Theo dõi Báo Thanh tra trên
Trọng Tài
Thứ ba, 05/05/2026 - 19:22
(Thanh tra) - Nhấn mạnh tính nhân văn trong công tác đặc xá, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an đặc biệt lưu ý, các hồ sơ đề nghị đặc xá phải rà soát thật kỹ lưỡng, không để xảy ra sót lọt trường hợp đủ điều kiện đặc xá nhưng không được đề nghị và trường hợp không đủ điều kiện vào danh sách đề nghị.
Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra. Ảnh: Hồng Dũng
Ngày 5/5, Đoàn công tác của Bộ Công an do Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra việc triển khai công tác đặc xá, thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng tại Công an tỉnh Phú Thọ, Trại giam Tân Lập và Trại giam Vĩnh Quang.
Trước buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến cùng đoàn công tác đã trực tiếp thị sát cơ sở vật chất, khu giam giữ, bệnh xá, bếp ăn và xưởng lao động tại Phân trại số 1 thuộc Trại giam Tân Lập.
Tại đây, Thứ trưởng đã ân cần thăm hỏi, động viên các phạm nhân đang lao động, bao gồm cả những người được đề nghị và chưa được đề nghị đặc xá đợt này, khích lệ họ chấp hành tốt quy định để sớm được hưởng chính sách khoan hồng.
Báo cáo với đoàn công tác, Đại tá Tạ Đức Diễn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, công tác quản lý giam giữ luôn được đơn vị thực hiện nghiêm ngặt, đúng pháp luật.
Hiện tại, Công an tỉnh đang quản lý hơn 4.000 người đặc xá, tha tù về địa phương, đồng thời đã hoàn thành thủ tục đăng ký thường trú và cấp căn cước công dân cho 100% trường hợp này.
Đối với đợt đặc xá năm 2026, qua rà soát kỹ lưỡng, các trại tạm giam thuộc Công an tỉnh có 42 phạm nhân đủ điều kiện đã được Tổ thẩm định liên ngành đề xuất.
Báo cáo kết quả công tác của Trại giam Tân Lập và Trại giam Vĩnh Quang, Đại tá Nguyễn Năng Chính, Giám thị Trại giam Tân Lập cho biết, 2 đơn vị đã thực hiện nghiêm quy định về công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân; chất lượng giáo dục, cải tạo phạm nhân ngày càng đi vào thực chất.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến chủ trì buổi kiểm tra. Ảnh: Hồng Dũng
Trại giam Tân Lập có 195 phạm nhân đủ điều kiện đặc xá. Từ ngày 25 đến 26/4, Tổ thẩm định liên ngành số 1 đã thẩm định và nhất trí đề nghị đặc xá cho 195 phạm nhân. Tổng số phạm nhân đủ điều kiện đặc xá thực hiện hình phạt bổ sung là phạt tiền, án phí, bồi thường thiệt hại là hơn 14 tỷ đồng.
Trại giam Vĩnh Quang có 286 phạm nhân đủ điều kiện đặc xá, trong đó có 38 phạm nhân có quốc tịch nước ngoài; thi hành hình phạt bổ sung là phạt tiền, án phí… hơn 41 tỷ đồng.
Ghi nhận và biểu dương những nỗ lực khắc phục khó khăn về cơ sở vật chất của các đơn vị, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đánh giá cao việc Công an tỉnh Phú Thọ đã vận hành trơn tru tổ chức bộ máy mới, cũng như việc các trại giam triển khai nghiêm túc Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước.
Thứ trưởng yêu cầu các đơn vị quán triệt, triển khai nghiêm túc các quy định của Đảng, Nhà nước về tạm giữ, tạm giam, giáo dục, cải tạo phạm nhân, đặc biệt là tới đây 2 luật: Thi hành án hình sự 2025 và Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú 2025 có hiệu lực.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến kiểm tra tại xưởng sản xuất tại phân trại thuộc Trại giam Tân Lập. Ảnh: Hồng Dũng
Nhấn mạnh tính nhân văn của công tác giam giữ, Thứ trưởng Bộ Công an lưu ý, đây là khâu cuối của hoạt động tố tụng, do đó, cán bộ chiến sĩ cần nỗ lực động viên, tạo điều kiện tối đa để phạm nhân yên tâm cải tạo, sớm được giảm án và hưởng sự khoan hồng của Đảng, Nhà nước.
Chỉ đạo cụ thể về công tác đặc xá, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đặc biệt lưu ý, các hồ sơ đề nghị đặc xá phải rà soát thật kỹ lưỡng, không để xảy ra sót lọt trường hợp đủ điều kiện đặc xá nhưng không được đề nghị và trường hợp không đủ điều kiện vào danh sách đề nghị.
Các đơn vị phải công khai minh bạch kết quả để tránh khiếu kiện, đồng thời tổ chức lễ công bố Quyết định đặc xá trang trọng nhằm tạo động lực cho những phạm nhân chưa được đặc xá tiếp tục phấn đấu.
Cùng với đó, các cục chức năng cần phối hợp chặt chẽ với Công an và chính quyền địa phương tham mưu bố trí công việc, hỗ trợ người được đặc xá có thu nhập ổn định để không tái phạm.
Đặc biệt, định hướng cho công tác quản lý giam giữ trong thời gian tới, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến nhấn mạnh yêu cầu phải nghiên cứu, xây dựng mô hình trại giam thông minh với tầm nhìn trăm năm. Việc triển khai mô hình này sẽ giúp đảm bảo quản lý hiệu quả các đối tượng giam giữ, tăng cường công tác giám sát, đồng thời giảm bớt áp lực nhân lực cho lực lượng Công an.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Bằng cách làm chủ động, sáng tạo, Công an xã Bảo Thắng đã trực tiếp lan tỏa thông điệp “Nói không với ma túy” đến hơn 8.900 hộ dân. Đây là mô hình điển hình đang được Công an tỉnh Lào Cai lan tỏa, góp phần đưa mỗi gia đình trở thành một “pháo đài” vững chắc bảo vệ bình yên cơ sở.
Trọng Tài
(Thanh tra) - Công an phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng đã nhanh chóng truy xét, bắt giữ một đối tượng để điều tra về hành vi cướp tài sản của tài xế công nghệ xảy ra trên địa bàn.
Thái Nam
Trọng Tài
Minh Tân
Trọng Tài
Trọng Tài
Trần Kiên
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
Hải Hà
T. Minh
Đăng Tân
Thanh
Lan Anh
Văn Thanh
Theo TTXVN
Trần Kiên
Hương Giang