Theo dõi Báo Thanh tra trên
Ngọc Anh
Thứ hai, 28/04/2025 - 07:00
(Thanh tra) - Hàng chục nghìn căn nhà đã được sửa chữa, xây dựng mới từ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, đã giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách của tỉnh Cao Bằng có thêm niềm vui, thêm niềm tin vào chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.
Được hỗ trợ từ Đề án hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát, anh Lương Văn Định, xóm Lũng Hóng, xã Thượng Thôn (Hà Quảng) đã có nhà mới khang trang. Ảnh: CB
Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã giúp hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách có điều kiện xây mới, sửa chữa nhà ở, góp phần thoát nghèo bền vững, cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống, đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Qua triển khai thực hiện Chương trình đã gia tăng niềm tin của Nhân dân vào chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.
Chương trình có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ cấp tỉnh đến cấp huyện, xã, xóm.
Tỉnh uỷ Cao Bằng đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn; thường xuyên rà soát, kiện toàn, bổ sung, thay thế thành viên Ban Chỉ đạo và đã ban hành 02 Nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo. HĐND tỉnh thông qua 02 nghị quyết, UBND tỉnh xây dựng 02 Đề án để triển khai thực hiện hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh.
10/10 huyện, thành phố trong tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo cấp huyện, cấp xã thực hiện hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát; ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn rà soát, tổng hợp nhu cầu hỗ trợ, xây dựng kế hoạch, chủ động huy động các nguồn lực, phân bổ kinh phí thực hiện hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát đảm bảo khách quan, công bằng, minh bạch; kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện việc hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn.
Đặc biệt, Chương trình được sự quan tâm, hưởng ứng tích cực của đông đảo tầng lớp Nhân dân, nhất là các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách được hỗ trợ từ chương trình; sự đoàn kết, đồng thuận của cán bộ, đảng viên, các tổ chức đoàn thể, đơn vị, cộng đồng dân cư; sự quan tâm, ủng hộ sự ủng hộ tích cực cộng đồng doanh nghiệp và các nhà hảo tâm.
Gia đình anh Ngô Văn Nó, dân tộc Mông, xóm Lũng Tu, xã Thượng Thôn (Hà Quảng) vui mừng trong ngôi nhà mới được hỗ trợ từ Đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát của tỉnh. Ảnh: CB
Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Cao Bằng, trong quá trình thực hiện đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo được triển khai, nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh như: Giao lực lượng Công an làm nòng cốt bám sát địa bàn, hỗ trợ trực tiếp đến từng hộ dân; ngoài kinh phí hỗ trợ của Chương trình, các huyện, thành phố đã vận động, huy động thêm kinh phí, nguyên vật liệu, ngày công lao động hỗ trợ các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, già cả, neo đơn không nơi nương tựa; hướng dẫn, vận động các hộ gia đình xây dựng nhà ở kết hợp thực hiện “nhà tắm, tiêu hợp vệ sinh”, di dời gia súc ra khỏi sàn nhà...
Các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh có trách nhiệm cao đối với công việc được giao, thường xuyên đến các địa bàn để kiểm tra, đôn đốc, động viên các lực lượng thực hiện.
Cơ quan Thường trực và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo thường xuyên cập nhật tình hình, thực hiện báo cáo vào thứ 6 hằng tuần, đề xuất, tham mưu cho Ban Chỉ đạo, UBND tỉnh chỉ đạo triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình theo mục tiêu đặt ra.
Trong công tác thông tin, tuyên truyền, vận động, Ban Chỉ đạo tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành thường xuyên tuyên truyền sâu rộng về các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, về ý nghĩa, vai trò của công tác hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo đến các tổ chức, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và Nhân dân.
Từ đầu năm 2021, tiếp nối thành công của Chương trình hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo tại huyện Hà Quảng từ nguồn vốn hỗ trợ của Bộ Công an và thành phố Hà Nội, Tỉnh ủy Cao Bằng đã chỉ đạo thực hiện Chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên quy mô toàn tỉnh, với mục tiêu phấn đấu đến ngày 30 tháng 9 năm 2025, có 20.096 hộ nghèo, hộ gia đình chính sách được hỗ trợ sửa chữa, làm mới nhà ở.
Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên, sâu sát của Trung ương và Tỉnh ủy; sự đồng lòng, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị; sự ủng hộ, hỗ trợ tích cực về vật chất, tinh thần của các tổ chức, cá nhân, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh, sự tham gia của các cá nhân, gia đình của đối tượng được hỗ trợ, Chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát của tỉnh đạt được những kết quả tích cực. Trong giai đoạn 2021 - 2025 (số liệu tính đến hết tháng 3/2025), từ nguồn ngân sách Nhà nước và nguồn lực từ sự hỗ trợ của các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, tỉnh Cao Bằng đã hoàn thành hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 13.839 hộ với tổng kinh phí là 519.919 triệu đồng.
Riêng năm 2024, Cao Bằng là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về số lượng hộ gia đình được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát với gần 7.000 căn nhà được sửa chữa, xây dựng mới.
Tuy nhiên, theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Cao Bằng, nhu cầu hỗ trợ về nhà ở lớn, nhưng ngân sách địa phương, nguồn huy động xã hội hóa còn hạn hẹp chưa đáp ứng được nhu cầu, nên tình hình thực hiện hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh còn gặp nhiều khó khăn.
Cao Bằng là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về số lượng hộ gia đình được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát. Ảnh: CB
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Cao Bằng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chủ trương của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo kết luận của Thủ tướng Chính phủ để hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên toàn tỉnh trước ngày 30/9/2025 với phương châm 5 rõ (rõ người, rõ việc, rõ kết quả, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm), phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, đã nói là phải làm, đã cam kết phải thực hiện và chỉ bàn làm, không bàn lùi, địa phương chủ động triển khai và chịu trách nhiệm về kết quả xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn.
Cùng với đó, tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyền truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho người dân, quan tâm, động viên, khích lệ để người dân hoàn thiện các thủ tục về đất đai, các thủ tục liên quan để quyết tâm xây dựng và sửa chữa nhà ở. Quán triệt phương châm thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể hỗ trợ, Nhân dân làm chủ”.
Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát, nắm tình hình, đánh giá việc triển khai tại cơ sở bằng cả hai hình thức trực tiếp và online; tập trung kiểm tra tính chính xác về đối tượng hỗ trợ, tiến độ triển khai. Thực hiện chế độ báo cáo theo tuần, kịp thời cập nhật tiến độ cũng như chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ cho các hộ gia đình.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - UBND tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành văn bản chỉ đạo về việc tăng cường công tác quản lý an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm, trọng tâm là tăng cường thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.
Hoàng Long
(Thanh tra) - “Ưu tiên cho cán bộ từ Ninh Thuận ra Khánh Hòa công tác”, đó là chỉ đạo của ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp chiều nay (14/5) khi nghe báo cáo về việc bố trí trụ sở các cơ quan tỉnh, bố trí nhà ở công vụ, mở tuyến xe buýt hỗ trợ việc đi lại của cán bộ, công chức, viên chức… sau khi sáp nhập tỉnh.
Trần Lê
Trung Hà
Trần Kiên
Thu Huyền
Thu Huyền
Hoàng Long
PV
Hương Giang
Thái Hải
Thái Hải
Minh Nghĩa
Hồng Nhung
Hoàng Long
Trung Hà
Kim Thành
Thái Hải