Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 20/03/2018 - 20:27
(Thanh tra) - Sự xuất hiện của đàn bò thả rong lên đến hàng chục con, đi lại kiếm ăn trên tuyến đường Võ Văn Kiệt (TP Huế), khiến cho nhiều người cảm giác lo lắng và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao.
Đàn bò được thả rong trên đường, không có người trông giữ khiến cho nhiều người tham gia giao thông cảm thấy rất lo lắng. Ảnh: TN
Nhiều người dân sống dọc tuyến đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây (TP Huế) tỏ ra rất bức xúc về tình trạng đàn bò ngang nhiên đi lại trên đường, không có người trông giữ khiến cho nhiều người tham gia giao thông cảm thấy rất lo lắng. Bên cạnh đó, việc bò được thả rong đi lại trên tuyến đường này cũng làm mất mỹ quan đô thị của thành phố.
Theo người dân, đàn bò này lên đến hàng chục con thường được người dân lùa qua tuyến đường Võ Văn Kiệt để chăn thả. Thậm chí, chúng còn vào phá hoại vườn hoa, cây cảnh của người dân ven đường.
Đàn bò ngang nhiên đi lại giữa lòng đường mặc dù tuyến đường đó chỉ dành cho những người tham gia giao thông. Việc đàn bò đi lại giữa lòng đường sẽ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao vì tuyến đường này tập trung rất đông xe cộ qua lại mỗi ngày.
Đáng chú ý, mỗi khi những đàn bò di chuyển giữa lòng đường thì không thấy chủ đàn bò đến can thiệp. Nhiều người đi đường phải xuống xua đuổi đàn bò để tiếp tục di chuyển.
Việc chăn thả trâu bò trên đường phố đã khiến nhiều người dân bức xúc phản ánh lên cơ quan chức năng. Nhiều tài xế cho rằng, đàn bò bất ngờ sang đường hoặc chạy ra giữa đường đã khiến chủ phương tiện mất tay lái dẫn đến tai nạn.
Anh Tạ Phước Hoàng, tài xế lưu thông trên đường Võ Văn Kiệt cho biết: “Thường vào sáng sớm hoặc chiều tối, đàn bò được thả tự do đi lại trên tuyến đường này để kiếm ăn. Nguy hiểm hơn đây là thời gian xe cộ lưu thông trên đường nhiều nên rất dễ xảy ra tai nạn. Chúng tôi đi qua tuyến đường này đều phải chạy chậm lại vì nếu đàn bò bất ngờ chạy ra đường thì sẽ rất khó xử lí tay lái kịp thời”.
Trước sự việc đàn bò được chăn thả trên đường phố, người dân đã nhiều lần kiến nghị lên chính quyền để nhanh chóng giải quyết tình hình vẫn chưa được giải quyết.
Trao đổi với PV, bà Phạm Thị Phương Mai, Chủ tịch UBND phường An Tây (TP Huế) cho biết: "Do đặc thù của phường An Tây mới được thành lập nên quá trình chuyển đổi cây và con rất khó khăn nên nhiều người dân vẫn phải chăn thả trâu bò. Nhiều người dân thậm chí chăn thả bò nhưng lại đi làm việc nhà nên không có người trông coi. "Để giải quyết tình trạng này, phường cũng đã nhiều lần mời các chủ hộ chăn thả trâu bò lên phường để nhắc nhở và tiến hành xử phạt nhiều trường hợp nên đến nay tình trạng chăn thả đã ít hơn", bà Mai cho biết thêm.
Tố Nhã
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Rút kinh nghiệm từ những thiệt hại do thiên tai năm 2025, năm nay, Gia Lai chủ động vào cuộc từ sớm, tập trung rà soát các địa bàn, công trình xung yếu và nâng cao khả năng ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”.
(Thanh tra) - Việc Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2026, lần đầu điều chỉnh trực tiếp hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng được kỳ vọng tạo hành lang pháp lý để bảo đảm tốt hơn quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.
Thanh Nhung
Minh Tân
Thành Công
Dương Nguyễn
Cảnh Nhật
Thu Huyền
Đan Quế
Giang Sơn
Đông Hà
Thanh Nhung
Nguyễn Thanh
Mỹ Huyền
Hoà Bình