An đang dồn lực cho giai đoạn 2 của Tổng điều tra kinh tế năm 2026 với yêu cầu cao về tiến độ và chất lượng dữ liệu. Đoàn chỉ đạo Trung ương đề nghị tỉnh tăng cường kiểm tra, làm sạch số liệu, bảo đảm phản ánh sát thực trạng kinh tế, phục vụ hoạch định chính sách giai đoạn tới.
Văn Thanh
Cảnh Nhật
Thu Huyền
Thu Huyền
Đăng Tân
Thái Hải
Thanh Nhung
Trần Kiên
Tuấn Minh
Trần Kiên
Hòa Bình
Trí Vũ
PV
Văn Thanh
Văn Thanh
Văn Thanh
Thanh Nhung