Theo dõi Báo Thanh tra trên
Ngô Tân
Thứ sáu, 25/07/2025 - 21:02
(Thanh tra) - Chiều 25/7, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 1 năm triển khai Kế hoạch số 356/KH-BCA-C06 về thu nhận mẫu ADN cho thân nhân của liệt sĩ chưa xác nhận được danh tính trên toàn quốc do Bộ Công an tổ chức nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ 27/7.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị về thu nhận mẫu ADN cho thân nhân của liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Ảnh: BCA
Tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước xác định công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác minh danh tính liệt sĩ là nhiệm vụ quan trọng, thiêng liêng của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
Công tác này cần tiếp tục đầu tư bằng tâm huyết, bằng trí tuệ, công nghệ và cả lòng nhân ái, sự cần cù, cống hiến, chung tay, góp sức, hỗ trợ của người dân, của doanh nghiệp và các cơ quan chức năng.
Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Thủ tướng đề nghị Bộ Công an tiếp tục phối hợp với các đơn vị, địa phương tăng cường ứng dụng công nghệ số, khai thác tối đa dữ liệu dân cư, kết hợp dữ liệu sinh học, kỹ thuật Gen, tăng tốc để phấn đấu đến năm 2027 cơ bản tạo lập và thu thập đầy đủ thông tin của tất cả liệt sĩ chưa xác định danh tính, thu thập và phân tích mẫu ADN cho thân nhân các liệt sĩ đủ điều kiện để tích hợp vào ngân hàng Gen.
Đồng thời, xây dựng hệ thống dữ liệu tích hợp, kết nối chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, UBND các tỉnh, thành phố để tạo nên mạng lưới phối hợp đồng bộ, hiệu quả.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long trao kết quả danh tính liệt sĩ tới đại diện gia đình các liệt sĩ. Ảnh: BCA
Bộ Công an cho biết, qua một năm triển khai Kế hoạch, đã hệ thống hóa, chuẩn hóa hàng trăm nghìn hồ sơ liệt sĩ và thông tin thân nhân; thu nhận hàng vạn mẫu AND.
Đáng chú ý, trong đó nhiều trường hợp đã xác minh được danh tính, mang lại niềm an ủi lớn lao cho các gia đình liệt sĩ và lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc trong toàn xã hội.
Tuy nhiên, quá trình triển khai cũng bộc lộ một số khó khăn, tồn tại cần khẩn trương khắc phục như: Phân công trách nhiệm giữa các cơ quan còn chưa đồng bộ, thiếu sự điều phối thống nhất; cơ sở dữ liệu về liệt sĩ và thân nhân vẫn còn thiếu hụt, phân tán, chồng chéo; công tác chi trả, thanh toán chi phí xét nghiệm ADN còn bất cập về quy trình, thủ tục; năng lực phân tích, kỹ thuật giám định ADN ở một số cơ sở còn hạn chế…
Từ đó, lãnh đạo Bộ Công an đã xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới gồm:
Một là, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) làm đầu mối khẩn trương phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng trình Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin kế hoạch tổng thể về việc triển khai thu thập mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính hài cốt liệt sĩ; đề xuất giải pháp phân tích các mẫu ADN hài cốt liệt sĩ đã thu thập được và tích hợp dữ liệu ADN hài cốt liệt sĩ đã phân tích để tiến hành đối sánh với dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ.
Hai là, C06 tiếp tục phối hợp với các đơn vị đẩy mạnh việc thu nhận, phân tích mẫu ADN cho thân nhân các anh hùng, liệt sĩ; xây dựng hệ thống dữ liệu tích hợp, kết nối chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, UBND các tỉnh, thành phố để tạo nên mạng lưới phối hợp đồng bộ, hiệu quả.
Ba là, đề nghị Bộ Tài chính chủ trì phối hợp tháo gỡ các vướng mắc, đảm bảo bố trí kinh phí, hướng dẫn rõ ràng, minh bạch về thanh toán chi phí xét nghiệm ADN – tránh để chậm trễ, ảnh hưởng đến tiến độ chung.
Bốn là, đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sinh học tiên tiến; đào tạo chuyên sâu về kỹ thuật ADN để nâng cao năng lực phân tích, phục vụ công tác giám định với độ chính xác cao nhất.
Năm là, đề nghị UBND các tỉnh, thành phố cần coi việc rà soát, vận động và thu thập mẫu thân nhân liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, gắn với trách nhiệm cá nhân người đứng đầu. Cần huy động hệ thống chính trị cơ sở, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể và nhân dân cùng tham gia. Tạo cơ chế linh hoạt để vận dụng các nguồn lực xã hội hóa tham gia vào công tác thu thập, phân tích ADN thân nhân liệt sĩ cũng như giải trình tự Gen hài cốt liệt sĩ.
Sáu là, thường xuyên rà soát công việc, tiến độ đề ra theo kế hoạch để kịp thời phát hiện các vướng mắc đề xuất các giải pháp đảm bảo hiệu quả. Song song với việc kiểm điểm các nhiệm vụ theo tiến độ cần kịp thời khen thưởng, động viên các cá nhân, tập thể có những cách làm hay, sáng tạo, hiêu quả.
Thực hiện Thông báo số 28/TB-VPCP ngày 25/1/2024 về kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; Nghị quyết số 108/NQ-CP ngày 10/7/2024 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó giao Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (nay là Bộ Nội vụ) chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan ban hành “Kế hoạch triển khai thu nhận mẫu ADN cho thân nhân của liệt sĩ chưa xác định được danh tính”.
Ngày 17/7/2024, Bộ Công an đã ban hành Kế hoạch số 356/BCA-C06 về việc triển khai thu nhận mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính trong lực lượng Công an Nhân dân.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trong tháng 11/2025 (từ 15/10 đến 14/11/2025), Công an thành phố Hà Nội đã tiếp tục tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho các mục tiêu trọng điểm và các sự kiện chính trị, văn hóa lớn diễn ra trên địa bàn Thủ đô. Nhờ việc triển khai đồng bộ, toàn diện, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tiếp tục được giữ vững, đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.
B.S
(Thanh tra) - Trong ngày 4/12/2025, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) và công an cấp xã đã phát hiện, xử lý 211 trường hợp học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT).
B.S
Thái Minh
Cảnh Nhật
Nam Dũng
Thái Minh
B.S
Trần Quý
B.S
Hải Hà
Chính Bình
T. Minh
T.Vân
Bảo Anh
Đan Quế
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật