Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hải Hà
Thứ tư, 17/12/2025 - 15:37
(Thanh tra) - Sáng 17/12, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì hội nghị đối thoại với thanh niên Thủ đô năm 2025.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đối thoại với thanh niên sáng 17/12. Ảnh: Linh Phạm
Cần "bộ lọc" bảo vệ thế hệ trẻ
Hội nghị có sự hiện diện của hơn 200 đại biểu thanh niên ưu tú, đại diện cho gần 3 triệu thanh niên Thủ đô. Đây là dịp đặc biệt để thế hệ trẻ đối thoại trực tiếp với Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành.
Với chủ đề xuyên suốt "Thanh niên Thủ đô: Khơi dậy khát vọng - Tiên phong sáng tạo - Hành động trách nhiệm", hội nghị không chỉ là nơi lắng nghe tâm tư mà còn là bàn tròn thảo luận về những thách thức sống còn của người trẻ trong kỷ nguyên số.
Trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ, thanh niên Hà Nội đã và đang thể hiện vai trò tiên phong trong học tập, nghiên cứu khoa học và phát triển kinh tế số. Tuy nhiên, song hành với cơ hội là những "cơn gió ngược" đầy rủi ro từ không gian mạng.
Tại hội nghị, nhiều băn khoăn, trăn trở đã được các đại biểu gửi tới lãnh đạo TP. Cô giáo Nguyễn Kim Hoài Nam (Trường THCS Thành Công, phường Giảng Võ) thẳng thắn chỉ ra nỗi trăn trở về một môi trường giáo dục an toàn. Theo cô, hiện nay có hai thách thức lớn mà thanh thiếu nhi đang phải đối mặt: Sự tấn công dồn dập của các thông tin độc hại và vấn nạn bạo lực học đường, đặc biệt là bạo lực trên không gian ảo.

Đại diện thanh niên Thủ đô chia sẻ tại hội nghị đối thoại. Ảnh: Linh Phạm
Những thông tin xấu độc phát tán với tốc độ chóng mặt không chỉ gây xói mòn niềm tin mà còn làm lệch lạc hệ giá trị, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhận thức đúng sai và chuẩn mực xã hội của các em.
Đồng cảm với nỗi lo ấy, bạn Nguyễn Phương Ngọc (Bí thư Đoàn trường THCS và THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm) kiến nghị lãnh đạo TP cần có những "bộ lọc" hiệu quả hơn, quy định rõ trách nhiệm của những người có ảnh hưởng (KOLs) để bảo vệ thế hệ trẻ trước những "cạm bẫy" vô hình.
Trước những vấn đề "nóng" này, ông Phạm Quốc Toản, Phó Giám đốc phụ trách Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội khẳng định, ngành Giáo dục đang nỗ lực xây dựng một hệ sinh thái an toàn và nhân văn cho học sinh. Mục tiêu tối thượng là đảm bảo "mỗi nhà trường phải là một vùng an toàn".
Để hiện thực hóa điều này, các trường học sẽ thiết lập tổ tư vấn tâm lý, công tác xã hội và đường dây nóng để kịp thời tiếp nhận, hóa giải những xung đột học đường ngay từ khi mới manh nha.
Đồng thời, nội dung giáo dục về an toàn thông tin, kỹ năng phản biện và ứng xử văn minh trên mạng sẽ được đưa sâu vào các hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt đoàn, đội.
"Sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội được xem là "chìa khóa vàng". Trong đó, cha mẹ cần trở thành những người bạn lớn, đồng hành và định hướng cho con cái, tạo ra bầu không khí cởi mở để trẻ dám chia sẻ những khúc mắc khó nói", lãnh đạo Sở GD&ĐT lưu ý.
Sự "thanh lọc" cần thiết của văn hóa Thủ đô

Các đại biểu đại diện cho gần 3 triệu thanh niên Thủ đô tại buổi đối thoại. Ảnh: Linh Phạm
Nếu như giáo dục là "tấm khiên" bảo vệ từ bên trong, thì sự nghiêm minh của pháp luật và quy tắc ứng xử văn hóa chính là "hàng rào" bảo vệ từ bên ngoài. Điểm nhấn đáng chú ý tại phần đối thoại về văn hóa chính là thái độ kiên quyết của Hà Nội trước các hành vi lệch chuẩn của người nổi tiếng.
Trả lời câu hỏi về trách nhiệm quản lý văn hóa và định hướng cho giới trẻ, bà Bạch Liên Hương, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao (VH&TT) Hà Nội đã không né tránh những vấn đề gai góc. Thừa nhận sự phát triển của mạng xã hội là xu hướng tất yếu mang lại nhiều giá trị tích cực, nhưng bà cũng chỉ rõ những mặt trái khi xuất hiện ngày càng nhiều các hành vi "lệch văn hóa". Trước thực trạng này, Hà Nội đã chọn cách hành động quyết liệt thay vì chỉ nhắc nhở chung chung.
Dẫn chứng cụ thể cho tinh thần "nói đi đôi với làm", lãnh đạo Sở VH&TT đã thông tin về việc xử lý một trường hợp ca sĩ khá nổi tiếng với giới trẻ. Khi biểu diễn tại Hà Nội, ca sĩ này đã sử dụng những câu từ thiếu văn hóa, không phù hợp với thuần phong mỹ tục và không gian nghệ thuật của Thủ đô.
Ngay lập tức, Sở VH&TT đã vào cuộc và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính ở mức cao nhất là 55 triệu đồng. Chưa dừng lại ở đó, hình phạt bổ sung mang tính răn đe mạnh mẽ hơn là cấm ca sĩ này biểu diễn trên toàn địa bàn Hà Nội trong thời gian 9 tháng.
"Điều này thể hiện sự nghiêm minh và sự thanh lọc của văn hóa Thủ đô", Giám đốc Sở VH&TT Hà Nội Bạch Liên Hương nhấn mạnh. Thông điệp được đưa ra rất rõ ràng: Hà Nội luôn trân trọng và "trải thảm đỏ" đón chào những người tài năng đến đóng góp cho sự phát triển của TP.
Tuy nhiên, tài năng phải đi đôi với đạo đức và trách nhiệm xã hội. TP cần những người thực sự đóng góp cho nền văn hóa Hà Nội văn minh, tiến bộ và giữ gìn được bản sắc, chứ không chấp nhận những hành vi bôi bẩn môi trường văn hóa nhân danh sự tự do hay cá tính nghệ thuật.
Bên cạnh đó, hành lang pháp lý cũng đang được siết chặt hơn bao giờ hết. Nghị định 147/2024/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý internet và thông tin trên mạng đã quy định rất rõ trách nhiệm của người dùng.
Đặc biệt, với trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội, cha mẹ hoặc người giám hộ phải đăng ký tài khoản và chịu trách nhiệm giám sát nội dung. Đây là một bước tiến quan trọng trong việc ràng buộc trách nhiệm pháp lý, tạo thêm lớp bảo vệ vững chắc cho thanh thiếu nhi.
Tuổi trẻ Thủ đô sẵn sàng đảm nhận nhiệm vụ “mới và khó”

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại buổi đối thoại. Ảnh: Linh Phạm
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đánh giá cao 5 nhóm chủ đề được thanh niên lựa chọn, cho rằng đây đều là những nội dung thiết thực, mang tính động lực đối với sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.
Chủ tịch UBND TP chia sẻ, dù bối cảnh thế giới và khu vực còn nhiều biến động, Hà Nội vẫn đạt được những kết quả tích cực. Tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2025 ước đạt khoảng 8,5%, vượt mục tiêu đề ra. Đây là tiền đề vững chắc để TP đặt ra những tham vọng lớn hơn. Bước vào giai đoạn từ năm 2026 trở đi, Hà Nội dự kiến đạt mức tăng trưởng khoảng 11%.
Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số này, TP xác định sẽ tập trung phát triển kết cấu hạ tầng hiện đại, thúc đẩy mạnh mẽ khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế số. Trong chiến lược đó, thanh niên được xác định là lực lượng nòng cốt.
Chủ tịch Hà Nội gửi gắm niềm tin và đề nghị thanh niên Thủ đô là lực lượng đi đầu trong việc tiếp cận và làm chủ công nghệ mới, tích cực tham gia xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp.
“Thanh niên Thủ đô cần đề cao kỷ luật lao động, đạo đức nghề nghiệp, giữ vững bản lĩnh chính trị và ý thức trách nhiệm với cộng đồng”, theo Chủ tịch Hà Nội.
Ông kêu gọi tuổi trẻ Thủ đô hãy sẵn sàng tâm thế để đảm nhận những nhiệm vụ mới, khó và phức tạp mà thực tiễn phát triển sôi động của TP đang đặt ra…
Tại hội nghị đối thoại, lãnh đạo TP và thanh niên Thủ đô đã tập trung trao đổi xoay quanh 5 nhóm nội dung trọng tâm:
Thứ nhất, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh cho thanh thiếu nhi, hướng tới việc tạo không gian học tập, vui chơi an toàn, khuyến khích sáng tạo, phát triển kỹ năng sống, tạo môi trường phát triển toàn diện.
Thứ hai, phát triển thanh niên trở thành công dân số hướng tới việc trang bị kiến thức, kỹ năng số và an toàn thông tin, giúp thanh niên chủ động trong học tập, làm việc, và hội nhập.
Thứ ba, sứ mệnh thanh niên trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, hướng tới việc khuyến khích, phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia nghiên cứu, sáng chế, ứng dụng công nghệ, đóng góp các giải pháp sáng tạo cho thành phố.
Thứ tư, thanh niên phát triển kinh tế, tham gia khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển doanh nghiệp, tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp mới, góp phần thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế số và kinh tế sáng tạo.
Thứ năm, hội nhập và giao lưu quốc tế mở rộng tiếp nhận tri thức, kinh nghiệm, giá trị văn hóa và khoa học công nghệ của thế giới, từ đó nâng cao năng lực thích ứng toàn cầu của thanh niên.
Với 5 nhóm nội dung trong hội nghị đối thoại, lãnh đạo TP Hà Nội khẳng định quyết tâm trong việc đồng hành, tạo môi trường thuận lợi để thanh niên Thủ đô phát huy khát vọng, trí tuệ và tinh thần trách nhiệm, đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững của Hà Nội trong giai đoạn mới.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Hoàn thành 100% mục tiêu xây mới, sửa chữa 20.802 căn nhà cho người có công, người nghèo và các hộ khó khăn về nhà ở không chỉ là con số biết nói, mà còn là minh chứng sinh động cho quyết tâm chính trị, cách làm bài bản và tinh thần “thương người như thể thương thân” được lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội ở Nghệ An.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Sáng 17/12, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì hội nghị đối thoại với thanh niên Thủ đô năm 2025.
Hải Hà
Hương Trà
Kim Thành
Trần Quý
Văn Mạnh
Chu Tuấn
Trần Kiên
Trung Hà
Văn Thanh
Văn Thanh
Thu Huyền
Nguyệt Trang
Thùy Dương
PV
Hương Giang
T. Minh
Hải Lương