Công an tỉnh Điện Biên cho biết, từ những dấu vết mờ nhạt trên không gian mạng, đã xác lập thành công Chuyên án 625T, phối hợp chặt chẽ với Công an Lào tổ chức triệt phá một đường dây lừa đảo công nghệ cao hoạt động tại Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng (tỉnh Bò Kẹo, Lào).
Sau hơn 4 tháng truy vết, từ đầu tháng 2 đến đầu tháng 7/2025, gần 200 cán bộ, chiến sĩ hai nước đã được huy động, phối hợp hiệp đồng tấn công đồng loạt tại 3 điểm nóng: Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng (tỉnh Bò Kẹo, Lào) - Thủ đô Viêng Chăn - Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang (tỉnh Điện Biên).
Chiến dịch đã bắt giữ 74 đối tượng, 314 điện thoại, 292 máy tính All-in-One PC, 36 bộ máy vi tính, 01 máy chiếu, 1.000 sim điện thoại Lào, 1.000 thiết bị điện tử khác phục vụ hoạt động lừa đảo, 13 hộ chiếu, 3.500USD, 1.532 nhân dân tệ, 584.000 kíp Lào, 2 thùng tài liệu lớn, chứa hàng trăm kịch bản lừa đảo được chuẩn bị sẵn.
Đối tượng cầm đầu là Hoàng Văn Trung (SN 1994, trú tại Cao Bằng), bị bắt tại một quán bar khi đang lên kế hoạch trốn sang Campuchia.
Vụ việc đánh dấu bước ngoặt trong công tác đấu tranh với tội phạm công nghệ cao xuyên quốc gia, góp phần bảo vệ an ninh mạng và nâng cao cảnh giác trước các chiêu trò lừa đảo tinh vi trong thời đại số.
Được điều hành bởi Hoàng Văn Trung, đường dây lừa đảo công nghệ cao núp bóng sàn đầu tư vàng ảo “ATFX” đã tạo ra một mô hình lừa đảo bài bản, tinh vi và khó phát hiện. Ẩn mình dưới vỏ bọc nhà đầu tư thành đạt, các đối tượng sử dụng mạng xã hội như Facebook, Zalo, TikTok để tiếp cận, làm quen và xây dựng niềm tin với nạn nhân. Từ đó, chúng dụ dỗ tham gia “đầu tư” với lãi suất lên đến 24%/ngày – một con số phi thực tế nhưng dễ đánh vào lòng tham.
Ban đầu, nạn nhân chỉ nạp vài triệu đồng và nhận lãi đúng hẹn, sau đó là hàng chục, hàng trăm triệu đồng được đổ vào. Khi nạn nhân yêu cầu rút tiền, nhóm tội phạm viện cớ lỗi kỹ thuật, kiểm tra tài khoản hay xác minh bổ sung để kéo dài thời gian và tiếp tục chiếm đoạt. Nghiêm trọng hơn, chúng sử dụng hình ảnh nhạy cảm, tin nhắn riêng tư của nạn nhân để đe dọa, ép buộc tiếp tục chuyển tiền.
Mỗi thành viên trong đường dây đảm nhiệm một vai trò, người giả gái/trai kết bạn, người tư vấn đầu tư, người quản lý chuyển tiền… tạo nên một hệ thống hoạt động như doanh nghiệp công nghệ, vận hành chuyên nghiệp nhưng mục đích duy nhất là lừa đảo tài sản. Đây là điển hình cho mô hình tội phạm “công nghệ hóa” ngày càng phổ biến trong kỷ nguyên số hiện nay.
Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Điện Biên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 38 bị can, trong đó có các đối tượng chủ mưu về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Chuyên án 625T là minh chứng sinh động cho sự phối hợp hiệu quả giữa lực lượng Công an tỉnh Điện Biên và Công an nước bạn Lào trong bối cảnh đấu tranh với tội phạm phi truyền thống ngày càng phức tạp. Việc điều tra xuyên quốc gia tại địa bàn nhạy cảm như Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ về nghiệp vụ, pháp lý và kỹ thuật số giữa hai quốc gia. Đây không chỉ là bài toán về an ninh mà còn là thử thách lớn về ngoại giao, hợp tác thực địa và ứng dụng công nghệ trong truy vết tội phạm.
Với thế trận “gọng kìm”, lực lượng hai nước đã khóa chặt mọi hướng rút lui của các đối tượng, xử lý dữ liệu số từ nhiều nguồn, xác minh chéo và bám địa bàn dài ngày để truy vết, bắt giữ chính xác. Chỉ trong chưa đầy 24 giờ, 74 đối tượng bị khống chế tại ba điểm nóng – một chiến thắng thể hiện trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần đoàn kết xuyên biên giới.
Thành công của chuyên án này khẳng định vai trò chủ công của Công an tỉnh Điện Biên trong đấu tranh tội phạm công nghệ cao, đồng thời mở ra hướng đi mới cho hợp tác quốc tế về an ninh mạng giữa Việt Nam và Lào. Đây cũng là lời cảnh báo mạnh mẽ: Tài sản của Nhân dân không thể bị đánh cắp chỉ bằng vài cú click chuột trên không gian mạng nếu có sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng và sự cảnh giác từ cộng đồng.