Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 13/06/2012 - 14:59
(Thanh tra) - Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) vừa chủ trì hội nghị tổng kết 5 năm Chương trình Hành động về hợp tác phòng và chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) giai đoạn I (2006 - 2012), gọi tắt là Chương trình 168.
Quang cảnh hội nghị
Chánh Thanh tra Bộ KH&CN Trần Minh Dũng cho biết, ngày 19/1/2006, 7 bộ gồm: Bộ KH&CN, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Bộ Công an, Bộ Bưu chính Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) đã cùng nhau ký kết Chương trình 168.
Sau 5 năm triển khai, 7 bộ cùng các địa phương đã tổ chức hàng nghìn buổi tuyên truyền, tập huấn cho hàng chục nghìn tổ chức, cá nhân các quy định của pháp luật về SHTT. Nhiều nội dung được đánh giá đem lại hiệu quả cao, thiết thực như việc Thanh tra Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch khuyến cáo việc sử dụng các chương trình phần mềm bản quyền cho doanh nghiệp vừa và nhỏ nhằm ngăn chặn việc phân phối, sử dụng phần mềm máy tính vi phạm; Thanh tra Bộ KH&CN xây dựng trang tin hoạt động và cơ sở dữ liệu thực thi quyền SHTT, công khai minh bạch việc xử lý vi phạm quyền SHTT ở Việt Nam... Đến nay, hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử lý các sai phạm về SHTT đã được triển khai rộng rãi, góp phần răn đe các đối tượng vi phạm, đồng thời bảo về lợi ích hợp pháp của chủ thể quyền, người tiêu dùng. Theo thống kê của Bộ KH&CN, trong 5 năm, các bộ, ngành và địa phương đã xử lý trên 4.577 vụ vi phạm về quyền SHTT với tổng số tiền phạt khoảng 20 tỷ đồng. Các loại hàng hóa, phương tiện vi phạm bị tịch thu cũng có giá trị hàng chục tỷ đồng.
Mặc dù Chương trình 168 đã được triển khai sâu rộng tới nhiều điều phương, tuy nhiên thời gian vừa qua, hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật chưa được thực hiện đồng bộ, chưa thật sự đáp ứng được yêu cầu nâng cao nhận thức cho cộng đồng doanh nghiệp trong việc tự bảo vệ quyền SHTT của mình và tôn trọng quyền SHTT của cá tổ chức, cá nhân khác. Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý cũng còn rất nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra trong tình hình hiện nay. Nhiều vụ xâm phạm quyền SHTT còn chưa được xử lý triệt để, kịp thời. Công tác trao đổi thông tin giữa các bộ, ngành địa phương cũng còn chưa được đề cao, vẫn còn bị động.
Chánh Thanh tra Bộ KHCN cho rằng, trong những năm tới đây, cần thực thi các cam kết quốc tế về SHTT, đặc biệt là phải bảo đảm việc thực thi quyền SHTT một cách có hiệu quả, trong đó cần thiết phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý Nhà nước và sự tham gia của các cơ quan tư pháp. Do đó việc sửa đổi, bổ sung để triển khai tiếp Chương trình 168 là một yêu cầu cấp thiết.
Nhằm nâng cao hiệu quả trong việc phòng, chống xâm phạm trong lĩnh vực SHTT, 7 bộ, ngành cùng Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao sẽ tiếp tục ký kết tham gia Chương trình 168 giai đoạn II (năm 2012 - 2015).
Phạm Duy
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Không chỉ giữ vai trò nòng cốt trong việc bảo đảm huyết mạch giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Ninh Bình còn thể hiện nghiệp vụ sắc bén khi liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều vụ vi phạm pháp luật trên tuyến.
Trọng Tài
(Thanh tra) - Để đối phó với tội phạm mua bán người ngày càng có nhiều diễn biết phức tạp, UBND xã Nhân Lý (Lạng Sơn) đã và đang quyết liệt triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2026 - 2030 và định hướng đến năm 2035 bằng Kế hoạch số 68/KH-UBND.
Trần Quý
Cảnh Nhật
Tin, ảnh: Thu Huyền
Bùi Bình
Đan Quế
Dương Nguyễn
Phú Đức
Thu Huyền
T.Vân
T.Vân
Hải Hà
Văn Thanh
PV
Thanh Lương
Thanh Lương
Trần Kiên