Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Chủ tịch huyện và đoàn công tác truy tìm thủ phạm làm cá chết hàng loạt

Văn Thanh

Thứ ba, 13/04/2021 - 12:34

(Thanh tra) - Chủ tịch UBND huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa đã cùng đoàn công tác kiểm tra các cơ sở chế biến lâm sản trên địa bàn, phát hiện một công ty có hành vi xả thải ra sông Mã sau phản ánh của nhân dân về tình trạng cá chết bất thường.

Nước trên sông Mã đoạn qua huyện Bá Thước đổi màu khi bị xả thải. Ảnh: VT

Ông Võ Minh Khoa, Chủ tịch UBND huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa cho biết: Sau khi có phản ánh của nhân dân và báo chí về tình trạng cá lồng nuôi của các hộ dân trên sống Mã bỗng dưng chết bất thường, ngày 12/4, huyện đã thành lập đoàn kiểm tra cùng về công tác bảo vệ môi trường đối với 3 cơ sở sản xuất, chế biến lâm sản ven sông Mã.

Làm việc với Công ty CP Chế biến lâm sản Phú Thành, xã Thiết Kế, lãnh đạo công ty này thừa nhận có hành vi xả thải nước chưa qua xử lý ra sông Mã. Khối lượng nước thải bị xả ra sông Mã mỗi ngày và thành phần nước thải như thế nào, hiện đoàn kiểm tra đã tiến hành lấy mẫu để phân tích, đồng thời lực lượng Công an đang tiến hành đấu tranh, làm rõ.

Cùng ngày, đoàn kiểm tra đã kiểm tra cơ sở chế biến lâm sản của Công ty TNHH Tân Thái Thanh và Công ty TNHH Sản xuất thương mại Quyết Duy Tuấn ở xã Thiết Kế. Tại các đơn vị này, lực lượng chức năng đã sử dụng máy múc, nhân lực tiến hành đào nhiều điểm nghi ngờ  có ống ngầm xả nước thải ra môi trường.

Bước đầu, đã phát hiện tại cơ sở chế biến lâm sản của Công ty TNHH Tân Thái Thanh có 1 đường ống ngầm, có nước màu vàng đang chảy ra từ đường ống. Tại cơ sở chế biến lâm sản của Công ty TNHH Sản xuất thương mại Quyết Duy Tuấn phát hiện 1 tấm bạt dạng lưới, màu đen, dài gần 10 m, rộng khoảng 3 m trải dọc ven bờ sông Mã, đoạn giáp với khu xử lý nước thải của công ty này.

Trước đó, vào giữa tháng 3/2021, hiện tượng cá chết diễn ra trên sông Mã đoạn qua huyện Bá Thước. Khi các cơ quan chức năng đang vào cuộc tìm nguyên nhân thì đầu tháng 4/2021, cá tự nhiên và cá lồng tiếp tục chết bất thường. Lúc đầu cá chết lẻ tẻ, sau đó đồng loạt ở nhiều lồng, nhiều hộ khác nhau. Tổng số hộ bị ảnh hưởng là 21 hộ với 32 lồng nuôi, tổng trọng lượng khoảng 1,5 tấn. Đến nay hơn 7,2 tấn cá nuôi lồng của 127 hộ dân và thủy sản chết bất thường.

Đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa đã xuống địa bàn lấy mẫu nước, xác cá gửi Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I phân tích, xét nghiệm để xác định nguyên nhân gây cá chết. Bước đầu kiểm tra lâm sàng, mổ khám cá nuôi tại khu vực phố 1 thị trấn Cành Nàng và xã Lâm Xa cho thấy cá không bị xuất huyết bên ngoài, mang và các cơ quan nội tạng bên trong bình thường, không có hiện tượng xuất huyết, tụ huyết bất thường, không ghi nhận dấu hiệu của bệnh nào. Còn mẫu nước có màu đen, không có tảo, thủy sản tự nhiên như cá leo, tôm, cua… cũng lác đác bị chết.

Các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đang tiếp tục kiểm tra, rà soát các hộ nuôi cá lồng trên địa bàn; hướng dẫn người nuôi theo dõi và chăm sóc cá nuôi hàng ngày, vệ sinh lồng để lưu thông dòng chảy, dùng máy sục khí, máy bơm nước để tăng hàm lượng oxy hòa tan. Đồng thời khuyến cáo người dân cần thường xuyên theo dõi về chất lượng nước trên sông Mã. Khi thấy nguồn nước có dấu hiệu bị ảnh hưởng, tác động đến sức khỏe cá nuôi cần di chuyển lồng nuôi đến khu vực tốt hơn.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Lâm Đồng: Triển khai đồng bộ các giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi sản xuất

Lâm Đồng: Triển khai đồng bộ các giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi sản xuất

(Thanh tra) - Thực hiện Nghị quyết số 380/NQ-CP của Chính phủ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên đã ký ban hành Kế hoạch triển khai các giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục sản xuất trên địa bàn. Kế hoạch xác định rõ mục tiêu ưu tiên ổn định đời sống Nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, phục hồi sản xuất, kinh doanh.

13:22 15/12/2025
Công chức, viên chức ở Nghệ An khi điều động, biệt phái về các xã miền núi được hỗ trợ như thế nào?

Công chức, viên chức ở Nghệ An khi điều động, biệt phái về các xã miền núi được hỗ trợ như thế nào?

(Thanh tra) - HĐND tỉnh Nghệ An vừa thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ riêng đối với cán bộ, công chức, viên chức được điều động, luân chuyển, biệt phái về công tác tại các xã miền núi. Với 79 xã thuộc diện áp dụng, chia làm 2 mức hỗ trợ 1,75 lần và 1,5 lần mức lương cơ sở, chính sách được kỳ vọng sẽ tháo gỡ “điểm nghẽn” về nhân lực, tạo động lực để bộ máy chính quyền cơ sở vùng cao vận hành ổn định, hiệu quả hơn.

Văn Thanh

11:02 15/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm