Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Chia sẻ kinh nghiệm, nỗ lực dệt “lưới” an sinh

Kiên Trần

Thứ sáu, 30/06/2023 - 21:45

(Thanh tra) - Trong 2 ngày (29-30/6), Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức hội nghị chia sẻ kinh nghiệm phát triển người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) năm 2023 và giai đoạn 2023-2025.

Toàn cảnh hội nghị

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh nhấn mạnh, hội nghị này là cơ hội để BHXH các tỉnh, thành phố chia sẻ kinh nghiệm trong công tác phát triển người tham gia và các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức, thực hiện.

Thời gian qua, trong bối cảnh khó khăn, số người tham gia vào hệ thống BHXH, BHYT, BHTN tiếp tục được duy trì và tăng trưởng.

Theo ông Mạnh, để đạt được kết quả đó, toàn ngành BHXH Việt Nam đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp. Trong đó, ngành BHXH đã thực hiện khảo sát, nghiên cứu báo cáo kinh tế - xã hội của các tỉnh để tìm phương án, “kịch bản” phát triển người tham gia BHXH, BHYT.

Trên cơ sở văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh đã tích cực, chủ động tham mưu trình UBND, HĐND tỉnh ban hành: các nghị quyết đưa chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và giao chỉ tiêu phát triển người tham gia của địa phương; các văn bản chỉ đạo về tăng cường công tác phát triển người tham gia, hỗ trợ thêm mức đóng đối với một số nhóm đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình…

Qua đó, nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương trong trong việc thực hiện hiệu quả chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.

Nhiều mô hình hay “hút” người lao động tham gia BHXH

Tại hội nghị, đại diện BHXH một số địa phương đã chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay về phát triển người tham gia BHXH, BHYT; đồng thời, thảo luận và đề xuất các giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Theo đó, nhiều địa phương đã sáng tạo triển khai hiệu quả các mô hình phát triển người tham gia BHXH, BHYT như: “Phụ nữ tiết kiệm nuôi heo đất mua thẻ BHYT hộ gia đình”,  “Hùn vốn mua thẻ BHYT”, “Biến rác mua thẻ BHYT" đã thu hút đông đảo người tham gia.

Các mô hình xã hội hóa đã vận động được nhiều nhà hảo tâm hỗ trợ, tặng sổ BHXH tự nguyện, thẻ BHYT cho những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Điển hình tại tỉnh Bến Tre, dù ra mắt chưa tròn một năm song đến nay, mô hình “Nuôi heo đất tiết kiệm tham gia BHXH tự nguyện” đã được nhân rộng tại 403 tổ phụ nữ với gần 4.300 người, trong đó có 1.679 thành viên tham gia BHXH tự nguyện, vượt xa mục tiêu ban đầu mà cơ quan BHXH và Hội LHPN tỉnh đề ra.

Mô hình “Ve chai” của Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk đã trao gần 5.000 thẻ BHYT cho gia đình hội viên khó khăn với tổng số tiền hàng tỷ đồng. Mô hình “Giúp nhau mua BHYT trả góp” tại An Giang đã hỗ trợ hàng ngàn chị em phụ nữ tham gia BHYT….

Đáng chú ý, thông qua các mô hình, việc truyền thông, vận động trực tiếp người dân tham gia BHXH tự nguyện theo hình thức tổ, nhóm nhỏ tới từng hộ gia đình được đẩy mạnh, mang lại hiệu quả cao và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Nhận diện dư địa để phát triển người tham gia bền vững

Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, nhiệm vụ của ngành ngày càng nặng nề. Để đạt được mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu đề nghị, BHXH các tỉnh cần xác định tiềm năng và thế mạnh của địa phương để xây dựng kịch bản phát triển người tham gia phù hợp với tình hình thực tế. Đồng thời, tiếp tục học tập, nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong phát triển người tham gia BHXH, BHYT.

Về phía Tổ chức dịch vụ thu, cần đẩy mạnh rà soát, tiếp cận đối tượng tiềm năng để vận động, tuyên truyền tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

“Một tỉnh không hoàn thành thì BHXH Việt Nam cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ, vì vậy, sau hội nghị, lãnh đạo ngành BHXH Việt Nam muốn nhìn thấy sự nỗ lực, hiệu quả dệt “lưới” an sinh cụ thể từ nay đến cuối năm và những năm tiếp theo của BHXH các địa phương”, Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu nhấn mạnh.

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh yêu cầu các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc tiến độ thực hiện nhiệm vụ tại BHXH các tỉnh, thành phố; phân công cán bộ chuyên quản theo dõi, báo cáo tiến độ hằng tháng để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức, thực hiện.

BHXH các tỉnh, thành cần bám sát vào chỉ đạo của BHXH Việt Nam xây dựng các giải pháp tổ chức thực hiện hiệu quả chỉ tiêu, nhiệm vụ.

Ông Mạnh đặc biệt đề nghị các tỉnh, thành tập trung các giải pháp như: phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan nghiên cứu, hoàn thiện cơ sở dữ liệu tiềm năng để xây dựng giải pháp vận động phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN đạt hiệu quả cao hơn; gắn trách nhiệm đến từng cán bộ, nhân viên thu và phải được theo dõi, nghiệm thu chỉ tiêu thực hiện kế hoạch hằng tuần, hằng tháng.

Cạnh đó, mở rộng mạng lưới Tổ chức dịch vụ thu và giao chỉ tiêu phát triển người tham gia cho từng tổ chức dịch vụ thu; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, đột xuất nhằm kịp thời phát hiện, xử lý những đơn vị vi phạm pháp luật trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN.

Công tác truyền thông cũng cần tiếp tục được đổi mới, đa dạng, trong đó chú trọng truyền thông nhóm nhỏ; nhân rộng những mô hình hay, cách thức thực hiện hiệu quả trong công tác phát triển người tham gia phù hợp với tình hình của địa phương…

Hội nghị chia sẻ kinh nghiệm phát triển người tham gia BHXH, BHYT được BHXH Việt Nam tổ chức trên phạm vi toàn quốc. Trước đó, Hội nghị này đã được tổ chức tại khu vực miền Trung. Hội nghị tại khu vực phía Bắc sẽ diễn ra trong những ngày tới.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

CSGT Đà Nẵng hỗ trợ cụ ông 90 tuổi đi lạc gần 250km trở về nhà an toàn

CSGT Đà Nẵng hỗ trợ cụ ông 90 tuổi đi lạc gần 250km trở về nhà an toàn

(Thanh tra) - Trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông tối 16/5, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng đã kịp thời hỗ trợ một cụ ông 90 tuổi đi lạc trở về với gia đình sau hành trình gần 250 km.

Thái Nam

17:11 17/05/2026

Tin mới nhất

Xem thêm