Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Xã củng cố 3 tháng chưa xong hồ sơ

Thứ năm, 25/04/2013 - 07:30

(Thanh tra)- Hơn 3 tháng kể từ ngày Lưu Văn Đồng đánh gãy xương tay trái, chấn thương sọ não bà Vũ Thị Nhự, thế nhưng Công an xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, TP Hà Nội, vẫn đang trong quá trình "củng cố, hoàn thiện hồ sơ" chuẩn bị báo cáo huyện. Sự chậm trễ, thiếu trách nhiệm trong thi hành nhiệm vụ của cơ quan chức năng xã Thanh Lâm khiến người dân địa phương bức xúc.

Bà Nhự chỉ những vết thương bị Đồng hành hung. Ảnh: Tràng An

"Tâm thần" vẫn biết chọn thời điểm để ra tay

Ông Lưu Văn Năm (thôn Yên Vinh, xã Thanh Lâm) phản ánh: Ngày 12/1/2013, lợi dụng thời điểm ông vắng nhà, Lưu Văn Đồng (cháu ruột ông Năm) đã xông vào nhà hành hung vợ ông là bà Vũ Thị Nhự gây thương tích. Từ đó đến nay, Lưu Văn Đồng vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Trao đổi với PV, Phó Trưởng thôn Yên Vinh Lưu Văn Thái cho biết: Đối tượng Lưu Văn Đồng được cho là bị tâm thần và thỉnh thoáng được trạm y tế cấp thuốc.

Tuy nhiên, trước thời điểm đánh bà Nhự mấy ngày thì Lưu Văn Đồng lúc tỉnh lúc không. Sau thời điểm đánh người, Đồng còn xách dao đi dọa một số người (những người này đều liên quan đến gia đình ông Năm, bà Nhự).

Bà Nhự nói: “Hôm đó, trời nhá nhem tối, chồng tôi đi vắng ở nhà chỉ có tôi và cụ già. Tên Đồng lợi dụng thời điểm này, giả vờ vào đi vệ sinh nhờ. Sau khi nhờ xích chó lại để vào đi vệ sinh xong, Đồng còn nói chuyện với bà cụ nhà tôi, rồi bất ngờ túm cổ áo tôi và đánh đấm túi bụi vào đầu. Lúc đó, tôi chỉ kịp ôm đầu vì lo sợ sát thương nguy hiểm. Đồng vật ngã tôi xuống đất và rút thanh sắt đã giấu từ trong người ra vụt liên tiếp vào cẳng tay đang ôm đầu và chân làm tôi mất nhiều máu”.

Thông tin này của bà Nhự hoàn toàn khớp với những gì Phó Trưởng thôn có mặt tại hiện trường sau đó nói.

Theo kết quả chẩn đoán, xét nghiệm và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên, bà Nhự bị chấn thương sọ não do vật cứng đập vào, gãy 1/3 dưới xương trụ trái, phải mổ kết hợp xương, sau 12 tháng đến mổ tháo nẹp vít, sau 3 tháng mới được tỳ nén tay gãy. Ngoài ra, chân của bà Nhự cũng phải khâu nhiều mũi.

Nhiều dấu hiệu của vụ đánh người dằn mặt

Tìm hiểu hồ sơ vụ việc và tiếp xúc với các nhân chứng liên quan, chúng tôi nhận thấy, hành động đánh người gây thương tích có nhiều dấu hiệu, động cơ dằn mặt. Bởi trước đó, gia đình cụ Tạ Thị Mật, Lưu Văn Mậu (bố, mẹ của ông Năm và ông, bà nội của Đồng) được hưởng hơn 1,4 tỷ đồng tiền đền bù đất ruộng, hỗ trợ bổ sung từ việc thu hồi đất cho dự án khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 2. Vì cụ Mậu đã mất nên người đứng tên chủ hộ được nhận tiền là cụ Mật. Do tuổi cao sức yếu nên đại diện nhận tiền là cháu nội Lưu Quang Hợp. Tiền đền bù này được chia cho gia đình ông Năm và các cháu là Lưu Quang Hợp, Lưu Văn Đồng mỗi người khoảng hơn 170 triệu đồng.

Thế nhưng, hiện tại cụ Mật không còn ở với gia đình con trai trưởng Lưu Văn Chí và các cháu Lưu Quang Hợp, Lưu Văn Đồng nữa mà sang ở với ông Năm. Lo lắng vì nuôi dưỡng cụ Mật, gia đình ông Năm có thể được mẹ cho số tiền được hưởng từ đền bù, nên đây rất có thể là động cơ của vụ gây thương tích cho vợ ông Năm.

Lời khai của bà Nhự trước sự chứng kiến của Phó Trưởng thôn Lưu Văn Thái cũng đề cập: "Đồng vừa túm cổ áo tôi vừa quát lớn “có trả tiền đền bù ruộng cho tao không thì nói"? Khi tôi (bà Nhự - PV) nói “không trả” thì tên Đồng đã vật ngã, dùng sắt đánh liên tiếp vào đầu tôi và nhắc đi, nhắc lại: "Hợp (tức Lưu Quang Hợp) bảo nếu không trả thì đánh cho chết”.

Vụ đánh người gây thương tích đã rõ, biên bản cũng đã được Phó Trưởng thôn và đại diện an ninh thôn lập, thế nhưng, Công an xã Thanh Lâm gần như không thực hiện việc lập hồ sơ để báo cáo Công an huyện Mê Linh.

Đáng nói, từ thời điểm xảy ra vụ việc ngày 12/1/2013 đến nay đã hơn 3 tháng, ông Năm đã nhiều lần đề nghị xã, rồi lên huyện, thế nhưng thẩm quyền thuộc Công an xã lại không thụ lý. Thậm chí, ông Năm còn không được hướng dẫn các thủ tục xin giấy giám định thương tật cho bà Nhự.

Tại buổi làm việc với PV Báo Thanh tra, Phó trưởng Công an xã Thanh Lâm Trần Viết Lâm cho biết: "Chúng tôi vẫn đang củng cố, hoàn thiện hồ sơ để báo cáo huyện".

Còn theo Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Giỏi, Công an xã cần chú ý khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, làm thủ tục giám định thương tật.

Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Lâm Nguyễn Văn Giỏi cho biết, Lưu Văn Đồng sinh năm 1981, đã có hồ sơ chứng nhận tâm thần, song lúc tỉnh táo, lúc không tỉnh táo.

Liên quan tới việc chia tiền đền bù đất ruộng từ dự án xây dựng khu đô thị mới, Đồng cũng đòi được chia hơn 170 triệu. Đồng thường gây chuyện sau khi tiêu hết tiền.

Tràng An

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tăng tốc dự án trọng điểm, đẩy nhanh giải ngân trong Công an nhân dân

Tăng tốc dự án trọng điểm, đẩy nhanh giải ngân trong Công an nhân dân

(Thanh tra) - Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu thủ trưởng công an các đơn vị, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án và giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2026 đảm bảo hiệu quả, đúng kế hoạch đề ra.

Trọng Tài

20:29 27/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm