Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Phát hiện, xử lý hơn 10 nghìn vụ vi phạm pháp luật môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm

Ngô Tân

Thứ năm, 10/07/2025 - 18:21

(Thanh tra) - 6 tháng đầu năm, lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường đã phát hiện, xử lý trên 10.000 vụ vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm như vụ sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, lừa dối khách hàng xảy ra tại các công ty Asia Life, Tập đoàn Chị Em Rọt, Z Holding, Alama Việt Nam...

Thừa ủy quyền, Đại tá Thân Văn Hải - Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường trao Huân chương Chiến công hạng Nhì tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: BCA

Ngày 10/7/2025, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2025.

Theo đó, 6 tháng đầu năm 2025, lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường đã chủ động nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu bộ ban hành nhiều kế hoạch triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các chuyên đề về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm; tập trung rà soát, đề xuất hoàn thiện cơ sở pháp lý cho hoạt động của lực lượng.

Đồng thời, tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả phương án, kế hoạch công tác và các cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự theo chỉ đạo của bộ.

Số liệu thống kê của cục cho thấy, nửa đầu năm nay, lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường đã phát hiện, xử lý trên 10.000 vụ/hơn 11.000 đối tượng vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm.

Trong đó, đã khởi tố, đề nghị khởi tố 333 vụ/554 đối tượng; đề nghị và xử phạt trên 9.000 vụ với tổng số tiền hơn 133 tỷ đồng.

Nhiều vụ việc phát hiện, xử lý nhận được sự đồng tình cao của dư luận như:

Vụ sản xuất hàng giả là thực phẩm và lừa dối khách hàng xảy ra tại Công ty Cổ phần Asia Life, CTCP Tập đoàn Chị Em Rọt và một số công ty tại thành phố Hồ Chí Minh và Đắk Lắk;

Vụ sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm xảy ra tại các công ty: Công ty TNHH Alama Việt Nam, Công ty TNHH HATUMA, Công ty CP thương mại và sản xuất Nature Made, Công ty cổ phần Z Holding;

Vụ sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm xảy ra tại Công ty cổ phần dược phẩm quốc tế Rance Pharma và Công ty cổ phần dược phẩm quốc tế Hacefood…

Về nhiệm vụ thời gian tới, Đại tá Thân Văn Hải, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường yêu cầu cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nguyên tắc 6 rõ “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền” với tinh thần “phải tiếp tục gương mẫu, đi đầu trong thực hiện các Nghị quyết của Bộ Chính trị về chống ô nhiễm môi trường”.

Đồng thời, quyết tâm “lấy việc bảo vệ tính mạng, sức khỏe của nhân dân làm mục tiêu hàng đầu”, sẵn sàng tuyên chiến với vấn nạn hàng giả, hàng kém chất lượng là thực phẩm, thuốc chữa bệnh với nguyên tắc “những gì là thực phẩm, thuốc chữa bệnh tuyệt đối không được để giả” như chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Thanh Hoá: Công an điều tra, làm rõ vụ kịch bản "giả chết trục lợi bảo hiểm"

Thanh Hoá: Công an điều tra, làm rõ vụ kịch bản "giả chết trục lợi bảo hiểm"

(Thanh tra) - Ngày 21/12, Công an tỉnh Thanh Hoá thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thanh Hóa đã điều tra, làm rõ vụ "người chết" cách đây 5 năm, bỗng sống lại. Quá trình điều tra, xác minh, bằng các biện pháp nghiệp vụ và tinh thần tấn công trấn áp quyết liệt đối với tội phạm, lực lượng công an đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, buộc Nguyễn Thị Thu phải cúi đầu nhận tội và khai nhận hành vi “giả chết” của mình để trục lợi bảo hiểm tại phường Quang, tỉnh Thanh Hoá.

Hương Trà

12:57 21/12/2025
Tuyên Quang: Khởi tố Phó Giám đốc Trung tâm hành chính công xã Hoàng Su Phì về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”

Tuyên Quang: Khởi tố Phó Giám đốc Trung tâm hành chính công xã Hoàng Su Phì về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”

(Thanh tra) - Ngày 21/12, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bổ sung; quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và thực hiện lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Phó Giám đốc Trung tâm hành chính công xã Hoàng Su Phì về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Nam Dũng

12:27 21/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm