Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 10/10/2012 - 21:45
(Thanh tra)- Theo đánh giá của công an các tỉnh, TP khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), tội phạm chưa thành niên đang ngày càng gia tăng cả về số lượng, tính chất và mức độ phạm pháp…
Mới đây, người dân phường Long Hưng, quận Ô Môn, TP Cần Thơ, hết sức bàng hoàng khi cậu bé Thái Vũ Linh (SN 1997) bị lực lượng công an bắt tạm giam về hành vi giết người, hiếp dâm trẻ em. Bị hại trong vụ án là cháu L.C.T chưa tròn 7 tuổi. Nguyên nhân dẫn đến án mạng là do hung thủ xem đoạn phim sex trên máy điện thoại di động của anh trai.
Trước đó, chiều 5/6, Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang, đã bắt khẩn cấp Nguyễn Bá Cường, 16 tuổi (phường Mỹ Xuyên) về hành vi “giết người, cướp tài sản”. Nạn nhân trong vụ án là Trần Minh Trí (SN 1989, ngụ xã Long Điền A, huyện Chợ Mới). Tại cơ quan điều tra, Cường khai nhận một mình đột nhập vào nhà trọ, dùng dây buộc giày xiết cổ và dao tự chế đâm, chém nhiều nhát khiến anh Trí tử vong để cướp chiếc máy tính xách tay.
Hay như TAND quận Bình Thủy, TP Cần Thơ đã tuyên phạt Thạch Huỳnh Hai (SN 1995, học sinh lớp 8, Trường THCS Thới An 2, quận Bình Thủy) 4 năm tù về tội “cố ý gây thương tích”. Hai và Phạm Minh Nhựt (là học sinh cùng trường) có mâu thuẫn và từng đánh nhau nhiều lần. Để trả thù, trong một trận xô xát, Hai đã dung dao đâm vào đầu Nhựt khiến nạn nhân tử vong.
Còn ở Trà Vinh, chỉ trong vòng 1 tháng, Công an phường 6, TP Trà Vinh đã xử lý 3 vụ đánh nhau có hung khí của nhóm học sinh Trường THPT Minh Trí 2…
Theo báo cáo của Công an tỉnh Đồng Tháp, trong vòng 5 năm (từ 2007 - 2011), tình trạng người chưa thành niên phạm tội ngày càng có chiều hướng gia tăng, trong đó lứa tuổi từ 14 - 16 chiếm 60% số vụ vi phạm. Trong 478 vụ phạm pháp hình sự xảy ra năm 2010, có hơn 70% là do thanh thiếu niên gây ra. Trong đó, khoảng 80% thanh thiếu niên vi phạm pháp luật có trình độ học vấn thấp, thất học hoặc bỏ học giữa chừng, dẫn đến nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật kém.
Số liệu thống kê tại hội nghị tổng kết 5 năm Ban Chỉ đạo Đề án Chương trình Quốc gia phòng, chống tội phạm cho thấy, trong số 7.841 vụ phạm tội ở lứa tuổi vị thành niên thì có đến 80% đối tượng phạm pháp rơi vào hoàn cảnh khó khăn về kinh tế, bố mẹ ly thân, ly dị, đối tượng hình sự, cờ bạc, trong gia đình thường xuyên xảy ra tình trạng bạo lực.
Bị cáo Nguyễn Bá Cường (hung thủ giết người, cướp tài sản ở An Giang khi mới 16 tuổi) có một hoàn cảnh buồn. Cha mẹ chia tay nhau đã lâu nên Cường tự thuê nhà trọ mưu sinh. Trước đây, Cường đi làm tiếp viên cho một số quán cà phê ở địa phương để có tiền chi tiêu. Tuy nhiên, thời gian gần đây Cường không đi làm nữa nên cần sự hỗ trợ của bà ngoại và mẹ, mỗi tháng được 400.000 đồng. Do túng quẫn và bị nghiện game, Cường đã phạm tội ác.
Trước thực trạng trên, công an các tỉnh, TP vùng ĐBSCL đã triển khai nhiều biện pháp thiết thực nhằm kéo giảm các vụ phạm pháp hình sự do lứa tuổi thanh thiếu niên gây ra, như mô hình “Tuyên truyền pháp luật, phòng, chống tình trạng bạo lực học đường trong học sinh” tại An Giang; mô hình “Mỗi Chi đoàn nhận cảm hóa, giáo dục cho 1 - 2 thanh niên chậm tiến ở địa bàn dân cư” ở Cần Thơ… Qua đó, đã có nhiều thanh thiếu niên được cảm hóa giáo dục, trở thành những người có ích cho xã hội.
Song, để hạn chế thực trạng này, đòi hỏi cả xã hội phải vào cuộc, trong đó gia đình vẫn là cái nôi để nuôi dưỡng mỗi tâm hồn, tính cách con người.
Thu Huyền Phan
| Từng bước kiềm chế tội phạm vị thành niên |
| Theo Chương trình Mục tiêu Quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2012 - 2015 do Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký ngày 6/9/2012 tại Quyết định số 1217/QĐ-TTg, sẽ từng bước kiềm chế và hàng năm làm giảm các loại tội phạm nghiêm trọng, tội phạm xâm hại trẻ em và tội phạm do người chưa thành niên gây ra. Phấn đấu hàng năm đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án trên 70%, các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90%. Đồng thời, kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng công nghệ cao. Không để hình thành các băng nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu “xã hội đen”. Năm 2012, 2013 và những năm tiếp theo tập trung nguồn lực, nhân lực chủ động phòng ngừa và đấu tranh làm giảm các loại tội phạm đang nổi lên, diễn biến phức tạp như giết người do mâu thuẫn trong nội nhân dân, cướp, cướp giật, đòi nợ thuê, mua bán người, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm tham nhũng, chống người thi hành công vụ... Ngọc Hoàng |
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Theo thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Quảng Ninh, trong hai ngày 14 và 15/3, đơn vị đã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh tiến hành trực tiếp kiểm sát việc bảo đảm thực hiện quyền bầu cử của người bị tạm giữ, tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh.
T.H
(Thanh tra) - Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) TP Hải Phòng đã triển khai kế hoạch kiểm sát việc thực hiện quyền bầu cử của người bị tạm giữ, người bị tạm giam tại các cơ sở giam giữ trên địa bàn, nhằm bảo đảm các quy định của pháp luật về bầu cử được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm quyền công dân của những người đang bị tạm giữ, tạm giam.
T.H
Hương Trà
Thái Nam
Nam Dũng
Trọng Tài
Minh Nguyệt
Nguyễn Mai
Hương Giang
Trung Hà
Trung Hà
Chu Tuấn
Minh Tân
Hòa Bình
Trọng Tài
Văn Thanh
Lê Hữu Chính
Trung Hà