Theo dõi Báo Thanh tra trên
Ngô Tân
Thứ năm, 17/07/2025 - 09:04
(Thanh tra) - Công an phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội đã lập biên bản xử lý trường hợp trông giữ phương tiện trái phép trên phố Phùng Hưng, sau phản ánh từ mạng xã hội về việc khu vực nhà tang lễ đã gắn biển nơi để xe không thu tiền, nhưng vẫn có người ra thu 50 nghìn đồng cho mỗi lượt.
Phản ánh người phụ nữ thu tiền không phép khu vực bãi để xe vào nhà tang lễ không thu tiền. Ảnh: TM
Ngày 16/7/2025, Công an phường Hoàn Kiếm đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà G về hành vi “Sử dụng tạm thời lòng đường vào mục đích khác mà không có giấy phép” theo Điều 12 Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ, với mức phạt từ 10-15 triệu đồng.
Công an phường đã yêu cầu người phụ nữ này và các hộ xung quanh cam kết không trông giữ trái phép phương tiện tại khu vực nhà tang lễ.
Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện clip tại vỉa hè đối diện số nhà 133 Phùng Hưng, phường Hoàn Kiếm xảy ra tranh chấp về việc trông giữ xe ô tô giữa một phụ nữ trung niên và một nam thanh niên.
Tài khoản Facebook Lê Văn Hưng phản ánh trên một diễn đàn mạng xã hội chuyên về ô tô, dù có biển không thu tiền xe vào viếng tại nhà tang lễ TP Hà Nội, nhưng “một bà cô vẫn chạy ra thu đều 50k” cho mỗi lượt người đến; không vé, không dấu, không giấy tờ và hỏi thì bảo "bãi này là bãi xe nhà tao, đám nhà tao".
Công an TP Hà Nội cho biết, ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, công an phường đã khẩn trương xác minh, làm rõ người phụ nữ trong clip là bà N.T.M.G (sinh năm 1970, trú phường Hoàn Kiếm) và mời về trụ sở để xác minh làm rõ.
Bà G đã thừa nhận hành vi trông giữ phương tiện trái phép.

Bà N.T.M.G tại cơ quan công an. Ảnh: CAHN
Luật sư Hoàng Việt Hùng (Công ty Luật UPlaw) cho biết, Điều 12 Nghị định 168 về xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe đã quy định mức xử phạt đối với hành vi trông giữ xe trái phép tại lòng đường, vỉa hè với số tiền khá cao.
Theo đó, phạt tiền từ 10-15 triệu đồng đối với cá nhân, từ 20-30 triệu đồng đối với tổ chức thực hiện hành vi sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè vào mục đích khác (theo quy định phải có giấy phép) mà không có giấy phép hoặc có giấy phép nhưng đã hết giá trị sử dụng hoặc thực hiện không đúng nội dung ghi trong giấy phép.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Qua tiếp công dân, đối thoại trực tiếp và giải quyết khiếu nại, Gia Lai đã tháo gỡ nhiều vụ việc ngay từ cơ sở, hạn chế phát sinh vụ việc phức tạp, vượt cấp, kéo dài. Đáng chú ý, từ giải quyết khiếu nại, tỉnh đã khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp cho 32 người với số tiền hơn 16 tỷ đồng.
(Thanh tra) - Trước nhu cầu tiêu dùng thường tăng vào những tháng cuối năm, lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đang tập trung kiểm soát các địa bàn, mặt hàng và phương thức kinh doanh có nguy cơ phát sinh vi phạm, góp phần bảo đảm ổn định thị trường trên địa bàn.
Thái Nam
Thái Nam
Trọng Tài
Minh Tân
Trọng Tài
Hải Hà
Thiên Tâm
Thu Huyền
Đan Quế
Dương Nguyễn
Văn Thành (VP TTT)
Phú Đức
Văn Thanh
Lê Hữu Chính
Văn Thanh