Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Chủ tịch Hà Nội đối thoại 3 vấn đề lớn với thanh niên Thủ đô

Hải Hà

Thứ hai, 14/10/2024 - 20:11

(Thanh tra) - Trong khuôn khổ Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội, chiều 14/10, Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh đã đối thoại với thanh niên Thủ đô.

Chủ tịch Hà Nội đối thoại 3 vấn đề lớn với thanh niên Thủ đô. Ảnh: HH

Tham dự hội nghị có lãnh đạo Trung ương Đoàn; lãnh đạo thành phố và 400 thanh niên Thủ đô tiêu biểu trên các lĩnh vực.

Trước khi chương trình đối thoại chính thức diễn ra, Thành đoàn Hà Nội và Sở Nội vụ thành phố đã tổng hợp hơn 700 ý kiến từ đoàn viên, thanh niên các khối địa bàn dân cư, thanh niên trường học, công nhân viên chức...

Đây là những ý kiến tâm huyết, chính đáng và thiết thực, khái quát được tâm tư, nguyện vọng của đa số đoàn viên thanh niên, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của thanh niên, tinh thần nhiệt huyết, sự chủ động, trách nhiệm trong các hoạt động, phong trào của các tổ chức Thanh niên.

Tại hội nghị đối thoại, Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh cùng với lãnh đạo các sở, ngành đã trao đổi, thông tin, giải đáp những ý kiến và nguyện vọng của đoàn viên thanh niên Thủ đô dựa trên 3 nhóm vấn đề.

Trong đó, nhóm vấn đề "Hà Nội xanh" với các nội dung, giải pháp nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trong việc bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng Thủ đô sáng - xanh - sạch - đẹp; ứng dụng năng lượng xanh và quy hoạch vùng đô thị.

Nhóm vấn đề về "Hà Nội văn hiến" với các nội dung, giải pháp nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trong việc gìn giữ, bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, lịch sử của Thủ đô; việc phát triển công nghiệp văn hóa, quản lý và khuyến khích KOL - “Người có sức ảnh hưởng”, tuyên truyền và quảng bá du lịch và đưa môn “Hà Nội học” vào chương trình giáo dục.

Và nhóm vấn đề về "Hà Nội văn minh, hiện đại" gồm các ý kiến đề xuất, hiến kế của đoàn viên thanh niên trong các lĩnh vực xây dựng công dân số, chính quyền số, xã hội số; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, cơ chế thu hút nhân tài, và ứng dụng khoa học công nghệ trong “kỷ nguyên số”, đóng góp của người trẻ vào phát huy Thủ đô Hà Nội là thành viên mạng lưới “thành phố sáng tạo” và đang trong tiến trình xây dựng Hà Nội thành “thành phố học tập” của UNESCO.

Tại buổi đối thoại, lãnh đạo các sở, ngành đã trả lời trực tiếp các vấn đề mà thanh niên quan tâm như: Đưa môn “Hà Nội học” vào giảng dạy ở các trường, thu hút nhân tài trong kỷ nguyên số, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp văn hóa; bảo vệ môi trường…

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đăng đàn đối thoại với thanh niên. Ảnh: V.T

Đăng đàn đối thoại với thanh niên, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã dành thời gian tâm sự, định hướng những vấn đề lớn, quan trọng đối với thanh niên trong bối cảnh hiện nay.

Với 3 nhóm vấn đề thanh niên quan tâm tại buổi đối thoại, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết, tháng 12 tới đây, HĐND thành phố sẽ họp và thông qua nhiều nghị quyết để cụ thể hóa các điều khoản của Luật Thủ đô.

Đặc biệt, trong đó sẽ có những nội dung lớn, bao trùm cả các vấn đề được thanh niên đề xuất, hiến kế hôm nay. "Các đoàn viên thanh niên ở vị trí của mình nên dành thời gian đọc Luật Thủ đô để nghiên cứu, đóng góp ý kiến vào lĩnh vực mà mình quan tâm, am hiểu", Chủ tịch Hà Nội nhắn nhủ.

Đồng thời đề nghị, Thành đoàn cần tổ chức nhiều phần việc để thanh niên tham gia nhiều hơn trong xây dựng chính sách.

Về 3 nội dung lớn "Hà Nội xanh"; "Hà Nội văn hiến" "Hà Nội văn minh, hiện đại", ông Thanh cho biết thêm, Thành ủy đã có nghị quyết, công tác điều chỉnh quy hoạch Thủ đô cũng đề cập sâu đến các vấn đề này.

Nhấn mạnh 3 nội dung trên là nội hàm chung, Chủ tịch Hà Nội chia sẻ, mọi hành động trong quá trình phát triển Thủ đô hiện nay đều phải hàm chứa yếu tố: Xanh, văn minh, thông minh.

Nêu dẫn chứng, ông Thanh nói: “Dự án thành phố thông minh ở Đông Anh rất hiện đại, xanh, người dân được hưởng lợi. Đây cũng có lẽ là đô thị đầu tiên có mức phát thải bằng 0”.

Hay một dẫn chứng khác là “Hà Nội đã phê duyệt đề án để đến 2035 các xe buýt chạy nhiên liệu hóa thạch hiện nay được thay thế bằng năng lượng sạch...”.

Chia sẻ thêm với thanh niên về những nội hàm của Hà Nội, Chủ tịch Hà Nội thẳng thắn nhìn nhận, có việc thực hiện còn chậm, nhưng luôn phải khẳng định đều vì dân thật sự, vì cuộc sống tốt đẹp thật sự.

"Công cuộc này sẽ gắn vào vai các đồng chí là chính. Tôi thiết tha mong các đồng chí tham gia vào việc này. Chính các đồng chí sẽ gánh vác sau này", Chủ tịch thành phố nhắn nhủ và khẳng định, với hành động cụ thể hàng ngày, thành phố sẽ triển khai tầm nhìn “khát vọng Thủ đô, hành động Hà Nội”.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm